Bài học từ Singapore trong xử lý dịch viêm phổi do virus corona

VOV.VN - Với những hành động quyết liệt và cách tiếp cận 3 hướng, Singapore đã thực hiện rất tốt công việc đối phó với dịch viêm phổi cấp do nCoV gây ra.

Ngay sau khi dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) bùng phát ở Trung Quốc, dịch bệnh cũng nhanh chóng lây lan sang các nước Đông Nam Á. Singapore là điểm đến thường xuyên của các chuyến bay từ Vũ Hán – “tâm bão” của dịch viêm phổi cấp do nCoV. Theo ghi nhận, chỉ trong 3 tuần đầu năm 2020 đã có gần 10.000 du khách bay từ Vũ Hán đến Singapore.

Singapore đã thực hiện rất tốt công việc đối phó với dịch viêm phổi cấp do nCoV gây ra. Ảnh: EPA.

Trường hợp nhiễm virus corona mới đầu tiên được Singapore xác nhận ngày 23/1/2020. Kể từ đó, Singapore đã rất quyết đoán và chứng minh tính hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của nCoV trên quốc đảo này. Thực tế, Singapore bắt đầu kiểm tra, sàng lọc những hành khách đến từ Vũ Hán có thân nhiệt cao vào ngày 3/1. Khi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn, Singapore đã và đang đưa ra nhiều tuyến phòng dịch để bảo vệ người dân, chống lại nCoV.

Từ ngày 22/1, tất cả du khách Trung Quốc được yêu cầu phải kiểm tra sức khỏe tại sân bay Changi. Hai ngày sau đó, tất cả các chuyến bay từ Vũ Hán đều bị đình chỉ và các giao thức sàng lọc hành khách được mở rộng không chỉ với hàng không mà còn với đường hàng hải và đường bộ.

Một tổ công tác đa ngành đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới cũng đã được thành lập ngày 27/1 để có thể đưa ra phản ứng toàn diện trong xử lý dịch. Cùng ngày, Singapore yêu cầu toàn bộ sinh viên và những người trở về từ Trung Quốc nghỉ 2 tuần ở nhà, không ra ngoài, tránh nguy cơ lây lan virus. Các trường đại học lớn ở Singapore nhanh chóng áp dụng cách làm này trong khi biến các ký túc xá thành cơ sở kiểm dịch để cho những người trở về lưu trú.

Cuối tháng 1, Singapore tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngừng cấp mới thị thực cho công dân Trung Quốc, đưa người Singapore bị mắc kẹt ở Vũ Hán trở về và giảm tần suất các chuyến bay trực tiếp đến và đi với Trung Quốc. Đến ngày 2/2, Chính phủ Singapore quyết định tạm ngừng cấp phép với tất cả các hành khách từng đến Trung Quốc thời gian gần đây, bất kể quốc tịch để vào hoặc quá cảnh tại Singapore.

Nhờ những biện pháp kể trên và hàng loạt nỗ lực khác, tính đến ngày 3/2, chỉ có 18 trường hợp nhiễm nCoV được xác nhận tại Singapore. Tất cả các trường hợp đều nhiễm nCoV từ trước, không có bằng chứng cho thấy bệnh dịch lây lan trong cộng đồng địa phương. Hiện Singapore đang theo dõi 524 trường hợp khác.

Mặc dù tình trạng dịch bệnh trong cộng đồng được kiểm soát và tình hình được đánh giá là tương đối ổn định nhưng cảm giác lo ngại vẫn hiện hữu ở Singapore. Người ta có thể nhìn thấy từng hàng dài người xếp hàng để mua khẩu trang, nhiệt kế và nước rửa tay sát khuẩn. Nguy hiểm hơn là tình trạng bài người Trung Quốc gia tăng, xuất hiện nhiều bình luận trên mạng xã hội chỉ trích cách xử lý của Chính phủ Trung Quốc, chỉ trích thói quen ăn uống của người Trung Quốc… Thậm chí có cả hiện tượng chủ nhà người Singapore cắt hợp đồng cho người Trung Quốc thuê nhà – cách phản ứng thái quá đề phòng nguy cơ lây nhiễm.

3 bước phối hợp

May mắn thay, Chính phủ Singapore vẫn giữ được bình tĩnh, không để tình trạng bài ngoại gia tăng. Thay vào đó, Chính phủ Singapore đang thực hiện 3 bước phối hợp để định hướng dư luận khỏi sự hỗn loạn, kỳ thị và hướng tới thể hiện tình đoàn kết với người Trung Quốc trong khó khăn.

Đầu tiên, giới lãnh đạo chính trị hàng đầu của “đảo quốc sư tử” xác định sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới như một vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng mang tính toàn cầu chứ không phải câu chuyện riêng của Trung Quốc. Chính phủ Singapore giải thích cho người dân nước này về các biện pháp cứng rắn mà Trung Quốc đã thực hiện trong nước để chống lại dịch bệnh. Về mặt ngôn ngữ, Singapore cũng gọi chủng virus mới này không phải “virus Vũ Hán” mà là “2019-nCoV” hay “nCoV” trong các bài diễn văn chính thức của giới lãnh đạo hay trên truyền thông.

