Vì sao Trung Quốc thay đổi số ca nhiễm mới trong ngày 21/2?

VOV.VN - Sau khi bổ sung thêm hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh tại các nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc, số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã tăng lên 899 trường hợp.

Trong khi số ca nhiễm Covid-19 đang có xu hướng giảm thì ngày 21/2, con số này đột ngột tăng lên sau khi các nhà chức trách y tế bổ sung thêm hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh tại các nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Một người đàn ông đeo khẩu trang ở Thượng Hải ngày 20/2. Ảnh: Reuters

Trong số các trường hợp nhiễm Covid-19 được cập nhật sau đó, có tới 271 ca là từ các nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc, gây nên một vài sự bối rối về tổng số ca nhiễm, chỉ 1 ngày sau khi các ca nhiễm mới ở mức thấp nhất trong nhiều tuần.

Tỉnh Hồ Bắc đã cập nhật thêm số ca nhiễm mới hàng ngày trong ngày 20/2, từ 411 lên 631. Việc thống kê lại các trường hợp nhiễm Covid-19 được đưa ra sau khi các nhà chức trách y tế Hồ Bắc nhận được các báo cáo về các ca nhiễm tại các nhà tù của tỉnh, mặc dù đã có 51 trường hợp ở đây bao gồm trong báo cáo hàng ngày ban đầu. Số ca tử vong do nhiễm Covid-19 trong tỉnh Hồ Bắc không thay đổi.

Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết có 899 ca nhiễm mới và 118 trường hợp tử vong vì Covid-19 ngày 20/2. Những con số dao động này đã cho thấy sự khó khăn trong việc đánh giá liệu dịch bệnh có đang đạt đỉnh hay không, các chuyên gia nhận định.

Trong số 271 trường hợp nhiễm bệnh trong các nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc, 230 ca nhiễm Covid-19 là ở nhà tù của phụ nữ ở Vũ Hán. Nhà tù Hán Tân tại huyện Sa Dương cũng ghi nhận 41 trường hợp nhiễm chủng virus này. Hai quan chức quản lý nhà tù đã bị sa thải.

Các quan chức quản lý nhà tù tại tỉnh Sơn Đông ở phía đông Trung Quốc cũng bị sa thải sau khi hàng trăm tù nhân trong 2 nhà tù của Trung Quốc bị nhiễm Covid-19, chiếm gần 1/4 trong số 899 ca nhiễm mới được công bố ngày 21/2.

Theo chính quyền tỉnh Sơn Đông, một quản giáo tại nhà tù Nhậm Thành ở thành phố Tế Ninh bắt đầu ho và có các triệu chứng khác đầu tháng 2. Tất cả 2.077 người làm việc trong nhà tù này đều được đưa đi xét nghiệm và 200 tù nhân cùng với 7 quan chức quản lý nhà tù dương tính với virus corona chủng mới.

Tại tỉnh Chiết Giang ở phía nam Trung Quốc, 34 tù nhân bị nhiễm Covid-19 trong nhà tù Shilifeng và sau đó, 2 quan chức quản lý nhà tù này cũng đã bị sa thải.

Lần đầu tiên số người xuất viện mới của Trung Quốc vượt con số 2.000. Theo thông báo của Ủy ban Sức khỏe Quốc gia nước này ngày 21/2, 2.019 bệnh nhân đã hồi phục, nâng tổng số người được ra viện lên tới 18.264 trường hợp.

Cho tới nay, đã có 2.236 người chết và 75.465 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm phạm nhân ở Trung Quốc nhiễm Covid-19
Hàng trăm phạm nhân ở Trung Quốc nhiễm Covid-19

VOV.VN - Riêng tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc trong ngày 20/2 đã có thêm 202 ca nhiễm mới, trong đó 200 trường hợp là phạm nhân của một trại giam.

Hàng trăm phạm nhân ở Trung Quốc nhiễm Covid-19

Hàng trăm phạm nhân ở Trung Quốc nhiễm Covid-19

VOV.VN - Riêng tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc trong ngày 20/2 đã có thêm 202 ca nhiễm mới, trong đó 200 trường hợp là phạm nhân của một trại giam.

Bác sỹ trẻ ở Vũ Hán hoãn cưới để chống dịch Covid-19 đã qua đời
Bác sỹ trẻ ở Vũ Hán hoãn cưới để chống dịch Covid-19 đã qua đời

VOV.VN - Một bác sỹ khác tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vừa tử vong vì virus corona (Covid-19). 

Bác sỹ trẻ ở Vũ Hán hoãn cưới để chống dịch Covid-19 đã qua đời

Bác sỹ trẻ ở Vũ Hán hoãn cưới để chống dịch Covid-19 đã qua đời

VOV.VN - Một bác sỹ khác tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vừa tử vong vì virus corona (Covid-19). 

WHO: Không nên chủ quan dù số ca nhiễm mới Covid-19 ở Trung Quốc giảm
WHO: Không nên chủ quan dù số ca nhiễm mới Covid-19 ở Trung Quốc giảm

VOV.VN - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, không nên chủ quan dù số ca nhiễm mới Covid-19 giảm đáng kể ở Trung Quốc.

WHO: Không nên chủ quan dù số ca nhiễm mới Covid-19 ở Trung Quốc giảm

WHO: Không nên chủ quan dù số ca nhiễm mới Covid-19 ở Trung Quốc giảm

VOV.VN - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, không nên chủ quan dù số ca nhiễm mới Covid-19 giảm đáng kể ở Trung Quốc.

Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 Daegu thành “khu vực quản lý đặc biệt”
Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 Daegu thành “khu vực quản lý đặc biệt”

VOV.VN - Thành phố Daegu thuộc tỉnh Gyeongsangbuk là khu vực có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất của Hàn Quốc.

Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 Daegu thành “khu vực quản lý đặc biệt”

Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 Daegu thành “khu vực quản lý đặc biệt”

VOV.VN - Thành phố Daegu thuộc tỉnh Gyeongsangbuk là khu vực có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất của Hàn Quốc.

WHO tiến hành 2 phương pháp thử nghiệm lâm sàng để điều trị Covid-19
WHO tiến hành 2 phương pháp thử nghiệm lâm sàng để điều trị Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới đang tiến hành 2 phương pháp thử nghiệm lâm sàng để chữa trị cho các bệnh nhân của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.

WHO tiến hành 2 phương pháp thử nghiệm lâm sàng để điều trị Covid-19

WHO tiến hành 2 phương pháp thử nghiệm lâm sàng để điều trị Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới đang tiến hành 2 phương pháp thử nghiệm lâm sàng để chữa trị cho các bệnh nhân của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.

Cập nhật dịch Covid-19: Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc tăng thêm 889
Cập nhật dịch Covid-19: Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc tăng thêm 889

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 21/2 cho biết, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục tăng thêm 889, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 75.465.

Cập nhật dịch Covid-19: Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc tăng thêm 889

Cập nhật dịch Covid-19: Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc tăng thêm 889

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 21/2 cho biết, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục tăng thêm 889, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 75.465.