Vũ Hán vẫn siết chặt quản lý dân cư dù sắp hết phong tỏa

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, "tâm chấn" dịch Covid-19 sẽ chính thức dỡ bỏ phong tỏa sau hai tháng rưỡi đóng cửa.

Trong một thông báo về việc thiết lập cơ chế lâu dài trong phòng chống dịch và làm tốt công tác quản lý các khu dân cư vừa được thành phố Vũ Hán công bố mới đây, việc đi lại của các cư dân thành phố này vẫn sẽ bị quản lý chặt chẽ dù thời điểm dỡ bỏ phong tỏa ngày 8/4 đang đến gần.

Tình nguyện viên đưa thuốc cho người dân trong khu vực bị quản lý khép kín tại Vũ Hán. Ảnh: Chinanews.

Theo đó, Vũ Hán có thể tiến hành những "điều chỉnh thích hợp" đối với các tòa nhà và khu dân cư bị cách ly do dịch, nhưng vẫn phải đảm bảo phù hợp với những tiêu chuẩn và yêu cầu quản lý khép kín.

Người dân ra vào tại đây vẫn phải khai báo thông tin cá nhân, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang, đồng thời được khuyến cáo hạn chế tối đa ra ngoài khi không cần thiết, nhằm chặn đứng nguồn lây nhiễm dịch bệnh.

Việc siết chặt quản lý cũng được yêu cầu phải vừa nghiêm ngặt, vừa khoa học, chính xác và không được phép tùy ý kèm thêm các điều kiện vượt quá quy định.

Lực lượng canh phòng tại các tòa nhà và khu dân cư sẽ được bố trí thường xuyên và luân phiên, nhằm tạo dựng "phòng tuyến nhân dân" trong cơ chế phối hợp liên ngành phòng chống dịch.

Việc rà soát các "đối tượng trọng điểm" cũng được tăng cường, nhằm sớm phát hiện, cách ly và điều trị đối với các ca Covid-19 "không triệu chứng", "tái dương tính" và những người ở nơi khác đến xuất hiện các vấn đề về sức khỏe.

Một phong trào "giáo dục vệ sinh yêu nước" cũng sẽ được tiến hành liên tục và sâu rộng trong người dân tại Vũ Hán, nhằm tạo thói quen tốt trong vệ sinh cá nhân, nâng cao ý thức và năng lực tự bảo vệ sức khỏe. Thông báo cũng yêu cầu người dân tại đây không được chủ quan và giảm nhẹ cảnh giác trước dịch bệnh.

Việc đưa ra thông báo này là nhằm đối phó với tình trạng người dân trong và ngoài thành phố Vũ Hán đi lại nhiều, với lưu lượng lớn, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ các ca bệnh xuất hiện trở lại, dù đến nay đã có tới 99% các khu dân cư ở Vũ Hán được đưa vào danh sách không có dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa cụm từ “virus Vũ Hán” vào tuyên bố chung, Mỹ gây chia rẽ G7
Đưa cụm từ “virus Vũ Hán” vào tuyên bố chung, Mỹ gây chia rẽ G7

VOV.VN - Các quan chức ngoại giao G7 đã từ chối cách gọi tên virus corona mới là “virus Vũ Hán” theo đề xuất của Mỹ.

Đưa cụm từ “virus Vũ Hán” vào tuyên bố chung, Mỹ gây chia rẽ G7

Đưa cụm từ “virus Vũ Hán” vào tuyên bố chung, Mỹ gây chia rẽ G7

VOV.VN - Các quan chức ngoại giao G7 đã từ chối cách gọi tên virus corona mới là “virus Vũ Hán” theo đề xuất của Mỹ.

Vũ Hán (Trung Quốc) lần đầu xuất hiện ca Covid-19 nhập cảnh
Vũ Hán (Trung Quốc) lần đầu xuất hiện ca Covid-19 nhập cảnh

VOV.VN - Sau nhiều ngày không còn ca Covid-19 nội địa mới nào, thành phố Vũ Hán của Trung Quốc ngày 31/3 lần đầu tiên xuất hiện ca Covid-19 nhập cảnh.

Vũ Hán (Trung Quốc) lần đầu xuất hiện ca Covid-19 nhập cảnh

Vũ Hán (Trung Quốc) lần đầu xuất hiện ca Covid-19 nhập cảnh

VOV.VN - Sau nhiều ngày không còn ca Covid-19 nội địa mới nào, thành phố Vũ Hán của Trung Quốc ngày 31/3 lần đầu tiên xuất hiện ca Covid-19 nhập cảnh.

Tàu hỏa đi qua Vũ Hán (Trung Quốc) trật ray, hơn 100 người thương vong
Tàu hỏa đi qua Vũ Hán (Trung Quốc) trật ray, hơn 100 người thương vong

VOV.VN - Một vụ trật ray tàu hỏa vừa xảy ra hôm nay (30/3) tại Trung Quốc khiến nhiều người thương vong.

Tàu hỏa đi qua Vũ Hán (Trung Quốc) trật ray, hơn 100 người thương vong

Tàu hỏa đi qua Vũ Hán (Trung Quốc) trật ray, hơn 100 người thương vong

VOV.VN - Một vụ trật ray tàu hỏa vừa xảy ra hôm nay (30/3) tại Trung Quốc khiến nhiều người thương vong.