Việt Nam hy vọng sớm đạt được các giải pháp toàn diện cho Yemen

VOV.VN - Sáng 14/12 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) thảo luận về tình hình Yemen.

Đặc Phái viên Tổng Thư ký LHQ về Yemen, ông Hans Grundberg và Quyền Trợ lý Tổng thư ký LHQ về điều phối các hoạt động nhân đạo Ramesh Rajasingham báo cáo cập nhật tình hình tại cuộc họp.

Các báo cáo viên lấy làm tiếc trước việc giao tranh quân sự tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Yemen, đặc biệt là tại Marib và Hodeida khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, và hàng nghìn người phải rời bỏ nơi cư trú. Các báo cáo viên nhắc lại lời kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, hợp tác với Đặc phái viên và tham gia đối thoại nhằm tìm ra giải pháp chính trị toàn diện cho Yemen.

Về tình hình nhân đạo, bên cạnh việc quan ngại tình hình xấu đi nhiều tháng qua, các ý kiến nhấn mạnh yếu tố then chốt là giúp Yemen giải quyết khủng hoảng kinh tế, qua đó, góp phần giảm gánh nặng về nguồn lực cứu trợ nhân đạo cũng như giải quyết các thách thức như đại dịch COVID-19 và thiếu lương thực hiện nay tại nước này.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên kêu gọi không cản trở các hoạt động nhân đạo, hàng hoá nhập khẩu và tăng hỗ trợ tài chính cho nhân đạo. Các báo cáo viên cũng nhấn mạnh cần sớm giải quyết vấn đề tàu chở dầu Safer nhằm ngăn chặn thảm hoạ môi trường và nhân đạo.

Các nước thành viên HĐBA LHQ khẳng định tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa bình của ông Hans Grundberg cho Yemen. Các nước tiếp tục quan ngại trước các cuộc tấn công quân sự ở Yemen và tình trạng bạo lực chống lại trẻ em. Nhiều ý kiến lên án các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và dân thường ở Yemen và Ả-rập Xê-út, kêu gọi bảo vệ dân thường và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tài chính ổn định cho các hoạt động nhân đạo tại Yemen. Các nước cũng kêu gọi thả các nhân viên của LHQ bị bắt gần đây.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà bày tỏ quan ngại trước tình hình an ninh tại Yemen không có tiến triển trong năm nay. Đại diện Việt Nam lo ngại leo thang quân sự và các cuộc tấn công xuyên biên giới sẽ phá hoại các nỗ lực hoà bình ở Yemen và sự ổn định ở khu vực. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự, nối lại đối thoại, hợp tác với Đặc phái viên để thảo luận về giải pháp chính trị toàn diện cho Yemen.

Việt Nam thúc giục các bên tôn trọng Luật nhân đạo quốc tế và thực hiện Nghị quyết 2573 của HĐBA, trong đó có việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự, và thực hiện Hiệp định Stockholm cũng như Hiệp định Riyadh.

Phát biểu tại phiên họp cuối cùng về Yemen trong nhiệm kỳ của Việt Nam tại HĐBA, đại diện Việt Nam hy vọng các giải pháp chính trị toàn diện cho Yemen do LHQ dẫn dắt sớm đạt được trong tương lai gần và khẳng định Việt Nam sẵn sàng ủng hộ mục tiêu hòa bình và ổn định cho Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen
Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

VOV.VN - Đêm qua, Liên minh quân sự Arab ở Yemen tiếp tục tấn công các địa điểm quân sự thuộc lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn, ở cả Saada và Sanaa.

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

VOV.VN - Đêm qua, Liên minh quân sự Arab ở Yemen tiếp tục tấn công các địa điểm quân sự thuộc lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn, ở cả Saada và Sanaa.

6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen
6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen

VOV.VN - Ít nhất 6 người chết và 12 người bị thương trong một vụ  nổ gần sân bay quốc tế ở thành phố Aden, Yemen.

6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen

6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen

VOV.VN - Ít nhất 6 người chết và 12 người bị thương trong một vụ  nổ gần sân bay quốc tế ở thành phố Aden, Yemen.

LHQ kêu gọi Houthi ngừng leo thang ở Yemen
LHQ kêu gọi Houthi ngừng leo thang ở Yemen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn dừng ngay lập tức hành động leo thang của họ tại khu vực Marib, miền đông Yemen.

LHQ kêu gọi Houthi ngừng leo thang ở Yemen

LHQ kêu gọi Houthi ngừng leo thang ở Yemen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn dừng ngay lập tức hành động leo thang của họ tại khu vực Marib, miền đông Yemen.