Việt Nam tham dự Diễn đàn Nhân đạo Quốc tế Baku tại Azerbaijan

VOV.VN - Người khởi xướng ra Diễn đàn này vào năm 2010 là Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Azerbaijan Aliyev.

Trang web của Diễn đàn Nhân đạo Quốc tế Baku cho hay, Diễn đàn 2014 đã khai mạc ở thủ đô Baku của quốc gia Nam Kavkaz vào ngày 2/10.

Đại biểu dự Diễn đàn Nhân đạo QUốc tế Baku 2013 (ảnh: Bakuforum)
Theo Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội, sự kiện năm nay có sự tham gia của các nhà khoa học và quan chức chính phủ đến từ 60 nước, trong đó có Việt Nam.

Trang web bakuforum.org cho biết, đến nay đã có 4 diễn đàn như vậy được tổ chức, và Diễn đàn Nhân đạo Quốc tế Baku lần thứ 4 sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về các vấn đề nhân đạo, triển vọng và các thách thức trong thế kỷ 21 trong thực tiễn của một thế giới toàn cầu hóa.

Theo trang web trên, Diễn đàn “là một sự kiện thường niên dành cho các đại diện danh tiếng trong lĩnh vực chính trị học và văn hóa trên thế giới, bao gồm các chính khách nổi tiếng, những người đoạt giải Nobel trong các lĩnh vực khác nhau, và lãnh đạo các tổ chức quốc tế nhiều ảnh hưởng, đến đây để tổ chức các cuộc đối thoại, thảo luận và trao đổi quan điểm về hàng loạt vấn đề toàn cầu vì lợi ích toàn nhân loại”.

Diễn đàn năm nay sẽ có các cuộc gặp bàn tròn về các chủ đề như Nghiên cứu so sánh chủ nghĩa đa văn hóa, Quá trình biến đổi của truyền thông trong kỷ nguyên số, Phát triển bền vững và văn minh sinh thái, Các thách thức của toàn cầu hóa…

Tổng Giám đốc TTXVN ông Nguyễn Đức Lợi và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn AzerTAc của Azerbaijan, ông Aslan Aslanov, ký Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ tại Baku, Azerbaijan (ảnh: Báo Tin tức)
Trong thông cáo của mình, Đại sứ quán Azerbaijan cho hay đoàn Việt Nam tới dự sự kiện này bao gồm: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), Tiến sĩ Phạm Hữu Tiến (Giám đốc Viện Chính sách, Luật pháp và Quản lý), Tiến sĩ Ngô Thị Kim Thư (Phó Giám đốc Viện Chính sách, Luật pháp và Quản lý), bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó Tổng giám đốc VTV), ông Nguyễn Đức Lợi (Tổng giám đốc Thông tấn xã), ông Trần Quốc Huy (Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã)…

Thông cáo cho biết, đương kim Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc của sự kiện năm nay./.

>> Xem thêm: Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt
Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

VOV.VN - Đất nước vùng Kavkaz này có thể là một điểm du học thú vị và lý tưởng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

VOV.VN - Đất nước vùng Kavkaz này có thể là một điểm du học thú vị và lý tưởng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Azerbaijan
Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Azerbaijan

VOV.VN - Tổng thống Azerbaijan khẳng định nước ông sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Azerbaijan

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Azerbaijan

VOV.VN - Tổng thống Azerbaijan khẳng định nước ông sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan
Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Azerbaijan chính thức ra mắt hôm nay (26/9), hứa hẹn tạo bước đột phá mới trong quan hệ giữa 2 đất nước.

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Azerbaijan chính thức ra mắt hôm nay (26/9), hứa hẹn tạo bước đột phá mới trong quan hệ giữa 2 đất nước.