Xóa đói giảm nghèo từ thương hiệu “Gạo Phú Thiện”

VOV.VN - Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, thương hiệu lúa gạo Phú Thiện đã có những cánh đồng lớn, sản xuất cơ giới hóa đem lại đời sống ấm no cho bà con các thôn làng.

Gạo Phú Thiện là thương hiệu đầu tiên được khẳng định tại địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cũng là vựa lúa lớn nhất của tỉnh Gia Lai. Bắt đầu từ Nghị quyết 05 - NQ/HU năm 2012 của huyện ủy Phú Thiện, đến nay sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, thương hiệu lúa gạo Phú Thiện đã có những cánh đồng lớn, sản xuất cơ giới hóa đem lại đời sống ấm no cho bà con các thôn làng.

Năm 2012, gia đình ông Ksor Dría ở thôn Plei Tal, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện thuộc diện hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Là một đảng viên ông thấy không vui khi phải nhận hỗ trợ, từ đó quyết tâm thay đổi nếp nghĩ cách làm. Thế rồi cơ hội đã đến khi huyện triển khai Nghị quyết của huyện ủy về đẩy mạnh úng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”.

Sau nhiều cuộc họp được triển khai, mọi lo lắng và thắc mắc về cách làm, hiệu quả và những lợi ích mang lại đã được giải thích rõ ràng, cặn kẽ. Với tinh thần đảng viên, trưởng thôn, già làng, người có uy tín sẽ đi trước để dân làng theo sau, ông Ksor Dría đã nhanh chóng vay vốn, áp dụng kỹ thuật làm lúa 2 vụ trên đất lúa nương rộng 1ha của gia đình. Sau nhiều năm cần mẫn gắn bó với ruộng lúa, cuộc sống của gia đình ông đã có lối ra.

“Khi triển khai làm gạo thương hiệu, bà con Phú Thiện được nhà nước hỗ trợ vốn, hướng dẫn trồng trọt và khuyến khích bà con cố gắng sản xuất để thoát nghèo. Qua nhiều năm thực hiện, tôi và bà con nhận thấy, chỉ cần chịu khó, không bỏ hoang đất đai như ngày xưa sẽ chẳng còn lo đói nghèo. Gia đình tôi thoát khỏi hộ nghèo nhiều năm nay thấy vui lắm”, ông Ksor Dría bày tỏ.

Gần 70 năm gắn bó với buôn làng, với cây lúa nương và củ mì chỉ giúp gia đình ông A Nghiêm, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai có cái ăn, cái mặc. Nhưng hơn chục năm nay, nương rẫy cũ đã thành những chân ruộng lúa 2 vụ trĩu hạt, kinh tế gia đình đổi thay thấy rõ, ông A Nghiêm dần quen với việc hạch toán thu nhập và phân bổ lợi nhuận.

“Trước đây gia đình làm lúa năng suất thấp nên chỉ đủ ăn. Nay áp dụng khoa học kỹ thuật làm cánh đồng lớn nên đã có thêm nhiều lúa. Nhà mình có 3ha lúa, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng”, ông A Nghiêm cho hay.

Hiệu quả đã thấy rõ khi lúa vàng trĩu trên những cánh đồng, bà con bắt đầu tin và cùng nhau trồng lúa từ đó những cánh đồng lúa lớn ra đời. Những hộ gia đình của thôn, xã đã phá bờ, hợp thửa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây lúa nước. Không còn chuyện mạnh ai nấy làm nhờ vậy năng suất lúa không ngừng tăng lên, nhiều hộ đạt năng suất 7,5 - 8 tấn/ha. 

Ông Rmah Dmeo, làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết, phương pháp canh tác ngày nay đã khác xưa, bà con cùng sạ 1 giống do hợp tác xã cung cấp, cùng chăm sóc và cùng thu hoạch đúng một thời điểm. “Điều đáng mừng là khi làm theo phương pháp mới năng suất lúa cao hơn. Mọi người làm việc cũng nhanh hơn và thuận lợi hơn, nhất là khi có đường xá chở nông sản về thông thoáng nên bà con ai cũng thích”, ông Rmah Dmeo không giấu được niềm vui.

Thực hiện Nghị quyết số 05/2012 của huyện ủy Phú Thiện về đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, hàng năm huyện Phú Thiện ưu tiên kinh phí hỗ trợ nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số mở rộng diện tích cánh đồng lúa lớn một giống, với bộ lúa giống ổn định năng suất cao, chất lượng tốt. 

