Video: Phản ứng của bà Merkel khi bị nhầm là phu nhân Tổng thống Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel bị nhận nhầm là phu nhân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi cùng dự sự kiện kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I.

Tình huống bất ngờ xảy ra khi 2 nhà lãnh đạo tới thăm đài tưởng niệm Glade of the Armistice ở Rethondes, nơi chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn Compiegne, kết thúc Thế chiến thứ nhất. 

Một cụ bà 101 tuổi đã tỏ ra hết sức vui mừng khi được gặp Tổng thống Pháp. 

Video: Thủ tướng Merkel bị nhận nhầm là phu nhân Tổng thống Pháp

"Ngài Macron. Thật không thể tin nổi, Một người phụ nữ nhỏ bé như tôi lại được bắt tay với Tổng thống Pháp. Thật tuyệt vời", bà nói khi bắt tay với ông Macron.

Bà sau đó quay sang Thủ tướng Merkel, người đứng cạnh ông Macron khi đó và hỏi: "Bà là bà Macron?". 

"Không, tôi là Thủ tướng Đức", bà Merkel nói bằng tiếng Đức và nhờ phiên dịch dịch lại. Nhà lãnh đạo Đức sau đó dùng tiếng Pháp để giải thích với cụ bà về việc mình là ai. 

Không rõ những giải thích này có thuyết phục được cụ bà hay không, bởi bà chỉ trả lời rằng: "Thật tuyệt vời!". 

Hai nhà lãnh đạo sau đó chụp ảnh cùng cụ bà. Cụ cũng hứa sẽ tham dự sự kiện này vào năm sau trước khi bắt tay và hôn chào tạm biệt Tổng thống Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một năm nắm quyền “nhiều sóng gió” của Tổng thống Pháp Macron
Một năm nắm quyền “nhiều sóng gió” của Tổng thống Pháp Macron

VOV.VN - Kể từ khi tuyên thệ nhậm chức, ông Macron luôn thể hiện hình ảnh một vị Tổng thống trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết.

Một năm nắm quyền “nhiều sóng gió” của Tổng thống Pháp Macron

Một năm nắm quyền “nhiều sóng gió” của Tổng thống Pháp Macron

VOV.VN - Kể từ khi tuyên thệ nhậm chức, ông Macron luôn thể hiện hình ảnh một vị Tổng thống trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết.

Truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Merkel đột nhiên 'biến mất'
Truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Merkel đột nhiên 'biến mất'

Theo tờ Bild của Đức, đã gần một tuần nay, Thủ tướng Angela Merkel không xuất hiện trước công chúng.

Truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Merkel đột nhiên 'biến mất'

Truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Merkel đột nhiên 'biến mất'

Theo tờ Bild của Đức, đã gần một tuần nay, Thủ tướng Angela Merkel không xuất hiện trước công chúng.

Thủ tướng Đức tuyên bố rút lui - sự kết thúc của “kỷ nguyên Merkel”
Thủ tướng Đức tuyên bố rút lui - sự kết thúc của “kỷ nguyên Merkel”

VOV.VN - Đây là bước chuẩn bị để bà Merkel rút khỏi sân khấu chính trị nước Đức và châu Âu, kết thúc hơn một thập kỷ trên cương vị Thủ tướng Đức.

Thủ tướng Đức tuyên bố rút lui - sự kết thúc của “kỷ nguyên Merkel”

Thủ tướng Đức tuyên bố rút lui - sự kết thúc của “kỷ nguyên Merkel”

VOV.VN - Đây là bước chuẩn bị để bà Merkel rút khỏi sân khấu chính trị nước Đức và châu Âu, kết thúc hơn một thập kỷ trên cương vị Thủ tướng Đức.

Ứng viên nào có thể thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel?
Ứng viên nào có thể thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel?

VOV.VN - Một “mini” Merkel, một đối thủ trẻ tuổi là “ngôi sao đang lên” và một “kẻ báo thù” là 3 ứng viên tiềm năng thay thế bà Merkel lãnh đạo CDU.

Ứng viên nào có thể thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel?

Ứng viên nào có thể thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel?

VOV.VN - Một “mini” Merkel, một đối thủ trẻ tuổi là “ngôi sao đang lên” và một “kẻ báo thù” là 3 ứng viên tiềm năng thay thế bà Merkel lãnh đạo CDU.

Pháp bắt giữ 6 phần tử cực hữu âm mưu tấn công Tổng thống Macron
Pháp bắt giữ 6 phần tử cực hữu âm mưu tấn công Tổng thống Macron

VOV.VN - 6 người đã bị bắt giữ vì nghi ngờ lên kế hoạch tấn công bạo lực nhằm vào Tổng thống Emmanuel Macron.

Pháp bắt giữ 6 phần tử cực hữu âm mưu tấn công Tổng thống Macron

Pháp bắt giữ 6 phần tử cực hữu âm mưu tấn công Tổng thống Macron

VOV.VN - 6 người đã bị bắt giữ vì nghi ngờ lên kế hoạch tấn công bạo lực nhằm vào Tổng thống Emmanuel Macron.