Vì sao FBI không công bố đầy đủ nội dung ghi âm sát thủ Orlando?

VOV.VN - Ngành tư pháp và cơ quan điều tra FBI chịu áp lực sau khi họ chỉ công bố nội dung đã cắt xén của đoạn ghi âm sát thủ trong vụ xả súng Orlando.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào sáng 20/6 đã công bố phần rải băng (đã được biên tập) các đoạn hội thoại giữa tay súng Mateen trong vụ xả súng Orlando và cơ quan thực thi pháp luật.

Chân dung sát thủ Mateen trong vụ xả súng ở Orlando (Mỹ). Ảnh: AP.

Bốn tiếng sau đó, sau khi nhận nhiều chỉ trích từ các bên, Bộ Tư pháp Mỹ đã lập tức tung ra phiên bản gỡ băng mới, chưa biên tập của phần hội thoại giữa Mateen và cảnh sát Orlando.

Phần văn bản ghi lại đoạn hội thoại giữa tên sát nhân và cảnh sát cho thấy, khi được một người đàm phán hỏi vì sao lại gọi cho cảnh sát, y điềm nhiên trả lời “Các vị biết tôi làm gì rồi mà”.

Mateen cũng nói với các cảnh sát rằng y có đai bom tự sát đeo quanh người, giống như đai bom của những kẻ khủng bố trong các vụ tấn công ở Paris vào cuối năm 2015, khiến 130 người thiệt mạng.

Tay súng Mateen cũng cảnh báo rằng một chiếc xe bên ngoài hộp đêm trong vụ này đã được gài vài quả bom. Có lúc y nói rằng mình có kế hoạch gắn thuốc nổ lên 4 con tin. Nhưng cảnh sát sau đó không tìm thấy thuốc nổ nào trên cơ thể Mateen cũng như trong xe của hắn.

Trong cuộc gọi cho cảnh sát, Mateen tỏ lòng trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng và sau đó đe dọa còn tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công tương tự.

Mateen là người Mỹ có bố mẹ là người nhập cư từ Afghanistan. Y đã sát hại 49 người và làm bị thương 53 người khác tại câu lạc bộ đồng tính nam vào ngày 12/6.

FBI ban đầu cắt bỏ các phần rải băng mà trong đó Mateen nêu tên tổ chức và cá nhân mà y cam kết trung thành.

Khi bị chất vấn trong cuộc họp báo vào hôm 20/6 về lý do cắt bỏ nội dung có trong đoạn ghi âm, đặc vụ FBI Ronald Hopper nói: “Chúng tôi không muốn phổ biến những lời lẽ bạo lực kể cả ở đây lẫn ở nước ngoài”.

Ông Hopper nói thêm: “Chúng tôi không công bố clip âm thanh, nhưng tôi có thể nói với quý vị rằng kẻ sát nhân đã đưa ra những tuyên bố giết người theo một cách lạnh lùng và có chủ đích”.

Trong phiên bản không bị biên tập, Mateen đề cập tới Nhà nước Hồi giáo IS và thủ lĩnh tổ chức này là Abu Bakr al-Baghdadi.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch cũng phát biểu về vấn đề lược bỏ nội dung ghi âm.

Bà Lynch nói với CNN: “Lý do chúng tôi hạn chế văn bản ghi lại hội thoại kiểu này là để tránh xới lại nỗi đau của các nạn nhân đã trải qua những điều kinh khủng. Nhưng văn bản vẫn chứa đựng nội dung thực chất trong đoạn nói chuyện của kẻ sát nhân. Có tới 3 cuộc hội thoại giữa kẻ sát nhân và bên đàm phán”.

Đặc vụ FBI Hopper cho biết các nhà điều tra đã thực hiện hơn 500 cuộc phỏng vấn kể từ khi xảy ra vụ xả súng ở Orlando. Theo Hoppper, các nhà điều tra không có bằng chứng khẳng định Mateen chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ một nhóm khủng bố nước ngoài.

