Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

VOV.VN - Đất nước vùng Kavkaz này có thể là một điểm du học thú vị và lý tưởng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Khi nói đến chuyện du học, nhiều bạn trẻ ở Việt Nam thường nghĩ đến những nơi xa xôi với nền giáo dục rất phát triển như Mỹ, Anh, Canada,… hoặc những nơi khá gần với chúng ta về địa lý như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tuy nhiên, các bạn trẻ muốn học tập ở nước ngoài có thể lựa chọn thêm một điểm đến khác, ít được biết đến hơn -  đó là Azerbaijan, quốc gia có trữ lượng lớn về dầu khí nằm giữa vùng Tây Á và Đông Âu.

Sinh viên ADA (Azerbaijan) nói về đào tạo tại ngôi trường này

Chiều 27/3, một đoàn gồm sinh viên và giảng viên Đại học Tổng hợp ADA của Azerbaijan (do đại diện Bộ Ngoại giao Azerbaijan dẫn đầu) đã đến thăm Học viện Ngoại giao Việt Nam, giao lưu với các sinh viên Việt Nam tại đây và giới thiệu về ngôi trường này, nơi không chỉ đào tạo nhân lực cho Azerbaijan mà còn đón nhận rất nhiều sinh viên quốc tế (với các gói đào tạo cử nhân, thạc sĩ bằng tiếng Anh). Đây là một dịp để chúng ta hiểu thêm về giáo dục Azerbaijan nói chung và đào tạo ở bậc đại học của nước này nói riêng.

Thực ra trước đây đã có một số người Việt Nam đi học tập tại Azerbaijan thuộc Liên Xô cũ. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, Azerbaijan đã có nhiều đổi thay và canh tân, bao gồm cả trong lĩnh vực giáo dục, theo hướng tăng cường quan hệ với phương Tây và hội nhập sâu hơn vào cộng đồng quốc tế.

Đại học ADA nói trên tiền thân là Học viện Ngoại giao Azerbaijan, do Bộ Ngoại giao nước này thành lập với mục đích ban đầu là cung cấp nhân lực cho ngành ngoại giao. Về sau, cơ sở giáo dục này mở rộng thành một trường đại học tổng hợp với bốn trường thành viên là Trường các vấn đề công và quốc tế, Trường Thương mại, Trường Nhân văn và Khoa học, và Trường Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin. Tất nhiên đào tạo về ngoại giao và quan hệ quốc tế cả ở bậc đại học và sau đại học là một lợi thế truyền thống của ADA.

Đoàn sinh viên, giảng viên và ngoại giao Azerbaijan đến thăm Học viện Ngoại giao Việt Nam chiều 27/3


Trong buổi gặp gỡ chiều 27/3, các sinh viên (chương trình đại học và sau đại học) cũng như giảng viên của trường ADA đã thuyết trình với chủ đề “ADA - một trung tâm sáng tạo cho học tập, nghiên cứu, cũng như đào tạo lãnh đạo toàn cầu”. Họ cũng giới thiệu về học bổng tại trường ADA và trả lời các thắc mắc của các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Tiến sĩ Rashad Ibalov, giảng viên cao cấp về luật tại ADA, đã trình bày có hệ thống về chương trình đào tạo tại trường.

Trong phần giao lưu, Tiến sĩ Ibalov cho biết ở Azerbaijan nhiều bạn trẻ cũng chọn du học ở Anh, Mỹ... Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, không phải cơ sở giáo dục nào mang “mác” Anh hay Mỹ cũng đều có chất lượng cao cả. Theo ông, ở các nước đó, trường đại học cũng có dăm bảy loại xét về chất lượng đào tạo.

Cùng với phương pháp giảng dạy và nghiên cứu hiện đại, trường ADA hiện có một khuôn viên mới vừa “xanh” vừa hiện đại tại thủ đô Baku – một đầu mối kinh tế quan trọng của khu vực. Ngoài chất lượng đào tạo, ngôi trường còn có lợi thế là “học phí cạnh tranh”, phù hợp khả năng tài chính của sinh viên nhiều nước.