Thứ hai, nhà chức trách Singapore đã kích hoạt một đạo luật bảo vệ cộng đồng khỏi những thông tin sai lệch và thao túng dư luận trên mạng internet để chống lại những thông tin không chuẩn xác, thiếu trung thực và cố tình đưa tin giả về dịch bệnh.

Thứ ba, khi nhận ra rằng ở một số nơi, người dân tỏ ra lo lắng vì thiếu khẩu trang, Chính phủ Singapore đã nhanh chóng cấp phát cho mỗi hộ gia đình ít nhất 4 khẩu trang phòng dịch. Khoảng 1.500 nhân viên của lực lượng vũ trang Singapore được huy động để đóng gói 5,2 triệu khẩu trang phân phối cho người dân trên khắp đất nước.

Với những hành động quyết liệt và cách tiếp cận 3 hướng nhằm làm giảm sự lo lắng trong công chúng và tâm lý bài Trung, Singapore đã thực hiện rất tốt công việc đối phó với cuộc khủng hoảng do dịch viêm phổi cấp do nCoV gây ra. Singapore luôn được đánh giá cao về mô hình quản trị đẳng cấp thế giới và một lần nữa lại chứng minh cho mọi người thấy cách thức xử lý khủng hoảng đáng phải biểu dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình: Dịch corona là “phép thử lớn” với Trung Quốc
Chủ tịch Tập Cận Bình: Dịch corona là “phép thử lớn” với Trung Quốc

VOV.VN-Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định dịch virus corona là “phép thử lớn” với Trung Quốc giữa lúc số người chết vì dịch bệnh ở nước này hiện nay là 425 người.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Dịch corona là “phép thử lớn” với Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình: Dịch corona là “phép thử lớn” với Trung Quốc

VOV.VN-Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định dịch virus corona là “phép thử lớn” với Trung Quốc giữa lúc số người chết vì dịch bệnh ở nước này hiện nay là 425 người.

Hàn Quốc đóng cửa hàng trăm trường học do lo sợ virus corona mới
Hàn Quốc đóng cửa hàng trăm trường học do lo sợ virus corona mới

VOV.VN - Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo chính quyền nước này đã quyết định đóng cửa 336 trường học trên toàn quốc do lo ngại nguy cơ lây lan virus corona mới.

Hàn Quốc đóng cửa hàng trăm trường học do lo sợ virus corona mới

Hàn Quốc đóng cửa hàng trăm trường học do lo sợ virus corona mới

VOV.VN - Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo chính quyền nước này đã quyết định đóng cửa 336 trường học trên toàn quốc do lo ngại nguy cơ lây lan virus corona mới.

Em bé 1 tháng tuổi nhiễm virus corona ở Trung Quốc
Em bé 1 tháng tuổi nhiễm virus corona ở Trung Quốc

VOV.VN - Một bé gái 1 tháng tuổi ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc được chẩn đoán đã nhiễm virus corona, Ủy ban sức khỏe tỉnh này xác nhận ngày 4/2.

Em bé 1 tháng tuổi nhiễm virus corona ở Trung Quốc

Em bé 1 tháng tuổi nhiễm virus corona ở Trung Quốc

VOV.VN - Một bé gái 1 tháng tuổi ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc được chẩn đoán đã nhiễm virus corona, Ủy ban sức khỏe tỉnh này xác nhận ngày 4/2.

Dịch corona bùng phát: “Kinh đô cờ bạc” Macau thành “thành phố ma”
Dịch corona bùng phát: “Kinh đô cờ bạc” Macau thành “thành phố ma”

VOV.VN - Dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra đã khiến “kinh đô cờ bạc” Macau, Trung Quốc lúc nào cũng tấp nập du khách nay trở nên vắng hoe.

Dịch corona bùng phát: “Kinh đô cờ bạc” Macau thành “thành phố ma”

Dịch corona bùng phát: “Kinh đô cờ bạc” Macau thành “thành phố ma”

VOV.VN - Dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra đã khiến “kinh đô cờ bạc” Macau, Trung Quốc lúc nào cũng tấp nập du khách nay trở nên vắng hoe.

Ảnh: Khu cách ly Indonesia dành cho người trở về từ tâm dịch corona
Ảnh: Khu cách ly Indonesia dành cho người trở về từ tâm dịch corona

VOV.VN - 238 công dân Indonesia, trở về từ Vũ Hán - tâm dịch viêm đường hô hấp chủng mới do virus corona mới, đã bước vào ngày cách ly thứ hai.

Ảnh: Khu cách ly Indonesia dành cho người trở về từ tâm dịch corona

Ảnh: Khu cách ly Indonesia dành cho người trở về từ tâm dịch corona

VOV.VN - 238 công dân Indonesia, trở về từ Vũ Hán - tâm dịch viêm đường hô hấp chủng mới do virus corona mới, đã bước vào ngày cách ly thứ hai.

Hong Kong ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona
Hong Kong ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona

VOV.VN - Người đàn ông Hong Kong đầu tiên tử vong vì viêm phổi cấp do virus corona sống ở khu Whampoa Garden thuộc đặc khu hành chính.

Hong Kong ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona

Hong Kong ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona

VOV.VN - Người đàn ông Hong Kong đầu tiên tử vong vì viêm phổi cấp do virus corona sống ở khu Whampoa Garden thuộc đặc khu hành chính.