Sau hơn 10 năm triển khai Nghị quyết 05 của huyện ủy, Phú Thiện đã xây dựng được 18 cánh đồng lúa lớn một giống, với diện tích gần 700 ha. Năm 2019, nhãn hiệu gạo Phú Thiện đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng chứng nhận. Từ đây, thương hiệu gạo Phú Thiện chính thức được bảo hộ trên cả nước.

Theo ông Vũ Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Phú Thiện, hàm chứa trong thương hiệu gạo Phú Thiện không chỉ là năng xuất, chất lượng, giá trị kinh tế, đó chính là mối quan hệ cùng có lợi trong chuỗi giá trị sản phẩm.

“Huyện Phú Thiện đã có liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp, phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời trong xây dựng nhãn hiệu gạo Phú Thiện, cũng như phát triển những giống lúa có chất lượng cao trên địa bàn huyện. Qua đó các doanh nghiệp cũng bao tiêu sản phẩm lúa gạo chất lượng cao cho bà con trên địa bàn huyện, góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của người dân”, ông Duy thông tin.

Phát triển thương hiệu lúa gạo ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lại vẫn đang trong một hành trình dài. Liên tục những giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất. Những cánh đồng lớn, sản xuất hiện đại đang tiếp tục được mở rộng, giá trị thương mại của hạt gạo Phú Thiện tiếp tục tăng lên… qua đó tăng thu nhập và làm thay đổi đời sống ấm no, sung túc cho bà con các thôn làng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả
Thủ tướng yêu cầu xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả

Thủ tướng yêu cầu xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.

Đắk Lắk đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm lúa gạo
Đắk Lắk đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm lúa gạo

VOV.VN - Thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa", Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk chủ động kết nối với các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ nông sản cho thành viên các hợp tác xã.

Đắk Lắk đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm lúa gạo

Đắk Lắk đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm lúa gạo

VOV.VN - Thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa", Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk chủ động kết nối với các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ nông sản cho thành viên các hợp tác xã.

Đề án 1 triệu ha lúa vùng ĐBSCL - Chuyên nghiệp hóa ngành hàng lúa gạo
Đề án 1 triệu ha lúa vùng ĐBSCL - Chuyên nghiệp hóa ngành hàng lúa gạo

VOV.VN - Ngày 5/2 tại Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Thực hiện “Đề án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Đề án 1 triệu ha lúa vùng ĐBSCL - Chuyên nghiệp hóa ngành hàng lúa gạo

Đề án 1 triệu ha lúa vùng ĐBSCL - Chuyên nghiệp hóa ngành hàng lúa gạo

VOV.VN - Ngày 5/2 tại Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Thực hiện “Đề án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Hợp tác công tư: Chìa khóa triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao
Hợp tác công tư: Chìa khóa triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao

VOV.VN - Việc thực hiện thành công đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao không thể đạt được, nếu chỉ có các cơ quan từ phía Chính phủ mà phải có sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân.

Hợp tác công tư: Chìa khóa triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao

Hợp tác công tư: Chìa khóa triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao

VOV.VN - Việc thực hiện thành công đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao không thể đạt được, nếu chỉ có các cơ quan từ phía Chính phủ mà phải có sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân.

Hậu Giang giữ con đường lúa gạo để làm con đường hoa xuân dịp Tết
Hậu Giang giữ con đường lúa gạo để làm con đường hoa xuân dịp Tết

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang sẽ giữ lại con đường lúa gạo để làm con đường hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới.

Hậu Giang giữ con đường lúa gạo để làm con đường hoa xuân dịp Tết

Hậu Giang giữ con đường lúa gạo để làm con đường hoa xuân dịp Tết

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang sẽ giữ lại con đường lúa gạo để làm con đường hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới.

Đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo
Đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo

VOV.VN - Là nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, gạo của Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu và uy tín hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế rằng “vựa lúa” trọng điểm của cả nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo

Đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo

VOV.VN - Là nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, gạo của Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu và uy tín hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế rằng “vựa lúa” trọng điểm của cả nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững
Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững

VOV.VN - Sáng nay 13/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo “Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững”.

Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững

Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững

VOV.VN - Sáng nay 13/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo “Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững”.