Venezuela lần đầu đưa dầu trở lại châu Âu sau 2 năm bị Mỹ trừng phạt

VOV.VN - Thông qua việc cho phép Venezuela trả nợ bằng dầu, chính quyền Tổng thống Biden kỳ vọng dầu thô của Venezuela có thể giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga.

Một  lô hàng 650.000 thùng dầu của Venezuela sắp được vận chuyển đến châu Âu, đánh dấu chuyến xuất khẩu dầu thô đầu tiên từ quốc gia bị Mỹ trừng phạt sang châu Âu sau 2 năm.

Hãng tin Reuters đưa tin,  Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước đã gửi thư cho công ty dầu mỏ Italy là Eni SpA và Repsol SA của Tây Ban Nha, cho phép các doanh nghiệp này mua dầu thô của Venezuela như một cách để giải quyết hàng tỷ USD nợ chưa thanh toán.

Thông qua việc cho phép Venezuela trả nợ bằng dầu, chính quyền Tổng thống Biden kỳ vọng dầu thô của Venezuela có thể giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga.

Hai công ty năng lượng châu Âu, có liên doanh với công ty dầu khí nhà nước Venezuela sẽ được mua dầu thô Venezuela với điều kiện phải đảm bảo là dầu mỏ phải được chuyển đến châu Âu, không được bán lại ở nơi khác.

Dự kiến, trong tuần tới, ngoài tàu chở 650.000 thùng dầu, phía Công ty dầu mỏ Eni còn thuê thêm một tàu chở dầu để tiếp tục vận chuyển dầu thô từ Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela nêu điều kiện bán dầu mỏ cho Mỹ
Venezuela nêu điều kiện bán dầu mỏ cho Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết, Caracas sẵn sàng khôi phục việc bán dầu cho Mỹ, đồng thời vẫn là đồng minh trung thành của Nga.

Venezuela nêu điều kiện bán dầu mỏ cho Mỹ

Venezuela nêu điều kiện bán dầu mỏ cho Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết, Caracas sẵn sàng khôi phục việc bán dầu cho Mỹ, đồng thời vẫn là đồng minh trung thành của Nga.

Tổng thống Mỹ cáo buộc các công ty dầu mỏ "kiếm lời cắt cổ"
Tổng thống Mỹ cáo buộc các công ty dầu mỏ "kiếm lời cắt cổ"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (17/6) cáo buộc các công ty dầu mỏ "kiếm lợi nhuận với giá cắt cổ" trước tình hình giá nhiên liệu tăng cao.

Tổng thống Mỹ cáo buộc các công ty dầu mỏ "kiếm lời cắt cổ"

Tổng thống Mỹ cáo buộc các công ty dầu mỏ "kiếm lời cắt cổ"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (17/6) cáo buộc các công ty dầu mỏ "kiếm lợi nhuận với giá cắt cổ" trước tình hình giá nhiên liệu tăng cao.

Vì sao doanh thu dầu mỏ của Nga tăng mạnh bất chấp trừng phạt?
Vì sao doanh thu dầu mỏ của Nga tăng mạnh bất chấp trừng phạt?

VOV.VN - Việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến Moscow phải hứng chịu các lệnh trừng phát khắc nghiệt. Tuy nhiên, doanh thu của Nga từ nhiên liệu hóa thạch vẫn tăng mạnh trong giai đoạn 100 ngày đầu chiến sự.

Vì sao doanh thu dầu mỏ của Nga tăng mạnh bất chấp trừng phạt?

Vì sao doanh thu dầu mỏ của Nga tăng mạnh bất chấp trừng phạt?

VOV.VN - Việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến Moscow phải hứng chịu các lệnh trừng phát khắc nghiệt. Tuy nhiên, doanh thu của Nga từ nhiên liệu hóa thạch vẫn tăng mạnh trong giai đoạn 100 ngày đầu chiến sự.