Vì sao Pháp dự định kéo dài tuổi thọ các nhà máy điện hạt nhân?

VOV.VN -  Điều này đi ngược lại với dự kiến trước đó của Pháp cho ngừng hoạt động các nhà máy điện hạt nhân. Vì sao vậy?

Cuối tháng 2, trên kênh truyền hình France 3, Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Pháp Ségolène Royal tuyên bố "sẵn sàng bật đèn xanh" cho việc kéo dài thời hạn hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân nước này, "trừ phi có ý kiến của Cơ quan an toàn hạt nhân". 

Sạu vụ tai nạn tại Nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất nước Pháp Fessenheim, nhiều nước châu Âu muốn Pháp ngừng điện hạt nhân. (ảnh: AFP)

Xuất phát từ nhu cầu trong nước 

Tuyên bố của bà Ségolène Royal chỉ là sự phản ánh dự định của Chính phủ Pháp xuất phát từ nhu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng thực tế của đất nước. 

Luật chuyển dịch năng lượng của Pháp, ban hành tháng 8/2015, dự kiến hạ tỷ lệ điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng quốc gia từ 75% hiện nay xuống 50% vào năm 2025, đồng thời bù đắp khoản thiếu hụt bằng việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. 

Theo ước tính, việc hạ tỷ lệ điện hạt nhân xuống 50% trong cơ cấu năng lượng quốc gia sẽ dẫn tới khả năng phải cho ngừng hoạt động của 17-24 động cơ từ nay đến 2025. Trước mắt, từ nay đến 2018, ngừng từ 5-8 động cơ. Tuy nhiên, theo Tập đoàn Điện lực quốc gia Pháp EDF, về trung hạn, chỉ có một số ít động cơ phải đình chỉ hoạt động vì quá cũ, ví như các động cơ của trung tâm Fessenheim, và bù lại là việc đưa trung tâm EPR ở Flamanville (Manche) vào hoạt động vào cuối 2018 để duy trì tổng công suất 63,2 GW (gigawatts). 

Như vậy là mặc dù có bị cắt giảm, điện hạt nhân vẫn là nguồn điện năng chủ đạo của nước Pháp trong thời gian tới, khi mà các nguồn năng lượng khác chưa có khả năng thay thế. Việc duy trì hoạt động của các đông cơ điện hạt nhân là một nhu cầu thiết thực.

Đa số các động cơ điện hạt nhân ở Pháp đã hòa với lưới điện trong khoảng từ cuối những năm 1970 đến cuối những năm 1980. Từ nay đến 2025 hơn một nửa trong số đó sẽ chạm ngưỡng 40 năm hoạt động theo thiết kế. 
Để bảo đảm tổng công suất tối thiểu 63,2 GW điện hạt nhân, nước Pháp cần duy trì hoạt động của 58 động cơ điện hạt nhân hiện nay trên cơ sở kéo dài tuổi thọ của một số động cơ, trừ phi thay thế chúng bằng những động cơ mới.

Tập đoàn điện lực quốc gia Pháp (EDF) hy vọng kéo dài tuổi thọ các động cơ điện hạt nhân tới 50 năm, thậm chí là 60 năm, nhằm đạt hiệu suất khai thác tốt hơn. EDF cho rằng những động cơ đó đã được khấu hao, do vậy có thể duy trì hoạt động và cho một nguồn điện rẻ hơn. Luận điểm đó được Bộ trưởng Royale ghi nhận. 

Nhiều vấn đề đặt ra

Để kéo dài tuổi thọ của các động cơ hạt nhân ra trên 10 năm, không thể bỏ qua công tác tân trang và bảo đảm an toàn. Điều này đòi hỏi một ngồn vốn rất lớn.

EDF ước tính cần 55 tỷ Euro từ nay đến năm 2025, còn Vụ Ngân sách thì đưa ra con số 100 tỷ Euro từ nay tới năm 2030.

Tuy nhiên, đây là một trở ngại lớn, bởi EDF đang gặp khó khăn về tài chính và không thể chi một khoản lớn như vậy cho dự án.

Vấn đề đặt ra tiếp theo là số lượng các động cơ, thuộc trung tâm điện hạt nhân nào sẽ được kéo dài tuổi thọ.

Sự phản đối từ các nước láng giềng

 Dự án kéo dài tuổi thọ của các động cơ thuộc các nhà máy điện hạt nhân của Pháp trùng lặp với sự phản đối của dư luận các nước láng giềng trước nguy cơ mất an toàn của chúng, đặc biệt là với các nhà máy nằm sát biên giới. 

Ngày 2/3, Lãnh đạo thành phố Genève (Thụy Sỹ) đã lên tiếng đầu tiên phản đối trung tâm hạt nhân Bugey của Pháp, cách đó 70 km theo đường chim bay. Một bản kiến nghị đã được gửi tới Paris cùng ngày.

