Việt Nam chung tay xây dựng Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á" ( AZEC) lần thứ 2 diễn ra hôm nay 21/8 tại Jakarta (Indonesia) với Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng và Lễ ra mắt Trung tâm không phát thải châu Á.

Đây là một trong những nỗ lực quan trọng của các nước thúc đẩy mục tiêu hướng đến phát thải ròng bằng 0. Việt Nam có nhiều đóng góp chung tại hội nghị cũng như những nỗ lực để thúc đẩy một cộng đồng châu Á không phát thải.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu là một thực tế cấp bách đòi hỏi hành động ngay lập tức và quyết đoán từ tất cả các quốc gia, Lễ ra mắt trung tâm không phát thải châu Á là cột mốc quan trọng thúc đẩy nỗ lực hợp tác từ những quốc gia thành viên phấn đấu vì một tương lai bền vững hơn.

Với sự tham gia của các chính phủ, ngành công nghiệp, các nhà lãnh đạo và chuyên gia, Trung tâm sẽ đóng vai trò là nền tảng để chia sẻ thông tin nghiên cứu về các chính sách và dự án, tác động đến các quốc gia đối tác giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng hiệu quả bền vững trên tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế. Ra mắt Trung tâm không phát thải châu Á cũng là minh chứng mạnh mẽ cho những nỗ lực ASEAN, cùng nhau xây dựng tính bền vững, kiên cường trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Cùng với việc ra mắt Trung tâm không phát thải châu Á, Hội nghị Bộ trưởng Cộng đồng không phát thải châu Á (AZEC) lần thứ 2 diễn ra hôm nay cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng như Tuyên bố chung của Bộ trưởng AZEC lần thứ 2, công bố Biên bản ghi nhớ (MOU) cho dự án AZEC mới và tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp AZEC.

Ông Kento Saito - Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết: "Tuyên bố chung tại cuộc họp khẳng định 2 nguyên tắc của AZEC, có thể đạt được mục tiêu chung là phát thải ròng bằng 0 thông qua nhiều con đường khác nhau và đạt được mục tiêu phi cacbon hóa, tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng cùng một lúc. Nhật Bản cũng đã đưa ra các sáng kiến  đính kèm Tuyên bố chung, tập trung vào 3 sáng kiến mới để thúc đẩy phi cacbon hóa trong các lĩnh vực vận tải, điện và công nghiệp. Trung tâm phát thải bằng không của Châu Á được kích hoạt vào hôm nay sẽ đóng vai trò là động lực trí tuệ của AZEC, thông qua việc xây dựng lộ trình phi carbon hóa và đưa ra các khuyến nghị về chính sách".

Theo Bộ trưởng Kento Saito, điểm mạnh của AZEC là quan hệ đối tác giữa khu vực công và tư nhân. 350 dự án khử cacbon, bao gồm 100 Biên bản ghi nhớ đã được triển khai và hôm nay có khoảng hơn 70 Biên bản ghi nhớ mới được ký.

Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á là một phần trong sáng kiến giảm phát thải do Thủ tướng Nhật Bản khởi xướng lần đầu tiên tại COP 26 tại Glassgow và chính thức ra mắt tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào năm 2022. Các nước thành viên AZEC cũng bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Philippines, Campuchia, Lào, Brunei và Australia. 

Việt Nam - một thành viên của AZEC thời gian qua đã nỗ lực thực hiện một cách liên tục và mạnh mẽ để thúc đẩy các mục tiêu về phát thải ròng. Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên môi trường cho biết những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị lần này cũng như những nỗ lực của Việt Nam hướng tới Cộng đồng châu Á không phát thải.

"Việt Nam với tư cách là một thành viên  AZEC tham gia cùng các nước thành viên khác thông qua Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng tại hội nghị, chương trình, kế hoạch hoạt động của AZEC trong thời gian tới. Đây là những nội dung quan trọng giúp Việt Nam cũng như các nước thành viên AZEC tiến tới phát triển phát thải dòng bằng 0 trong tương lai.

