Vấn đề hạt nhân Triều Tiên như “quả bom hẹn giờ đã điểm”

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cảnh báo vấn đề hạt nhân Triều Tiên chẳng khác nào “quả bom hẹn giờ đã điểm”.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se vừa đưa ra nhận định, bước ngoặt lớn cho kế hoạch vũ khí hóa hạt nhân của Triều Tiên có thể chỉ đạt được trong một vài năm nữa, cảnh báo vấn đề này đang chẳng khác nào “quả bom hẹn giờ đã điểm”.

Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: Rodong Simun

Lời cảnh báo này vừa được Ngoại trưởng Hàn Quốc đưa ra hôm qua (18/2) trong bài phát biểu tại phiên họp về bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ Hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Nhắc lại việc Triều Tiên tiến hành hai vụ thử hạt nhân và liên tục phóng tên lửa hồi năm ngoái, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se hối thúc cộng đồng quốc tế nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.  

Ông Yun Byung-se cũng lên tiếng chỉ trích Triều Tiên thường xuyên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh nỗ lực của Hàn Quốc nhằm phá hủy khả năng hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó,  trong thông điệp mừng năm mới 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, nước này đã bước vào giai đoạn cuối của việc chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa , trong khi truyền thông Triều Tiên cho hay một vụ phóng như vậy có thể diễn ra vào bất cứ thời gian nào.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội thảo với chủ đề “Vấn đề Triều Tiên và các mối đe dọa an ninh khác của khu vực Đông Bắc Á” được tổ chức ngày 17/2 vừa qua tại Moscow, chuyên gia Vladimir Novikhov thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc phòng, Viện nghiên cứu chiến lược Nga cũng đưa ra nhận định rằng, trong vòng 5 năm nữa Triều Tiên có khả năng hoàn tất phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Chuyên gia này cũng dự đoán, nếu không cương quyết xử lý thì chỉ 5-7 năm nữa, thế giới sẽ phải đối mặt với một cường quốc hạt nhân sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol
Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol

VOV.VN-1 người Triều Tiên vừa bị bắt ở Malaysia vì nghi dính líu đến cái chết của Kim Chol, người được cho là anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un.

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol

VOV.VN-1 người Triều Tiên vừa bị bắt ở Malaysia vì nghi dính líu đến cái chết của Kim Chol, người được cho là anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un.

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán
Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Mỹ cho rằng, các nước nên thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Mỹ cho rằng, các nước nên thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc hỗ trợ trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc hỗ trợ trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên
Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu than đá từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, bắt đầu từ ngày mai (19/2).

Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên

Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu than đá từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, bắt đầu từ ngày mai (19/2).

Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên
Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, nước này chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, nước này chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với CHDCND Triều Tiên.