Từ lâu, Genève đã yêu cầu đóng cửa trung tâm Bugey, có 4 động cơ điện hạt nhân được đưa vào sử dụng từ những năm 1978-1979, được cho là đã cũ không an toàn. Genève cũng phản đối việc xây dựng ở Bugey cơ sở lưu trữ và xử lý chất thải phóng xạ, nhằm tiếp nhận một phần các thiết bị phóng xạ của 9 động cơ đang trong quá trình hủy bỏ (Brennilis; Bugey 1; Chinon A1, A2, A3; Chooz A; Saint-Laurent A1 và A2; Creys-Malville).  

Về phần mình, các nhà bảo vệ môi trường Đức đang hướng sự chỉ trích vào trung tâm điện hạt nhân Cattenom với 4 động cơ nối mạng từ 1986-1991. Theo họ, các tiêu chuẩn an toàn của trung tâm là "không đầy đủ". Ông Anton Hofreifer, thủ lĩnh đảng Xanh trong Quốc hội Đức đã yêu cầu Chính phủ Liên bang mở cuộc đàm phán với Pháp nhằm đóng cửa trung tâm này.
Đức cũng đang yêu cầu Pháp nhanh chóng đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim (Haut-Rhin), một trong những trung tâm hạt nhân lâu đời nhất nằm ở gần biên giới hai nước. Nhà máy này được đưa vào hoạt động từ những năm 70 của thế kỷ trước, đã cũ và được cho là không bảo đảm an toàn. Nếu xảy ra sự cố, vòng ảnh hưởng của trung tâm này sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ của nước Pháp tới các nước láng giềng như Đức, Luxembourg hay Thụy Sỹ.

Bên cạnh phản ứng của các nước láng giềng là sự phản đối của các tổ chức chống hạt nhân của Pháp. Ủy ban đấu tranh chống hạt nhân ngày 3/3 đã trình một bản kiếm nghị lên Hội đồng Nhà nước nhằm hủy bỏ quyết định ngày 30/12/2015 liên quan đến các thiết bị hạt nhân. Theo bà Marie Toussaint, Chủ tịch Ủy ban, quyết định ấy "trên thực tế cho phép các nhà công nghiệp tránh những trách nhiệm bảo đảm an toàn căn bản".
5 tổ chức phi chính phủ, trong đó có các tổ chức Từ bỏ hạt nhân, Những người bạn của trái đất, Thiên nhiên và môi trường Pháp, đã yêu cầu Hội đồng Nhà nước xem xét lại một quyết định khác do Bộ trưởng Môi trường Ségolène Royal ký ngày 15/1 liên quan đến giá thành dự án bãi chôn chất thái hạt nhân tại khu vực Bure.

Cơ quan quản lý chất thải phóng xạ quốc gia (ANDRA) ước tính trị giá xây dựng bãi chôn là 34,4 tỷ Euro. Những người phản đối dự án này cho đây là "món quà cho các công ty hạt nhân đang xuống dốc" và "dự án này sẽ là gánh nặng nợ nần cho các thế hệ tương lai"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Pháp
Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Pháp

Đây là nhà máy của Công ty điện lực Pháp - Tập đoàn điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Pháp

Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Pháp

Đây là nhà máy của Công ty điện lực Pháp - Tập đoàn điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Tình hình cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Tình hình cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Sự cố tại nhà máy năm 1986 tạo ra lượng phát xạ tương đương 400 quả bom nguyên tử từng được ném xuống thành phố Hiroshima.

Tình hình cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Tình hình cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Sự cố tại nhà máy năm 1986 tạo ra lượng phát xạ tương đương 400 quả bom nguyên tử từng được ném xuống thành phố Hiroshima.

Nhật Bản tiếp tục xảy ra động đất gần nhà máy điện hạt nhân
Nhật Bản tiếp tục xảy ra động đất gần nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN -Một trận động đất mạnh 5,1 richter đã xảy ra tại khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Nhật Bản tiếp tục xảy ra động đất gần nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản tiếp tục xảy ra động đất gần nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN -Một trận động đất mạnh 5,1 richter đã xảy ra tại khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Nhật Bản chính thức khởi động lại điện hạt nhân vào tuần tới
Nhật Bản chính thức khởi động lại điện hạt nhân vào tuần tới

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản cho biết lò phản ứng hạt nhân đưa vào hoạt động trở lại sẽ được bảo đảm an toàn nghiêm ngặt để không tái diễn thảm họa Fukushima.

Nhật Bản chính thức khởi động lại điện hạt nhân vào tuần tới

Nhật Bản chính thức khởi động lại điện hạt nhân vào tuần tới

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản cho biết lò phản ứng hạt nhân đưa vào hoạt động trở lại sẽ được bảo đảm an toàn nghiêm ngặt để không tái diễn thảm họa Fukushima.