Trong hơn một năm qua kể từ Hội nghị lần thứ nhất cấp Bộ trưởng AZEC, cho đến nay Việt Nam cùng với phía đối tác Nhật Bản đã xác định được trên 80 dự án có thể thực hiện trong khuôn khổ AZEC. Những dự án này đã và đang được triển khai ở những mức độ khác nhau. Trong thời gian tới phía doanh nghiệp Nhật Bản, phía doanh nghiệp của các nước tham gia AZEC sẽ cùng với Chính phủ Việt Nam, cùng với các đối tác triển khai thực hiện các dự án. Ngoài 80 dự án này, một loạt các dự án khác cũng sẽ  được triển khai thực hiện trong thời gian tới" - Ông Phạm Văn Tấn nói.

Sau Hội nghị COP26 tại Glassgow, khi Thủ tướng Chính phủ công bố Việt Nam sẽ hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 bằng nguồn lực của mình và hỗ trợ của quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26.

Cùng với việc Ban chỉ đạo đã làm được trong thời gian qua, Việt Nam  đã cùng với các đối tác quốc tế thông qua Tuyên bố về chuyển đổi năng lượng công bằng JETP tháng 12/2022 tại Brussels (Bỉ). Ngay sau đó, Việt Nam cũng đã xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực (RMP)  để triển khai thực hiện JETP. Cộng đồng phát triển phát thải ròng bằng không của Châu Á là một nỗ lực mới hướng tới giảm phát thải, hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu của Việt Nam với những cái điều kiện phù hợp hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trương Không gian quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam tại Brunei
Khai trương Không gian quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam tại Brunei

VOV.VN - Ngày 11/8, tại Sân bay quốc gia Brunei, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei đã khai trương Không gian quảng bá du lịch Việt Nam nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9.

Khai trương Không gian quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam tại Brunei

Khai trương Không gian quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam tại Brunei

VOV.VN - Ngày 11/8, tại Sân bay quốc gia Brunei, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei đã khai trương Không gian quảng bá du lịch Việt Nam nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9.

Việt Nam và Liên Hợp Quốc kỷ niệm chặng đường 25 năm Hà Nội – Thành phố vì hòa bình
Việt Nam và Liên Hợp Quốc kỷ niệm chặng đường 25 năm Hà Nội – Thành phố vì hòa bình

VOV.VN - Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Dennis Francis ngày 2/8 đã chủ trì Diễn đàn Cấp cao có chủ đề “Phát triển nền văn hoá hoà bình cho thế hệ hiện tại và tương lai” nhằm kỷ niệm 25 năm thông qua Tuyên bố và Chương trình hành động văn hóa hòa bình.

Việt Nam và Liên Hợp Quốc kỷ niệm chặng đường 25 năm Hà Nội – Thành phố vì hòa bình

Việt Nam và Liên Hợp Quốc kỷ niệm chặng đường 25 năm Hà Nội – Thành phố vì hòa bình

VOV.VN - Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Dennis Francis ngày 2/8 đã chủ trì Diễn đàn Cấp cao có chủ đề “Phát triển nền văn hoá hoà bình cho thế hệ hiện tại và tương lai” nhằm kỷ niệm 25 năm thông qua Tuyên bố và Chương trình hành động văn hóa hòa bình.

Trưởng SOM ASEAN Việt Nam: ASEAN tự cường, kết nối và vươn tầm rộng lớn
Trưởng SOM ASEAN Việt Nam: ASEAN tự cường, kết nối và vươn tầm rộng lớn

VOV.VN - Diễn ra trong 04 ngày với 20 hoạt động, Hội nghị AMM-57 và các Hội nghị liên quan đã để lại nhiều dấu ấn về một ASEAN kết nối và tự cường. Các nước đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Chủ tịch Lào, ủng hộ các trọng tâm, ưu tiên của ASEAN trong năm 2024. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo giới.

Trưởng SOM ASEAN Việt Nam: ASEAN tự cường, kết nối và vươn tầm rộng lớn

Trưởng SOM ASEAN Việt Nam: ASEAN tự cường, kết nối và vươn tầm rộng lớn

VOV.VN - Diễn ra trong 04 ngày với 20 hoạt động, Hội nghị AMM-57 và các Hội nghị liên quan đã để lại nhiều dấu ấn về một ASEAN kết nối và tự cường. Các nước đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Chủ tịch Lào, ủng hộ các trọng tâm, ưu tiên của ASEAN trong năm 2024. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo giới.