Vệ tinh Nga không đi được vào quỹ đạo đã định

Điều này đồng nghĩa với việc phóng vệ tinh viễn thông của Nga đã thất bại.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos hôm nay (7/8) thông báo, tên lửa đẩy Proton M mang theo hai vệ tinh viễn thông được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan hôm 6/8 đã không thể đi vào quỹ đạo chuyển tiếp theo kế hoạch.

Tên lửa đẩy Proton M và động cơ đẩy phụ Briz-M (Ảnh: RIA)

Thông báo cho biết, sau khi được phóng lên lúc 11h 31' hôm 6/8 (theo giờ Moscow) động cơ đẩy phụ Briz-M và 2 vệ tinh đã không được nhìn thấy tại quỹ đạo chuyển tiếp trên không gian. Thay vào đó, tín hiệu về động cơ đẩy phụ chỉ được nhận biết tại một quỹ đạo khẩn cấp tạm thời. Theo dữ liệu ban đầu, động cơ Briz-M đã hoạt động đúng lịch trình, nhưng chỉ kéo dài trong 7 giây thay vì 18 phút 5 giây như đã lập trình.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos nhận định, cơ hội để hai vệ tinh viễn thông tách ra khỏi động cơ đẩy phụ Briz-M trên thực tế đã không còn. Điều này đồng nghĩa với việc vụ phóng vệ tinh viễn thông mới nhất của Nga đã thất bại.

Roscosmos cho biết, các vụ phóng tên lửa đẩy Proton sẽ bị ngừng lại cho tới khi các chuyên gia xác định được nguyên nhân của lần thất bại này để có những điều chỉnh và xử lý phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên