Viện trợ cho Ukraine, Mỹ phạm luật của chính mình

VOV.VN -Nga cho rằng, Mỹ nhận thức rõ điều này nhưng đang cố tình “làm ngơ”.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/3 cho biết, quyết định của Washington hỗ trợ cho Chính phủ lâm thời ở Ukraine đã đi ngược lại những quy định của luật pháp Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo Mỹ về những hậu quả của việc hậu thuẫn cho Chính phủ mới ở Kiev.

Người dân Crimea ủng hộ Nga ở Sevastopol (Ảnh: AFP)

Đồng quan điểm với phía Nga, Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovich ngày 11/3 cũng cho rằng, kế hoạch cho chính quyền mới ở Kiev vay 1 tỷ USD của Mỹ là bất hợp pháp.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đạo luật Hỗ trợ nước ngoài năm 1961 của Mỹ nghiêm cấm việc hỗ trợ tài chính cho chính phủ của bất kỳ nước nào có Tổng thống được bầu cử hợp pháp bị lật đổ do đảo chính quân sự hoặc do phán quyết trái pháp luật.

RT dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga: "Tất cả các tiêu chí đều cho thấy việc cung cấp tiền cho chính quyền hiện nay ở Kiev bất hợp pháp vì Chính phủ lâm thời Ukraine được dựng lên thông qua con đường bạo lực. Điều này vượt ra khỏi những giới hạn của hệ thống pháp luật Mỹ".

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra “sự thật đã rõ như ban ngày” này vì lập trường của Mỹ ngay từ khi bắt đầu xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, là dựng lên một Chính phủ thân phương Tây bằng mọi giá.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ đang tăng cường hậu thuẫn cho các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan để gây sức ép lên những người nói tiếng Nga ở Ukraine, đe dọa Crimea hòng ngăn cản mong muốn chính đáng của nước Cộng hòa tự trị này là sáp nhập vào Nga.

Bên cạnh đó, Moscow còn cảnh báo Mỹ cần phải cân nhắc kỹ các quyết định và tính toán những hậu quả có thể xảy ra khi can thiệp vào tình hình Ukraine.

Cũng trong ngày 11/3, Quốc hội Cộng hòa tự trị Crimea, Ukraine đã phê chuẩn nghị quyết tuyên bố ly khai khỏi Ukraine. Tuyên bố nhấn mạnh: “Crimea sẽ độc lập nếu 2 triệu người dân Crimea bỏ phiếu ủng hộ Crimea sáp nhập Nga trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân diễn ra vào 16/3 tới”. 

Trước quyết định trên của quốc hội Crimea, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, đó là một hành động "hoàn toàn hợp pháp" và rằng Nga sẽ tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.

Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Ukraine kêu gọi các công dân của Crimea không tham gia bỏ phiếu và cho rằng, việc sáp nhập vào Nga của nước Cộng hòa tự trị này là vi Hiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Ukraine
Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết chưa có thông tin mới được đưa ra.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Ukraine

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết chưa có thông tin mới được đưa ra.

Lực lượng quân đội Crimea không ngừng lớn mạnh
Lực lượng quân đội Crimea không ngừng lớn mạnh

VOV.VN - Ngoài lực lượng tự vệ địa phương, ngày càng có nhiều binh sĩ Ukraine ở Crimea sẵn sàng gia nhập hàng ngũ của quân đội Crimea.

Lực lượng quân đội Crimea không ngừng lớn mạnh

Lực lượng quân đội Crimea không ngừng lớn mạnh

VOV.VN - Ngoài lực lượng tự vệ địa phương, ngày càng có nhiều binh sĩ Ukraine ở Crimea sẵn sàng gia nhập hàng ngũ của quân đội Crimea.

Ông Yanukovych tuyên bố vẫn là Tổng thống hợp hiến Ukraine
Ông Yanukovych tuyên bố vẫn là Tổng thống hợp hiến Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, ông Yanukovych tiếp tục cáo buộc các phần tử cực đoan tiếm quyền và tiến hành cuộc đảo chính tại Thủ đô Kiev.

Ông Yanukovych tuyên bố vẫn là Tổng thống hợp hiến Ukraine

Ông Yanukovych tuyên bố vẫn là Tổng thống hợp hiến Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, ông Yanukovych tiếp tục cáo buộc các phần tử cực đoan tiếm quyền và tiến hành cuộc đảo chính tại Thủ đô Kiev.

Ukraine không có kế hoạch đưa quân tới Crimea
Ukraine không có kế hoạch đưa quân tới Crimea

VOV.VN - Việc di chuyển của quân đội Ukraine là một phần của cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước.

Ukraine không có kế hoạch đưa quân tới Crimea

Ukraine không có kế hoạch đưa quân tới Crimea

VOV.VN - Việc di chuyển của quân đội Ukraine là một phần của cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước.

Quốc hội Crimea bỏ phiếu tuyên bố ly khai khỏi Ukraine
Quốc hội Crimea bỏ phiếu tuyên bố ly khai khỏi Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, Tổng thống tạm quyền Ukraine tuyên bố quyết định của chính quyền tại Crimea hoàn toàn bất hợp pháp.

Quốc hội Crimea bỏ phiếu tuyên bố ly khai khỏi Ukraine

Quốc hội Crimea bỏ phiếu tuyên bố ly khai khỏi Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, Tổng thống tạm quyền Ukraine tuyên bố quyết định của chính quyền tại Crimea hoàn toàn bất hợp pháp.

Crimea vẫn là tâm điểm của khủng hoảng Ukraine
Crimea vẫn là tâm điểm của khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đến nay, Nga và Mỹ vẫn cáo buộc lẫn nhau về những bế tắc trong giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Crimea vẫn là tâm điểm của khủng hoảng Ukraine

Crimea vẫn là tâm điểm của khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đến nay, Nga và Mỹ vẫn cáo buộc lẫn nhau về những bế tắc trong giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Ukraine thành lập lực lượng phòng vệ đối phó với Nga
Ukraine thành lập lực lượng phòng vệ đối phó với Nga

VOV.VN - Mục tiêu của lực lượng này là “bảo vệ người dân Ukraine khỏi các mối đe dọa xâm lược”.

Ukraine thành lập lực lượng phòng vệ đối phó với Nga

Ukraine thành lập lực lượng phòng vệ đối phó với Nga

VOV.VN - Mục tiêu của lực lượng này là “bảo vệ người dân Ukraine khỏi các mối đe dọa xâm lược”.

Cộng hòa tự trị Crimea đóng cửa không phận
Cộng hòa tự trị Crimea đóng cửa không phận

VOV.VN - Sáng 11/3 một chuyến bay từ thủ đô Kiev tới Simferopol, Thủ phủ của Crimea, đã phải quay trở về điểm xuất phát.

Cộng hòa tự trị Crimea đóng cửa không phận

Cộng hòa tự trị Crimea đóng cửa không phận

VOV.VN - Sáng 11/3 một chuyến bay từ thủ đô Kiev tới Simferopol, Thủ phủ của Crimea, đã phải quay trở về điểm xuất phát.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine
Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga đã đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tính tới lợi ích của tất cả người dân Ukraine…

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga đã đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tính tới lợi ích của tất cả người dân Ukraine…