Vũ Hán sắp hoàn thành bệnh viện thứ 2 điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona

VOV.VN - Bệnh viện mới thứ 2 dành cho bệnh nhân corona có tên gọi Lôi Thần Sơn với sức chứa từ 1.500 - 1.600 giường bệnh trên diện tích 202.700m2.

Ngay sau khi Trung Quốc đưa vào khai thác bệnh viện dã chiến với tên gọi Hỏa Thần Sơn vào ngày 3/2 sau 10 ngày xây dựng, ngày hôm nay (5/2), Trung Quốc dự kiến tiếp tục hoàn thành bệnh viện mới thứ 2 với tên gọi Lôi Thần Sơn với sức chứa từ 1.500 - 1.600 giường bệnh phục vụ cho các bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới (2019-nCoV).

Bệnh viện Lôi Thần Sơn sắp được hoàn thành. Ảnh: Tân Hoa xã

Phát biểu với các phóng viên của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Xu Jianzhong, chỉ huy dự án lắp đặt cơ điện của bệnh viện cho biết: “Cho đến nay, dự án đã được thực hiện cả ngày lẫn đêm trong suốt gần một tuần vừa qua. Hơn 80% tổng khối lượng dự án đã hoàn thành và dự án đã bước vào giai đoạn bàn giao cuối cùng. Trong số đó, hai tòa nhà số 6 và số 7 đã sẵn sàng để sử dụng với đầy đủ các nguồn cung cấp điện và nước”.

Như vậy, với dự kiến hoàn thành vào ngày hôm nay (5/2), bệnh viện Lôi Thần Sơn có tổng diện tích 202.700m 2 cũng chính thức được đưa vào khai thác sau 10 ngày xây dựng giống như bệnh viện Hỏa Thần Sơn.

Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (2019-nCoV) gây ra, nhằm đảm bảo có thêm các cơ sở y tế chăm sóc người bệnh, chính quyền thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh tại Trung Quốc - đã bắt đầu chuyển đổi một số tòa nhà trở thành các bệnh viện dã chiến, như chuyển đổi mục đích sử dụng của 3 tòa nhà - phòng tập Gym Hồng Sơn, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Vũ Hán và một khu phức hợp văn hóa có tên là “Phòng khách Vũ Hán” - đã được triển khai từ đêm 3/2 đến sáng 4/2.

Các địa điểm nằm ở các quận Giang Hán, Vũ Xương và Đông Tây Hồ này sẽ tiếp nhận những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ do virus 2019-nCoV gây ra. Các cơ sở y tế dã chiến sẽ cung cấp thêm 3.400 giường bệnh, có chức năng điều trị khẩn cấp và xét nghiệm lâm sàng. Hàng trăm giường bệnh đã được bố trí sẵn sàng đón bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học từ Singapore trong xử lý dịch viêm phổi do virus corona
Bài học từ Singapore trong xử lý dịch viêm phổi do virus corona

VOV.VN - Với những hành động quyết liệt và cách tiếp cận 3 hướng, Singapore đã thực hiện rất tốt công việc đối phó với dịch viêm phổi cấp do nCoV gây ra.

Bài học từ Singapore trong xử lý dịch viêm phổi do virus corona

Bài học từ Singapore trong xử lý dịch viêm phổi do virus corona

VOV.VN - Với những hành động quyết liệt và cách tiếp cận 3 hướng, Singapore đã thực hiện rất tốt công việc đối phó với dịch viêm phổi cấp do nCoV gây ra.

Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng
Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Lào đang áp dụng các biện pháp cần thiết đối 30 người tiếp xúc trực tiếp với du khách Trung Quốc đã bị nhiễm bệnh.

Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng

Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Lào đang áp dụng các biện pháp cần thiết đối 30 người tiếp xúc trực tiếp với du khách Trung Quốc đã bị nhiễm bệnh.

Thêm 2 người ở Hong Kong nhiễm virus corona sau ca tử vong đầu tiên
Thêm 2 người ở Hong Kong nhiễm virus corona sau ca tử vong đầu tiên

VOV.VN - Ngày 4/2, Hong Kong, Trung Quốc xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona mới, chỉ vài giờ sau khi có người đầu tiên ở đây chết vì chủng virus này.

Thêm 2 người ở Hong Kong nhiễm virus corona sau ca tử vong đầu tiên

Thêm 2 người ở Hong Kong nhiễm virus corona sau ca tử vong đầu tiên

VOV.VN - Ngày 4/2, Hong Kong, Trung Quốc xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona mới, chỉ vài giờ sau khi có người đầu tiên ở đây chết vì chủng virus này.