Vì sao Ukraine từ chối đàm phán với Nga ở Belarus?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đồng ý đàm phán với Nga, song ông từ chối địa điểm tổ chức đàm phán tại Belarus.

Tổng thống Ukrainian President Volodymyr Zelensky đã khẳng định sẵn sàng đàm phán với Nga, song nhà lãnh đạo Ukraine lại từ chối khi phái đoán Nga đã tới Belarus và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

"Chúng ta đã nghe rất nhiều về một cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga có thể chấm dứt cuộc chiến này và đưa hoà bình trở lại. Như thường lệ Minsk được để xuất là địa điểm tổ chức đàm phán. Địa điểm này không được lựa chọn bởi Ukraine hay Belarus mà được chọn bởi giới lãnh đạo Nga" - Phát biểu của của ông Zelensky được đăng trên website của Văn phòng Tổng thống Ukraine sáng 27/2.

Cùng ngày, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, một phái đoàn của Nga đã đến Belarus để đối thoại với phái đoàn của Ukraine. Bộ Ngoại giao Belarus cho biết Minsk đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Gomel.

Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus vì cho rằng chính quyền Belarus đòng vai trò hỗ trợ quan trọng khi Nga tấn công Ukraine. Quân đội Nga đã từ Belarus tấn công vào Ukraine.

"Đương nhiên là chúng tôi muốn hoà bình và muốn đàm phán. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh. Warsaw, Bratislava, Istanbul và Baku đều đã được đề xuất tới Nga để tổ chức đàm phán", ông Zelensky nói.

Tông thống Ukraine khẳng định, ông muốn một quốc gia trung lập được lựa chọn để đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với Tổng thống Ukraine, kêu gọi nối lại đối thoại
Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với Tổng thống Ukraine, kêu gọi nối lại đối thoại

VOV.VN - Hôm 26/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để bàn về tình hình chiến sự tại nước này.

Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với Tổng thống Ukraine, kêu gọi nối lại đối thoại

Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với Tổng thống Ukraine, kêu gọi nối lại đối thoại

VOV.VN - Hôm 26/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để bàn về tình hình chiến sự tại nước này.

Cơ quan vũ trụ Nga dừng hợp tác với châu Âu để trả đũa lệnh trừng phạt
Cơ quan vũ trụ Nga dừng hợp tác với châu Âu để trả đũa lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga Roskosmos, ông Dmitry Rogozin ngày 26/2 cho biết, cơ quan này đang ngừng hợp tác với châu Âu trong các vụ phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp.

Cơ quan vũ trụ Nga dừng hợp tác với châu Âu để trả đũa lệnh trừng phạt

Cơ quan vũ trụ Nga dừng hợp tác với châu Âu để trả đũa lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga Roskosmos, ông Dmitry Rogozin ngày 26/2 cho biết, cơ quan này đang ngừng hợp tác với châu Âu trong các vụ phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp.

Cố vấn Bộ trưởng Ukraine: Nga phá vỡ tuyến phòng thủ tại thành phố Kharkiv
Cố vấn Bộ trưởng Ukraine: Nga phá vỡ tuyến phòng thủ tại thành phố Kharkiv

VOV.VN - Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Kharkiv – thành phố lớn thứ 2, nằm ở Đông Bắc Ukraine.

Cố vấn Bộ trưởng Ukraine: Nga phá vỡ tuyến phòng thủ tại thành phố Kharkiv

Cố vấn Bộ trưởng Ukraine: Nga phá vỡ tuyến phòng thủ tại thành phố Kharkiv

VOV.VN - Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Kharkiv – thành phố lớn thứ 2, nằm ở Đông Bắc Ukraine.

Nga tuyên bố “phong tỏa hoàn toàn” 2 thành phố phía Nam Ukraine
Nga tuyên bố “phong tỏa hoàn toàn” 2 thành phố phía Nam Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/2 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tiến công xung quanh các thành phố Kherson và Berdyansk ở miền Nam Ukraine.

Nga tuyên bố “phong tỏa hoàn toàn” 2 thành phố phía Nam Ukraine

Nga tuyên bố “phong tỏa hoàn toàn” 2 thành phố phía Nam Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/2 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tiến công xung quanh các thành phố Kherson và Berdyansk ở miền Nam Ukraine.