Vụ chìm phà Sewol:Thêm một thợ lặn thiệt mạng

VOV.VN - Dù ngay lập tức được trực thăng đưa đến bệnh viện khi có biểu hiện khó thở, người thợ lặn đã không thể qua khỏi.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 30/5 dẫn nguồn tin từ các quan chức phụ trách công tác cứu hộ cho biết, một thợ lặn tham gia hoạt động tìm kiếm các nạn nhân vụ chìm phà Sewol đã thiệt mạng sau khi có biểu hiện bị khó thở.

Thợ lặn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà (Ảnh: Yonhap)

Vị quan chức cho hay, người thợ lặn tham gia hoạt động cắt, mở đường vào các khoang chưa được tiếp cận trên con phà đắm đã được đưa tới bệnh việc bằng trực thăng sau khi có các biểu hiện khó thở. Tuy nhiên, ông này đã chết trên đường tới bệnh viện.

Đội ứng phó thiên tai, thảm họa của Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo ngay trong ngày 30/5 để đưa ra giải thích chi tiết về cái chết của người thợ lặn cũng như các kế hoạch thực hiện các hoạt động tìm kiếm trong thời gian tới.

Việc cắt, mở 3 lối vào ở mặt sau của tầng thứ 4 trên phà Sewol được bắt đầu từ hôm qua (29/5). Lực lượng tìm kiếm hy vọng, việc tiếp cận được những khoang này sẽ có thể giúp tìm thấy 16 người hiện vẫn còn đang mất tích.

Trước đó, một quan chức của đội ứng phó thiên tai cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi đã cắt được khoảng 4,8m dọc theo các cửa sổ ở mặt sau, trên tầng 4 của phà Sewol. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm hoàn thành công việc này trong 1 - 2 ngày tới”.

Song song với việc cắt, mở đường vào các khoang chưa được tiếp cận trên tầng 4, thợ lặn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích tại những tầng khác trong con phà đắm. Tuy nhiên, đã 9 ngày trôi qua, lực lượng tìm kiếm chưa tìm thấy thêm bất kỳ thi thể nào.

Chiếc phà nhiều tầng Sewol trọng tải 6.825 tấn đã bị chìm ngày 16/4, khi đang trên đường từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. Trên phà có 476 người, phần lớn là học sinh và giáo viên một trường trung học ở ngoại ô Seoul đang đi dã ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên