Vị trí chính xác khi tiểu hành tinh 2024 YR4 đâm xuống Trái Đất

VOV.VN - Một tiểu hành tinh có khả năng gây hủy diệt Trái Đất mang tên 2024 YR4 đã được xác định sẽ có đường đi va chạm với hành tinh của chúng ta trong 7 năm tới.

Theo các báo cáo, tiểu hành tinh 2024 YR4 có kích thước tương đương với Tượng Nữ thần Tự do và khiến nó trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Trái Đất khi va chạm.

Tiến sĩ Robin George Andrews, một nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực này, cảnh báo rằng việc bảo vệ Trái Đất khỏi tác động của tiểu hành tinh 2024 YR4 có thể gặp nhiều khó khăn. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng tên lửa để làm chệch hướng tiểu hành tinh có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được.

Trong một cuộc phỏng vấn, tiến sĩ Andrews đã đề cập đến “Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART)”, một sứ mệnh từng chứng minh sự thành công trong việc làm chệch hướng tiểu hành tinh thông qua tác động động học. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả.

Andrews cho biết: “Không ai muốn vô tình ‘phá vỡ’ một tiểu hành tinh, vì những mảnh vỡ đó vẫn có thể hướng về phía Trái Đất. Điều này giống như biến một viên đạn đại bác thành một khẩu súng ngắn”. Ông cũng cho biết rằng chúng ta sẽ không có cơ hội quan sát tiểu hành tinh này cho đến khi nó bay ngang qua Trái Đất vào năm 2028.

Nơi nào trên Trái Đất hứng chịu va chạm với tiểu hành tinh 2024 YR4?

David Rankin, một kỹ sư của Dự án Khảo sát bầu trời Catalina của NASA, đã chỉ ra rằng 2024 YR4 có thể va chạm ở bất kỳ đâu từ miền bắc Nam Mỹ, băng qua Thái Bình Dương, miền nam Châu Á, Biển Ả Rập cho đến Châu Phi. Trong số này, các quốc gia như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Ethiopia, Sudan, Nigeria, Venezuela, Colombia và Ecuador sẽ là những nơi có nguy cơ chịu tác động nặng nề nhất.

Các nhà thiên văn học cũng dự đoán rằng nếu va chạm xảy ra, 2024 YR4 có thể tạo ra một vụ nổ với sức công phá tương đương 8 triệu tấn thuốc nổ TNT, ảnh hưởng đến bán kính 50 km xung quanh điểm va chạm. NASA đã phân công một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế sử dụng Kính viễn vọng không gian James Webb để nghiên cứu thêm về kích thước và tính chất của tiểu hành tinh này.

Dự kiến, 2024 YR4 sẽ va chạm với Trái Đất vào năm 2032, với xác suất xảy ra là 1/43. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các nhà khoa học và các cơ quan không gian trong việc tìm kiếm giải pháp bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác suất tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm Trái đất tăng lên
Xác suất tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm Trái đất tăng lên

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa bật mí một thông tin gây nhiều chú ý, khi nhận định tiểu hành tinh 2024 YR4 có khả năng va chạm Trái đất vào năm 2032 với xác suất là 2,2%, cao hơn so với xác suất dự báo trước đó là 1,2%.

Xác suất tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm Trái đất tăng lên

Xác suất tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm Trái đất tăng lên

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa bật mí một thông tin gây nhiều chú ý, khi nhận định tiểu hành tinh 2024 YR4 có khả năng va chạm Trái đất vào năm 2032 với xác suất là 2,2%, cao hơn so với xác suất dự báo trước đó là 1,2%.

Sự sống ngoài hành tinh có thể được phát hiện trong 20 năm tới
Sự sống ngoài hành tinh có thể được phát hiện trong 20 năm tới

Một nhà thiên văn học Mỹ cho rằng sự sống ngoài Trái Đất sẽ được phát hiện ở những khu vực chưa được khám phá trong vũ trụ.

Sự sống ngoài hành tinh có thể được phát hiện trong 20 năm tới

Sự sống ngoài hành tinh có thể được phát hiện trong 20 năm tới

Một nhà thiên văn học Mỹ cho rằng sự sống ngoài Trái Đất sẽ được phát hiện ở những khu vực chưa được khám phá trong vũ trụ.

Thêm hành tinh mới giống Trái đất được tiên đoán gây sốt
Thêm hành tinh mới giống Trái đất được tiên đoán gây sốt

Một hành tinh mới giống Trái đất được cho là ẩn nấp trong một hệ sao, cách Trái đất khoảng 16 năm ánh sáng.

Thêm hành tinh mới giống Trái đất được tiên đoán gây sốt

Thêm hành tinh mới giống Trái đất được tiên đoán gây sốt

Một hành tinh mới giống Trái đất được cho là ẩn nấp trong một hệ sao, cách Trái đất khoảng 16 năm ánh sáng.