Ông Hopper kết luận, Mateen đã bị cực đoan hóa ở ngay trong nước, thông qua việc xem các đoạn video của tổ chức khủng bố IS, trong đó có các đoạn ghi cảnh chặt đầu tàn bạo.

Giới chức thành phố Orlando vẫn từ chối cung cấp cho truyền thông nội dung của hàng trăm cuộc gọi cho 911  (số điện thoại khẩn cấp) cũng như các báo cáo của cảnh sát về vụ thảm sát ở hộp đêm Orlando./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CLB Mỹ tại Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng Orlando
CLB Mỹ tại Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng Orlando

VOV.VN - Chiều 17/6, người dân Hà Nội đã có mặt tại Câu lạc bộ Mỹ tham gia lễ tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse ở Orlando.

CLB Mỹ tại Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng Orlando

CLB Mỹ tại Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng Orlando

VOV.VN - Chiều 17/6, người dân Hà Nội đã có mặt tại Câu lạc bộ Mỹ tham gia lễ tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse ở Orlando.

Thượng nghị sỹ John McCain đổ lỗi cho ông Obama vụ xả súng Orlando
Thượng nghị sỹ John McCain đổ lỗi cho ông Obama vụ xả súng Orlando

VOV.VN - Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain ngày 16/6 cho biết, Tổng thống Barack Obama chính là người “chịu trách nhiệm trực tiếp” vụ xả súng Orlando.

Thượng nghị sỹ John McCain đổ lỗi cho ông Obama vụ xả súng Orlando

Thượng nghị sỹ John McCain đổ lỗi cho ông Obama vụ xả súng Orlando

VOV.VN - Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain ngày 16/6 cho biết, Tổng thống Barack Obama chính là người “chịu trách nhiệm trực tiếp” vụ xả súng Orlando.

Tổng thống Obama đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng Orlando
Tổng thống Obama đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng Orlando

VOV.VN - Ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Orlando và ông nói với những người dân ở đây rằng trái tim ông cũng đang tan vỡ vì thảm kịch ngày 12/6.

Tổng thống Obama đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng Orlando

Tổng thống Obama đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng Orlando

VOV.VN - Ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Orlando và ông nói với những người dân ở đây rằng trái tim ông cũng đang tan vỡ vì thảm kịch ngày 12/6.

Hung thủ Orlando dùng Facebook đe dọa thực hiện nhiều vụ tấn công nữa
Hung thủ Orlando dùng Facebook đe dọa thực hiện nhiều vụ tấn công nữa

VOV.VN - Ngoài việc tuyên bố trung thành với tổ chức IS, hung thủ Mateen trong vụ xả súng Orlando còn tuyên bố sẽ thực hiện thêm nhiều vụ tấn công nữa.

Hung thủ Orlando dùng Facebook đe dọa thực hiện nhiều vụ tấn công nữa

Hung thủ Orlando dùng Facebook đe dọa thực hiện nhiều vụ tấn công nữa

VOV.VN - Ngoài việc tuyên bố trung thành với tổ chức IS, hung thủ Mateen trong vụ xả súng Orlando còn tuyên bố sẽ thực hiện thêm nhiều vụ tấn công nữa.

CIA: Kẻ xả súng ở Orlando không liên quan tới IS
CIA: Kẻ xả súng ở Orlando không liên quan tới IS

VOV.VN - Giám đốc CIA khẳng định, các cuộc điều tra hiện tại không phát hiện bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa Mateen với một tổ chức khủng bố nước ngoài.

CIA: Kẻ xả súng ở Orlando không liên quan tới IS

CIA: Kẻ xả súng ở Orlando không liên quan tới IS

VOV.VN - Giám đốc CIA khẳng định, các cuộc điều tra hiện tại không phát hiện bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa Mateen với một tổ chức khủng bố nước ngoài.