Vụ ‘phát xít’: Trung Quốc đáp trả Tổng thống Philippines

VOV.VN - Tân Hoa xã gọi ông Aquino là chính trị gia nghiệp dư ngạo mạn.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây đã gọi Tổng thống Philippines Benigno Aquino là “nỗi hổ thẹn” vì ông đã cảnh báo thế giới không được chiều theo tham vọng của Trung Quốc giống như châu Âu từng thiếu kiên quyết trước nước Đức Quốc xã.

Ông Benigno Aquino nói với tờ New York Times rằng thế giới phải rút ra bài học từ năm 1938, khi Anh và Pháp đã để cho Hitler tuyên bố lãnh thổ Czech là của mình. Còn Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với nhiều vùng trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Aquino (trái) và Thủ tướng Nhật Abe đều có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc trong các tranh chấp biển đảo (ảnh: AP)


Vụ tranh cãi này là mới nhất trong cuộc đấu khẩu giữa Trung Quốc và các hàng xóm của mình.

Ông Aquino kêu gọi thế giới phải nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ nước ông chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng biển cận kề. Ông nhắc lại bài học lịch sử khi vùng Sudetenland đã được nhượng cho Đức với ảo tưởng sẽ ngăn được Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Chê Tổng thống Philippines “nghiệp dư”

Các bình luận trên đã gây phản ứng dữ dội từ  Tân Hoa xã, cơ quan đã cho phát hành một bài báo coi ông Aquino là “ngạo mạn”.

Tân Hoa xã bình luận, các nhận xét của ông Aquino “cho thấy bản chất thực sự của ông này với tư cách một chính trị gia nghiệp dư, người đã phớt lờ cả lịch sử và thực tế”.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đã gây ra tranh cãi tại diễn đàn kinh tế Davos vào tháng trước khi ông tuyên bố Trung Quốc và Nhật Bản đang ở trong tình thế giống với nước Đức và Anh ngày trước khi bùng nổ Thế chiến thứ 1. Khi ấy ông Abe khẳng định cho dù hai bên có quan hệ thương mại phát triển thì điều đó cũng không ngăn được việc chiến tranh nổ ra.

>> Xem thêm: Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Ông Abe thậm chí còn phê phán Trung Quốc gia tăng chi tiêu quân sự ở mức 2 con số và coi đây là nguồn gốc chủ yếu của bất ổn định trong khu vực.

Đáp lại, Tân Hoa xã cũng coi ông Abe là vị “Thủ tướng Nhật Bản đáng hổ thẹn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Aquino “chỉnh” Trung Quốc
Tổng thống Aquino “chỉnh” Trung Quốc

Đây được coi là phát biểu mạnh mẽ nhất của ông Aquino, thể hiện thái độ của Chính phủ Philippines đối với Trung Quốc

Tổng thống Aquino “chỉnh” Trung Quốc

Tổng thống Aquino “chỉnh” Trung Quốc

Đây được coi là phát biểu mạnh mẽ nhất của ông Aquino, thể hiện thái độ của Chính phủ Philippines đối với Trung Quốc

Philippines quyết không nhượng bộ Trung Quốc trên Biển Đông
Philippines quyết không nhượng bộ Trung Quốc trên Biển Đông

(VOV) - Tổng thống Aquino mới có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Philippines đề cập Biển Đông và việc hiện đại hóa quân đội nước này.

Philippines quyết không nhượng bộ Trung Quốc trên Biển Đông

Philippines quyết không nhượng bộ Trung Quốc trên Biển Đông

(VOV) - Tổng thống Aquino mới có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Philippines đề cập Biển Đông và việc hiện đại hóa quân đội nước này.

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thủ tướng Abe đang đưa nước Nhật vào con đường nguy hiểm”?
“Thủ tướng Abe đang đưa nước Nhật vào con đường nguy hiểm”?

VOV.VN - Đó là chỉ trích của Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc khi đề cập việc Thủ tướng Nhật Abe viếng đền Yasukuni.

“Thủ tướng Abe đang đưa nước Nhật vào con đường nguy hiểm”?

“Thủ tướng Abe đang đưa nước Nhật vào con đường nguy hiểm”?

VOV.VN - Đó là chỉ trích của Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc khi đề cập việc Thủ tướng Nhật Abe viếng đền Yasukuni.

Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’
Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’

VOV.VN - Hãng này đã dành những chỉ trích gay gắt cho các chính sách của đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’

Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’

VOV.VN - Hãng này đã dành những chỉ trích gay gắt cho các chính sách của đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc
Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Philippines tăng cường binh lực để đối trọng với Trung Quốc
Philippines tăng cường binh lực để đối trọng với Trung Quốc

(VOV) - Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông, quốc đảo này đang tích cực mua sắm binh khí và cơ cấu lại quân đội.

Philippines tăng cường binh lực để đối trọng với Trung Quốc

Philippines tăng cường binh lực để đối trọng với Trung Quốc

(VOV) - Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông, quốc đảo này đang tích cực mua sắm binh khí và cơ cấu lại quân đội.

Ông Abe chịu sự phản đối vì thăm đền Yasukuni
Ông Abe chịu sự phản đối vì thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Hành động này của ông Abe đã vấp phải sự phản đối của nhiều chính đảng ở Nhật Bản.

Ông Abe chịu sự phản đối vì thăm đền Yasukuni

Ông Abe chịu sự phản đối vì thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Hành động này của ông Abe đã vấp phải sự phản đối của nhiều chính đảng ở Nhật Bản.

Báo Trung Quốc kêu gọi trả đũa khi ông Abe thăm đền Yasukuni
Báo Trung Quốc kêu gọi trả đũa khi ông Abe thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã có những chỉ trích gay gắt chuyến viếng thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Báo Trung Quốc kêu gọi trả đũa khi ông Abe thăm đền Yasukuni

Báo Trung Quốc kêu gọi trả đũa khi ông Abe thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã có những chỉ trích gay gắt chuyến viếng thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.