Vấn đề di dân có liên quan đến biến đổi khí hậu?

VOV.VN -Tổng thống Pháp cho rằng, có mối liên hệ giữa vấn đề biến đổi khí hậu mà cuộc khủng hoảng nhập cư mà châu Âu đang phải đối mặt hiện nay.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 11/9 kêu gọi các nước cần đạt được một thỏa thuận về biến đổi khí hậu tại Hội nghị về Khí hậu của Liên Hợp quốc (COP-21) tại Pháp vào tháng 12 tới.

Theo ông Hollande, có mối liên hệ giữa vấn đề biến đổi khí hậu mà cuộc khủng hoảng nhập cư mà châu Âu đang phải đối mặt hiện nay và rằng các quốc gia trên thế giới không nên để cuộc khủng hoảng nhập cư làm lu mờ vấn đề biến đổi khí hậu.

Tổng thống Pháp cho rằng vấn đề di dân liên quan đến biến đổi khí hậu (Ảnh: Reuters)

Ông Hollande nói: “Chúng ta không nên để cuộc khủng hoảng nhập cư mà chúng ta đang cố gắng để giải quyết làm lu mờ các vấn đề cũng khẩn cấp khác. Có một sự liên quan giữa các vấn đề khẩn cấp với nhau. Khi có chiến tranh sẽ có sự di dân. Khi có khủng bố, sẽ có sự di tán. Số người di cư cao cũng xuất phát từ sự ấm nóng toàn cầu”.

Trước đó, một báo cáo có tựa đề “Biến đổi khí hậu, sự đánh giá rủi ro” được công bố mới đây cũng đã nhấn mạnh mối liên quan giữa vấn đề di dân và tình trạng ấm nóng toàn cầu hiện nay.

Theo báo cáo, sự ấm lên của Trái đất dẫn tới tình trạng khan hiếm nguồn nước và lương thực có thể là nguyên nhân gây ra nạn di cư quy mô lớn, sự tranh giành các nguồn tài nguyên và sự sụp đổ của chính quyền tại nhiều nước, từ đó tạo ra khoảng trống quyền lực “màu mỡ” cho các cuộc xung đột và chủ nghĩa khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia, Malaysia kêu gọi quốc tế giúp đỡ giải quyết vấn đề di dân
Indonesia, Malaysia kêu gọi quốc tế giúp đỡ giải quyết vấn đề di dân

VOV.VN - Hơn 3.000 di dân từ Bangladesh, Myanmar đã tạm cư tại Indonesia, và Malaysia sau khi Thái Lan truy quét các đường dây buôn người vào tháng 5/2015.

Indonesia, Malaysia kêu gọi quốc tế giúp đỡ giải quyết vấn đề di dân

Indonesia, Malaysia kêu gọi quốc tế giúp đỡ giải quyết vấn đề di dân

VOV.VN - Hơn 3.000 di dân từ Bangladesh, Myanmar đã tạm cư tại Indonesia, và Malaysia sau khi Thái Lan truy quét các đường dây buôn người vào tháng 5/2015.

Malaysia tìm thêm 2 thi thể sau vụ chìm tàu của di dân
Malaysia tìm thêm 2 thi thể sau vụ chìm tàu của di dân

VOV.VN - Ngày 5/9, nhóm cứu hộ ở Malaysia đã phát hiện thêm 2 thi thể trôi dạt trên biển sau khi một tàu chở di dân bị đắm trước đó vài ngày.

Malaysia tìm thêm 2 thi thể sau vụ chìm tàu của di dân

Malaysia tìm thêm 2 thi thể sau vụ chìm tàu của di dân

VOV.VN - Ngày 5/9, nhóm cứu hộ ở Malaysia đã phát hiện thêm 2 thi thể trôi dạt trên biển sau khi một tàu chở di dân bị đắm trước đó vài ngày.

Nghẹn đắng trước nụ cười của những di dân đến được “miền đất hứa“
Nghẹn đắng trước nụ cười của những di dân đến được “miền đất hứa“

VOV.VN - Nụ cười của hàng nghìn người tị nạn sau khi vượt đoạn đường dài nguy hiểm đến Đức khiến thế giới càng xót xa hơn cho thảm kịch của cậu bé di dân Syria.

Nghẹn đắng trước nụ cười của những di dân đến được “miền đất hứa“

Nghẹn đắng trước nụ cười của những di dân đến được “miền đất hứa“

VOV.VN - Nụ cười của hàng nghìn người tị nạn sau khi vượt đoạn đường dài nguy hiểm đến Đức khiến thế giới càng xót xa hơn cho thảm kịch của cậu bé di dân Syria.

Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria
Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 4 người Syria (trong đó có thuyền trưởng con tàu) được cho là thủ phạm gây ra cái chết cho cậu bé di dân 3 tuổi.

Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria

Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 4 người Syria (trong đó có thuyền trưởng con tàu) được cho là thủ phạm gây ra cái chết cho cậu bé di dân 3 tuổi.