Vòng hòa đàm Syria thứ 8: Các cuộc gặp đầu tiên diễn ra hữu ích

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura nhận xét các phiên họp đầu tiên trong vòng đàm phán thứ 8 dù kéo dài nhưng rất hữu ích.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 29/11 đã có các cuộc gặp riêng rẽ đầu tiên với cả phái đoàn của Chính phủ Syria cũng như phái đoàn của phe đối lập trong vòng đàm phán thứ 8 tại Geneva, Thụy Sỹ.

Đại diện các bêntham gia vòng đàm phán thứ 8 về Syria. Ảnh: Reuters
Sau cuộc gặp với người đứng đầu phái đoàn Chính phủ Syria, Đại sứ Bashaar Ja'afari tại một khách sạn ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Mistura cho biết, ông đã có một cuộc gặp dài, nhưng rất hữu ích. 

Khi được hỏi liệu phái đoàn Chính phủ Syria sẽ ở lại đây bao lâu, ông Mistura nói: “Những gì tôi biết là chúng tôi có ý tiếp tục các cuộc thảo luận trong tuần tới. Chúng tôi cũng muốn phái đoàn Chính phủ Syria ở đây trong tuần tới. Nếu không ai muốn nghỉ cuối tuần, chúng tôi luôn sẵn lòng với các cuộc tham vấn. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình thảo luận”.

Sau cuộc gặp với phái đoàn Chính phủ Syria, Đặc phái viên Mistura cũng đã có cuộc gặp với phái đoàn Ủy ban đàm phán cấp cao Syria do ông Nars an Hariri dẫn đầu. Về đề xuất đàm phán trực tiếp giữa cả 2 phái đoàn của Syria, ông Mistura cho biết vấn đề này vẫn đang được thảo luận.

Sự đột phá trong vòng đàm phán thứ 8 về tiến trình hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ này được giới phân tích cho là rất khó có khả năng xảy ra khi mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh đang thúc đẩy một chiến thắng quân sự tổng thể cho cuộc nội chiến kéo dài gần 7 năm qua, trong khi phe đối lập muốn ông al-Assad rời bỏ quyền lực.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura đã đề nghị phái Chính phủ cũng như phe đối lập Syria đàm phán vô điều kiện. Nói về vấn đề này, trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập, ông Hariri nói rằng, họ không có điều kiện tiên quyết nào cả, mặc vẫn dự định nói về về tương lai của ông al-Assad như một phần trong các cuộc đàm phán.

Ông Hariri cũng cho biết, Ủy ban đàm phán cấp cao Syria muốn Nga và các nước khác gây áp lực thực sự cho Tổng thống al-Assad để có thể đưa ra một giải pháp chính trị trong vòng 6 tháng.

Chương trình nghị sự của cuộc đàm phán hòa bình Syria vòng thứ 8 này được chia thành 4 nội dung: bầu cử, quản lý hành chính, hiến pháp và khủng bố. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, sẽ khó có khả năng đi thẳng vào các yếu tố cốt lõi một cách trực tiếp với điều kiện hiện nay bên trong Syria.

Trong một cuộc phỏng vẫn riêng rẽ với hãng tin Reuters, ông Hariri cho biết, Đặc phái viên Mistura dự kiến kéo dài các cuộc đối thoại tới ngày 15/12.

Ông Misturacũng nhắc lại rằng, phái đoàn của Ủy ban đàm phán cấp cao Syria sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp với phái đoàn Chính phủ: “Chúng tôi ở đây để thảo luận về tất cả các chi tiết của cuộc chuyển giao chính trị, tất cả chi tiết. Vì thế, chúng tôi sẽ nói về ông al-Assad, chúng tôi sẽ nói về quyền lực, về vấn đề Hiến pháp, về bầu cử, về tất cả mọi thứ liên quan đến giải pháp chính trị”.

Vòng đàm thứ 8 về phán hòa bình Syria diễn ra trong bối cảnh tại Syria vẫn đang diễn ra hàng chục cuộc đánh bom vào khu vực căn cứ của các phiến quân chính gần thủ đô Damascus trong ngày 29/11. Các cuộc ném bom vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn do Nga đề xuất tại Đông Ghouta vào thời điểm bắt đầu đàm phán ở Geneva./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Phái đoàn chính phủ Syria đàm phán có điều kiện
Phái đoàn chính phủ Syria đàm phán có điều kiện

VOV.VN - Báo Dân tộc của Syria ngày 29/11 đưa tin, phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ 8 về Syria với một số điều kiện.

Phái đoàn chính phủ Syria đàm phán có điều kiện

Phái đoàn chính phủ Syria đàm phán có điều kiện

VOV.VN - Báo Dân tộc của Syria ngày 29/11 đưa tin, phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ 8 về Syria với một số điều kiện.

Khó khăn ngay khi chưa chính thức bắt đầu hòa đàm thứ 8 về Syria
Khó khăn ngay khi chưa chính thức bắt đầu hòa đàm thứ 8 về Syria

VOV.VN - Vòng hòa đàm lần này dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố ở Syria đang dần khép lại.

Khó khăn ngay khi chưa chính thức bắt đầu hòa đàm thứ 8 về Syria

Khó khăn ngay khi chưa chính thức bắt đầu hòa đàm thứ 8 về Syria

VOV.VN - Vòng hòa đàm lần này dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố ở Syria đang dần khép lại.

Nga phản đối âm mưu kiểm soát không phận Syria của Mỹ
Nga phản đối âm mưu kiểm soát không phận Syria của Mỹ

VOV.VN - Nga kịch liệt phản đối kế hoạch của Mỹ ở lại Syria sau khi đánh bại IS để qua đó sẽ giành được sự thống trị không phận toàn khu vực.

Nga phản đối âm mưu kiểm soát không phận Syria của Mỹ

Nga phản đối âm mưu kiểm soát không phận Syria của Mỹ

VOV.VN - Nga kịch liệt phản đối kế hoạch của Mỹ ở lại Syria sau khi đánh bại IS để qua đó sẽ giành được sự thống trị không phận toàn khu vực.