Về phần mình các bạn trẻ Việt Nam không chỉ đặt câu hỏi với đại diện của ADA, mà còn tranh thủ giới thiệu về đất nước Việt Nam, kinh tế Việt Nam và ngành công nghiệp dầu khí nước nhà.

Một số hình ảnh khác về buổi gặp gỡ:

Tiến sĩ, giảng viên cao cấp Ibadov (giữa) của Đại học ADA (Azerbaijan) đang thuyết trình

Các sinh viên ADA (bao gồm cả sinh viên quốc tế đến từ Hy Lạp, châu Phi...) chia sẻ thông tin với sinh viên Việt Nam

Các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam chăm chú lắng nghe...

... và đưa ra câu hỏi với phía Azerbaijan


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm giáo dục đại học Nga tại Việt Nam
Triển lãm giáo dục đại học Nga tại Việt Nam

Ngày 8-9/4, tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội diễn ra Triển lãm “Nền giáo dục đại học Nga ngày nay”.  

Triển lãm giáo dục đại học Nga tại Việt Nam

Triển lãm giáo dục đại học Nga tại Việt Nam

Ngày 8-9/4, tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội diễn ra Triển lãm “Nền giáo dục đại học Nga ngày nay”.  

Việt Nam đứng 8 về số lượng du học sinh quốc tế tại Hoa Kỳ
Việt Nam đứng 8 về số lượng du học sinh quốc tế tại Hoa Kỳ

VOV.VN -Riêng trong năm học 2012-2013, có hơn 16.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại Hoa Kỳ.

Việt Nam đứng 8 về số lượng du học sinh quốc tế tại Hoa Kỳ

Việt Nam đứng 8 về số lượng du học sinh quốc tế tại Hoa Kỳ

VOV.VN -Riêng trong năm học 2012-2013, có hơn 16.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại Hoa Kỳ.

Việt Nam đang đào tạo gần 6.500 du học sinh Lào
Việt Nam đang đào tạo gần 6.500 du học sinh Lào

(VOV) -Lĩnh vực hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nướcđang được nâng cao về số lượng và chất lượng

Việt Nam đang đào tạo gần 6.500 du học sinh Lào

Việt Nam đang đào tạo gần 6.500 du học sinh Lào

(VOV) -Lĩnh vực hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nướcđang được nâng cao về số lượng và chất lượng

Phát triển giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp
Phát triển giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp

(VOV) -Đây là mô hình đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thị trường lao động.

Phát triển giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp

Phát triển giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp

(VOV) -Đây là mô hình đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thị trường lao động.

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!
Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, công lập và ngoài công lập như đôi cánh của con chim, phải phát triển cân đối thì mới cất cánh được...

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, công lập và ngoài công lập như đôi cánh của con chim, phải phát triển cân đối thì mới cất cánh được...

Giáo dục đại học - hai biểu hiện của một vấn đề
Giáo dục đại học - hai biểu hiện của một vấn đề

Kết quả thi ĐH cho thấy sự xuống dốc của chất lượng tuyển sinh đầu vào,  nhiều trường sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu.

Giáo dục đại học - hai biểu hiện của một vấn đề

Giáo dục đại học - hai biểu hiện của một vấn đề

Kết quả thi ĐH cho thấy sự xuống dốc của chất lượng tuyển sinh đầu vào,  nhiều trường sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu.

Cơ hội du học bậc trung học tại Canada
Cơ hội du học bậc trung học tại Canada

(VOV) - Học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông ở các trường nội trú tư thục của Canada thường vào các trường đại học lớn như Havard, Oxford...

Cơ hội du học bậc trung học tại Canada

Cơ hội du học bậc trung học tại Canada

(VOV) - Học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông ở các trường nội trú tư thục của Canada thường vào các trường đại học lớn như Havard, Oxford...

Đề nghị làm rõ những bất cập trong giáo dục đại học
Đề nghị làm rõ những bất cập trong giáo dục đại học

(VOV) -Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ thêm nhiều vấn đề như: Chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, đào tạo tràn lan...

Đề nghị làm rõ những bất cập trong giáo dục đại học

Đề nghị làm rõ những bất cập trong giáo dục đại học

(VOV) -Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ thêm nhiều vấn đề như: Chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, đào tạo tràn lan...