Vụ cháy phà Italy: 10 người chết, hàng chục người còn mất tích

VOV.VN - Trước cái chết cận kề, người ta hành xử theo luật rừng, giẫm đạp lên nhau, đấm đá lẫn nhau, mặc kệ trẻ em.

Đội cứu hộ hôm 29/12 phải chiến đấu với gió mạnh và biển động để sơ tán hàng trăm người bị kẹt trên boong chiếc phà Italy bị bắt lửa ngoài khơi Albania.

Con tàu gặp nạn bốc khói (ảnh: SKAI TV)
Con số tử vong đã lên tới 10 người. Những người sống sót kể về việc họ bị kẹt giữa các ngọn lửa và mưa nặng hạt, tranh giành nhau để được cứu hộ.

Hoạt động sơ tán con phà trong đêm đi từ Hy Lạp tới Italy đã hoàn tất vào đầu giờ chiều. Bộ trưởng vận tải Italy Maurizio Lupi nói rằng đã cứu được 427 người, bao gồm 56 thuyền viên.

Danh sách người đi phà có 422 hành khách và 56 thuyền viên. Tuy nhiên Đô đốc Hải quân Italy Giovanni Pettorino cho biết 80 trong số những người được cứu không có tên trong danh sách này.

Thủ tướng Italy đã bóng gió rằng con phà có thể đang chở một số lượng người nhập cư bất hợp pháp đang tới Italy.

Giới chức Italy cho biết 2 con thuyền vẫn đang còn lại ở Biển Adriatic để tiếp tục tìm kiếm những người đang mất tích.

Ban đầu không có báo động hỏa hoạn mà chỉ có làn khói dày và cay xè tràn ngập trong các cabin, đánh thức các hành khách giữa đêm.

Sau đó tình trạng trên tàu hỗn loạn. Hành khách tìm cách tránh ngọn lửa trên boong. Họ ở trong thế vô cùng khó khăn: Lửa nung dưới chân họ, còn bên trên là mưa rét và nước từ vòi rồng cứu hỏa.

Mọi người bắt đầu xô đẩy nhau dữ dội, họ thậm chí đấm đá nhau để giành chỗ trên thuyền cứu hộ và các buồng treo cứu nạn của máy bay trực thăng.

Tài xế xe tải Hy Lạp Christos Perlis cho hay “mọi người khi đó đang giẫm đạp lên nhau để lên trực thăng”.

Trong khi đó hành khách Irene Varsioti nói: “Luật rừng đã thắng thế. Không xếp hàng hay trật tự gì hết. Không đếm xỉa gì đến trẻ em”.

Các tổ bay của trực thăng Italy và Hy Lạp vào hôm 29/12 đã cứu người cuối cùng trong nhóm những người sống sót trên tàu cho tới thời điểm này.

Bộ trưởng giao thông Irene Varsioti phát biểu tại một cuộc họp báo buổi tối rằng “Chúng tôi không thể nói được có bao nhiêu người có thể đang mất tích”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy phà ở Italy: 265 người được cứu, hơn 200 người bị mắc kẹt
Vụ cháy phà ở Italy: 265 người được cứu, hơn 200 người bị mắc kẹt

VOV.VN - Các nhóm tìm kiếm đã làm việc cật lực từ ngày 28 đến sáng 29/12 để cứu được 265 người trên phà.

Vụ cháy phà ở Italy: 265 người được cứu, hơn 200 người bị mắc kẹt

Vụ cháy phà ở Italy: 265 người được cứu, hơn 200 người bị mắc kẹt

VOV.VN - Các nhóm tìm kiếm đã làm việc cật lực từ ngày 28 đến sáng 29/12 để cứu được 265 người trên phà.

Những hành khách trên chiếc phà Italy bị cháy được đưa về đất liền
Những hành khách trên chiếc phà Italy bị cháy được đưa về đất liền

VOV.VN - Theo hãng tin Reuters, có khoảng 50 hành khách trên chiếc phà gặp nạn đã được đưa về thành phố cảng Bari, ở phía Nam Italy.

Những hành khách trên chiếc phà Italy bị cháy được đưa về đất liền

Những hành khách trên chiếc phà Italy bị cháy được đưa về đất liền

VOV.VN - Theo hãng tin Reuters, có khoảng 50 hành khách trên chiếc phà gặp nạn đã được đưa về thành phố cảng Bari, ở phía Nam Italy.

CNN: 201 người được cứu sau vụ cháy phà Italy
CNN: 201 người được cứu sau vụ cháy phà Italy

VOV.VN - Những bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi khói và giảm nhiệt cơ thể được đưa tới bệnh viện tại miền nam Italy để chữa trị.

CNN: 201 người được cứu sau vụ cháy phà Italy

CNN: 201 người được cứu sau vụ cháy phà Italy

VOV.VN - Những bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi khói và giảm nhiệt cơ thể được đưa tới bệnh viện tại miền nam Italy để chữa trị.

Tất cả hành khách đã được sơ tán khỏi phà Norman Atlantic
Tất cả hành khách đã được sơ tán khỏi phà Norman Atlantic

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cho biết, hiện chỉ còn người chỉ huy phà và 4 quan chức hải quân đang ở trên phà.

Tất cả hành khách đã được sơ tán khỏi phà Norman Atlantic

Tất cả hành khách đã được sơ tán khỏi phà Norman Atlantic

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cho biết, hiện chỉ còn người chỉ huy phà và 4 quan chức hải quân đang ở trên phà.