Viện trợ và thương mại có giải quyết tận gốc làn sóng người di cư?

VOV.VN - Viện trợ, thúc đẩy thương mại với các nước châu Phi, nơi khởi nguồn làn sóng di cư sang châu Âu được xem là giải pháp bền vững giải quyết vấn đề.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa trình đề xuất ngăn chặn làn sóng nhập cư bằng cách viện trợ và thúc đẩy thương mại với chính phủ các nước châu Phi. Đây được xem là một trong những biện pháp dài hạn nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân khiến nhiều người phải rời khỏi châu Phi di cư sang châu Âu, đó là nghèo đói và bất ổn.

Làn sóng người di cư vẫn đổ về châu Âu bất chấp nguy hiểm luôn rình rập. (Ảnh: CNN)

Năm ngoái có đến 1,3 triệu người nhập cư đến châu Âu, trong đó, những người nhập cư bất hợp pháp sang châu Âu là công dân Syria, Iraq và một số nước khác phải trốn chạy chiến tranh và xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, điều khiến các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lo ngại không kém là viễn cảnh về làn sóng nhập cư từ châu Phi, châu lục nghèo nhất thế giới.

Hiện thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể lượng người đến Hy Lạp. Tuy nhiên, mạng lưới buôn người hoạt động mạnh trở lại và nguy hiểm hơn trong những tuần gần đây trên tuyến đường biển Địa Trung Hải từ Bắc Phi sang Italy.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban châu Âu Frans Timmermans cho biết: “Những kẻ buôn người đã tìm ra một mô hình làm ăn mới, vì thế công việc của chúng ta còn rất lâu mới có thể hoàn thành. Chúng ta cũng phải làm như chúng ta đã làm trên tuyến đường qua biển Aegean và ở vùng Nam Địa Trung Hải để tìm ra các giải pháp thực sự bền vững. Chúng ta không thể thờ ơ với tình trạng mất mát về sinh mạng ở mức độ lớn như vậy. Chúng ta phải làm tất cả những gì để ngăn chặn điều đó”.

Chính vì thế, ông Timmermans đề xuất các biện pháp “khuyến khích” các nước châu Phi hợp tác với EU để ngăn chặn làn sóng nhập cư. Theo đó, EU sẽ chi khoảng 8 tỷ euro để viện trợ phát triển và các hỗ trợ khác cho những nước châu Phi trong vòng 5 năm tới.

Thực chất, EU đã cam kết một phần trong khoản tiền này nhưng muốn tăng thêm nguồn quỹ và đặt ra các điều kiện cho việc giải ngân dưới dạng các văn bản thỏa thuận với từng nước để đảm bảo bên nhận có những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu tình trạng di cư sang châu Âu.

Nhằm hỗ trợ cho chương trình này, về ngắn hạn, Quỹ ủy thác châu Phi sẽ được phân bổ thêm 1 tỷ euro, trong đó một nửa từ nguồn dự trữ của Quỹ Phát triển châu Âu và phần còn lại do các nước thành viên EU đóng góp.

Cùng với đó, các chương trình tài chính đang triển khai cũng sẽ được định hướng lại để hỗ trợ cho việc quản lý người nhập cư. Ủy ban châu Âu cũng sẽ đề xuất một quỹ mới quyên góp khoảng 3,1 tỷ euro đến năm 2020 với hy vọng thúc đẩy hoạt động đầu tư công – tư.

Biện pháp viện trợ và thúc đẩy thương mại với các nước châu Phi, nơi khởi nguồn làn sóng nhập cư sang châu Âu, được xem là bền vững hơn trong bối cảnh thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn làn sóng nhập cư đang rất mong manh.

Hôm qua (7/6), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã cảnh báo, nước này sẽ ngừng thỏa thuận với EU về vấn đề nhập cư nếu khối này không áp dụng quy chế miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi sẽ gặp lại các quan chức châu Âu và ông Timmermans. Nếu có thể nhất trí một lộ trình miễn thị thực thì tiến trình kiềm chế người nhập cư vẫn tiếp diễn, nếu không thì nó sẽ bị dừng lại. Đây không phải là một lời đe dọa hay tống tiền. Đôi bên đã ký thỏa thuận và phải cùng thực hiện thỏa thuận đó”, ông Cavusoglu nói.

Trong khi đó, EU tỏ ra không hài lòng vì Thổ Nhĩ Kỳ từ chối thực hiện 7 trong số 72 điều kiện mà họ đặt ra, trong đó có việc tự do hóa Luật Báo chí theo hướng cho phép đăng tải thông tin về những chiến dịch của lực lượng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đối với cộng đồng người Kurd.

Nghị viện châu Âu - cơ quan sẽ quyết định việc phê chuẩn thỏa thuận của Liên minh châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ, đã quyết định chuyển thời hạn xem xét thỏa thuận này từ tháng 6 này sang tháng 9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư
Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Pháp sơ tán 1.850 người di cư khỏi các lều tạm xuống cấp
Pháp sơ tán 1.850 người di cư khỏi các lều tạm xuống cấp

VOV.VN - Đây là đợt sơ tán người di cư lớn nhất của chính quyền Paris (Pháp), trong bối cảnh những khu lều tạm trong thành phố đã xuống cấp.

Pháp sơ tán 1.850 người di cư khỏi các lều tạm xuống cấp

Pháp sơ tán 1.850 người di cư khỏi các lều tạm xuống cấp

VOV.VN - Đây là đợt sơ tán người di cư lớn nhất của chính quyền Paris (Pháp), trong bối cảnh những khu lều tạm trong thành phố đã xuống cấp.

Libya phát hiện 117 thi thể người di cư dạt vào bờ biển
Libya phát hiện 117 thi thể người di cư dạt vào bờ biển

VOV.VN - Thi thể 117 người di cư tìm cách đặt chân đến châu Âu, trong đó có rất nhiều phụ nữ đã dạt vào bờ biển thành phố Zwara của Libya.

Libya phát hiện 117 thi thể người di cư dạt vào bờ biển

Libya phát hiện 117 thi thể người di cư dạt vào bờ biển

VOV.VN - Thi thể 117 người di cư tìm cách đặt chân đến châu Âu, trong đó có rất nhiều phụ nữ đã dạt vào bờ biển thành phố Zwara của Libya.

Libya: Tìm thấy thêm nhiều thi thể người di cư trên biển
Libya: Tìm thấy thêm nhiều thi thể người di cư trên biển

VOV.VN -Các nguồn tin chính thức của Libya ngày 5/6 khẳng định đã tìm thấy thêm nhiều thi thể của người di cư tại một số bãi biển của nước này.

Libya: Tìm thấy thêm nhiều thi thể người di cư trên biển

Libya: Tìm thấy thêm nhiều thi thể người di cư trên biển

VOV.VN -Các nguồn tin chính thức của Libya ngày 5/6 khẳng định đã tìm thấy thêm nhiều thi thể của người di cư tại một số bãi biển của nước này.

Tòa án EU yêu cầu không bắt giữ người di cư bất hợp pháp
Tòa án EU yêu cầu không bắt giữ người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Theo Tòa án Công lý châu Âu, người di cư bất hợp pháp khi vào khu vực tự do đi lại Schengen nên được trao trả trở lại đất nước họ.

Tòa án EU yêu cầu không bắt giữ người di cư bất hợp pháp

Tòa án EU yêu cầu không bắt giữ người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Theo Tòa án Công lý châu Âu, người di cư bất hợp pháp khi vào khu vực tự do đi lại Schengen nên được trao trả trở lại đất nước họ.