Việt Nam đánh giá cao những diễn biến tích cực ở Nam Sudan thời gian qua

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16/9 đã họp trực tuyến về tình hình Nam Sudan và hoạt động của Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại nước này (UNMISS). 

Các nước thành viên HĐBA ghi nhận một số diễn biến tích cực thời gian qua ở Nam Sudan và kêu gọi tiếp tục nỗ lực để sớm thực hiện các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận Hòa bình năm 2018, đặc biệt là việc thành lập lực lượng an ninh quốc gia thống nhất và Nghị viện chuyển tiếp.

Các nước thành viên HĐBA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý các thách thức về kinh tế và nhân đạo; tái khẳng định sự ủng hộ đối với Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan, các tổ chức khu vực như Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD) và Liên minh châu Phi (AU) trong thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Nam Sudan.

Một số nước cho rằng cần tăng cường năng lực của các cơ quan an ninh của Nam Sudan và tăng cường hợp tác giữa Chính phủ và Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan trong bối cảnh phái UNMISS rút dần lực lượng tại các trại bảo vệ thường dân.  

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đánh giá cao các diễn biến tích cực ở Nam Sudan kể từ khi Chính phủ chuyển tiếp được thành lập cũng như vai trò trung gian hòa giải của Chính phủ Nam Sudan trong tiến trình hòa bình ở nước láng giềng Sudan.

Đại sứ nhấn mạnh những nỗ lực của Chính phủ là rất đáng khích lệ trong bối cảnh Nam Sudan đang chịu nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, tình trạng lũ lụt và thiếu lượng thực; ghi nhận việc thỏa thuận ngừng bắn cơ bản được tuân thủ và kêu gọi Chính phủ tiến hành các biện pháp hiệu quả nhằm giải quyết tình trạng bạo lực giữa các cộng đồng.

Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp và thực thi đầy đủ Thỏa thuận Hòa bình để hướng tới việc rà soát lại cơ chế trừng phạt của HĐBA vào tháng 12 tới.

Đại sứ đánh giá cao vai trò của LHQ, Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan, Liên minh châu Phi, và Cơ quan liên chính phủ về phát triển trong thúc đẩy tiến trình hòa bình và phát triển ở Nam Sudan và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động của Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1 người sống sót trong vụ rơi máy bay tại Nam Sudan
1 người sống sót trong vụ rơi máy bay tại Nam Sudan

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong 1 vụ rơi máy bay chở hàng tại Nam Sudan vào sáng nay (theo giờ địa phương).

1 người sống sót trong vụ rơi máy bay tại Nam Sudan

1 người sống sót trong vụ rơi máy bay tại Nam Sudan

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong 1 vụ rơi máy bay chở hàng tại Nam Sudan vào sáng nay (theo giờ địa phương).

Việt Nam triển khai 40 lượt sĩ quan tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi
Việt Nam triển khai 40 lượt sĩ quan tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Năm 2019, Việt Nam triển khai 40 lượt sĩ quan tại hai phái bộ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, và một bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan.

Việt Nam triển khai 40 lượt sĩ quan tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi

Việt Nam triển khai 40 lượt sĩ quan tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Năm 2019, Việt Nam triển khai 40 lượt sĩ quan tại hai phái bộ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, và một bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan

VOV.VN - Tối 5/12, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 (BVDC2.1) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan

VOV.VN - Tối 5/12, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 (BVDC2.1) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan.

Chào đón hơn 30 cán bộ, bác sĩ từ Nam Sudan về nước
Chào đón hơn 30 cán bộ, bác sĩ từ Nam Sudan về nước

VOV.VN - Đến thời điểm này, toàn bộ Đoàn công tác hơn 60 người của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 của Việt Nam đã về nước.

Chào đón hơn 30 cán bộ, bác sĩ từ Nam Sudan về nước

Chào đón hơn 30 cán bộ, bác sĩ từ Nam Sudan về nước

VOV.VN - Đến thời điểm này, toàn bộ Đoàn công tác hơn 60 người của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 của Việt Nam đã về nước.

Cựu Tổng thống Sudan bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng
Cựu Tổng thống Sudan bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng

VOV.VN - Ông Al-Bashir (75 tuổi) đã bị đưa đến một Trung tâm giam giữ cải cách, thay vì nhà tù, vì lí do tuổi tác.

Cựu Tổng thống Sudan bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng

Cựu Tổng thống Sudan bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng

VOV.VN - Ông Al-Bashir (75 tuổi) đã bị đưa đến một Trung tâm giam giữ cải cách, thay vì nhà tù, vì lí do tuổi tác.

Nam Sudan: Thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc
Nam Sudan: Thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Chính phủ Nam Sudan và lực lượng đối lập đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 100 ngày. 

Nam Sudan: Thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Nam Sudan: Thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Chính phủ Nam Sudan và lực lượng đối lập đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 100 ngày.