Vụ rơi máy bay: Asiana xin lỗi gia đình nạn nhân

(VOV) - Chủ tịch Asiana cũng bác bỏ khả năng lỗi của phi công để xảy ra vụ tai nạn này.

Ngày 9/7, lãnh đạo hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc Asiana Airlines Inc đã gửi lời xin lỗi tới cha mẹ 2 thiếu niên Trung Quốc - 2 nạn nhân thiệt mạng trong sự cố khi hạ cánh máy bay tại San Francisco.

Chủ tịch, Giám đốc điều hành của Asiana Yoon Young-doo đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi tới cha mẹ của Wang Linjia và Ye Mengyuan tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc trước khi tới San Francisco.

Cha của Ye Mengyuan yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn cũng làm hơn 180 người trong số 307 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số bị thương.

 Các quan chức Mỹ cho biết, một trong hai nạn nhân Trung Quốc có thể tử vong do va phải một chiếc xe cấp cứu được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn.

Trợ lý Phó Giám đốc sở cứu hỏa San Francisco, Dale Carnes cho biết: “Tại thời điểm xảy ra vụ việc, chúng tôi có thể đã nhận được liên lạc về một trong hai trường hợp tử vong”.

Trước đó, các quan chức cơ quan hàng không của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Theo một quan chức, quá trình điều tra có thể mất vài tháng.

 Chủ tịch Asiana cũng đã bác bỏ khả năng lỗi của phi công đã để xảy ra vụ tai nạn.

Trong khi đó tại San Francisco, Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, cùng với nhóm điều tra của chính phủ Hàn Quốc cũng đã kết thúc cuộc phỏng vấn  4 phi công của hãng hàng không Asiana trên chuyến bay gặp nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội
Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội

(VOV) - Chủ tịch Cơ quan an toàn vận tải quốc gia Mỹ Debbie Hersman cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn...

Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội

Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội

(VOV) - Chủ tịch Cơ quan an toàn vận tải quốc gia Mỹ Debbie Hersman cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn...

Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự
Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự

(VOV) - Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco mới chỉ có 43 giờ bay với máy bay Boeing 777.

Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự

Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự

(VOV) - Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco mới chỉ có 43 giờ bay với máy bay Boeing 777.

Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco
Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco

(VOV) - Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập đội điều tra chung vụ tai nạn máy bay khiến 2 người chết và 181 người bị thương.

Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco

Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco

(VOV) - Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập đội điều tra chung vụ tai nạn máy bay khiến 2 người chết và 181 người bị thương.