Việt Nam tham gia “Lời kêu gọi hành động trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ”

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã thay mặt Việt Nam tham gia ký vào “Lời kêu gọi hành động trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ” do Hoa Kỳ khởi xướng.

Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm và trao quyền cho phụ nữ và cam kết thực hiện, lồng thép đầy đủ các nội dung này ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định, Việt Nam tham gia Lời kêu gọi hành động về trao quyền kinh tế cho phụ nữ do Hoa Kỳ đề xuất và tin tưởng Lời kêu gọi này sẽ tạo ra động lực mới cho việc trao quyền cho phụ nữ trong các hoạt động kinh tế.

Ở Việt Nam ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và lập pháp, thậm chí còn giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước.

Ngoài ra, phụ nữ Việt Nam chiếm gần 25% số đại biểu Quốc hội, 48,8% lực lượng lao động và 25% số lãnh đạo doanh nghiệp. Nhiều nữ lãnh đạo, doanh nhân thành đạt, đóng góp quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

“Lời kêu gọi hành động trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ” do Hoa Kỳ khởi xướng kêu gọi thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản; khẳng định vai trò chủ đạo của phụ nữ đối với sự ổn định và thịnh vượng của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Để đạt được mục tiêu này, cần giải quyết rào cản pháp luật, bảo đảm quyền con người, tăng cường đầu tư nhằm rút khoảng cách giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình với phụ nữ, thúc đẩy khả năng và cơ hội tiếp cận thị trường việc làm cho phụ nữ, hành động chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Các thể chế liên quan đến trao quyền cho phụ nữ ở các cấp quốc tế, khu vực, quốc gia cũng cần được hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Đức nỗ lực tạo bình đẳng, trao quyền cho phụ nữ
Bộ Ngoại giao Đức nỗ lực tạo bình đẳng, trao quyền cho phụ nữ

VOV.VN - Số phụ nữ nắm các vị trí cao trong Bộ Ngoại giao Đức đã tăng mạnh trong năm qua nhưng tỷ lệ này ở các phái bộ ngoại giao nước ngoài vẫn thấp.

Bộ Ngoại giao Đức nỗ lực tạo bình đẳng, trao quyền cho phụ nữ

Bộ Ngoại giao Đức nỗ lực tạo bình đẳng, trao quyền cho phụ nữ

VOV.VN - Số phụ nữ nắm các vị trí cao trong Bộ Ngoại giao Đức đã tăng mạnh trong năm qua nhưng tỷ lệ này ở các phái bộ ngoại giao nước ngoài vẫn thấp.

Thế giới tôn vinh và trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ
Thế giới tôn vinh và trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ

VOV.VN - Mỗi nước lại có cách kỷ niệm riêng, nhưng tất cả đều nhằm mục đích tôn vinh phụ nữ cũng như ghi nhận những đóng góp của họ trong xã hội.

Thế giới tôn vinh và trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ

Thế giới tôn vinh và trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ

VOV.VN - Mỗi nước lại có cách kỷ niệm riêng, nhưng tất cả đều nhằm mục đích tôn vinh phụ nữ cũng như ghi nhận những đóng góp của họ trong xã hội.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Hãy trao thêm quyền cho chị em
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Hãy trao thêm quyền cho chị em

VOV.VN - Ngày 8/3 là cả một câu chuyện dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Hãy trao thêm quyền cho chị em

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Hãy trao thêm quyền cho chị em

VOV.VN - Ngày 8/3 là cả một câu chuyện dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái
Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Việc đưa bình đẳng giới vào các mục tiêu phát triển và chương trình nghị sự sau năm 2015 là rất cần thiết.

Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Việc đưa bình đẳng giới vào các mục tiêu phát triển và chương trình nghị sự sau năm 2015 là rất cần thiết.