Vụ rơi máy bay ở Myanmar: Đã tìm được 10 thi thể nạn nhân

VOV.VN - Hiện có nhiều giả thuyết được đưa ra về vụ máy bay quân sự Myanmar rơi và làm hơn 100 mất tích. Đã tìm được 10 thi thể từ máy bay nay.

Một ngày sau khi máy bay quân sự mất tích, quân đội Myanmar sáng nay (8/6) thông báo đã tìm thấy xác chiếc máy bay chở hơn 100 người bị mất tích trước đó tại khu vực biển Andaman.

Máy bay Y-8. Ảnh: airliner.net.

Tính đến trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 7 thi thể, đưa tổng số nạn nhân được tìm thấy trong vụ rơi máy bay lên 10 người.

Phát biểu trước báo giới chiều nay, người phát ngôn quân đội Myanmar cho biết: Đến trưa nay, đã tìm được 10 thi thể nạn nhân trong một khu vực khoảng 35km từ thị trấn ven biển phía nam của Launglon, trong đó có 6 người lớn và 4 trẻ em.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.

Nếu tất cả mọi người trên máy bay được xác nhận đã chết, đây sẽ là vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng nhất trong lịch sử hàng không Myanmar.

Trước đó, vào sáng nay, quân đội Myanmar đã phát hiện xác máy bay cùng một số thi thể và đồ đạc, hành lý của hành khách tại vùng biển Andaman. Phần thân máy bay và hộp đen máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

Chiếc máy bay vận tải mang số hiệu Y-8 do Trung Quốc sản xuất, chở theo 105 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn, đang trên hành trình từ thành phố Myeik tới Yangon thì mất liên lạc khi cách thành phố Dawei khoảng hơn 32km về phía Tây vào chiều qua. Cơ quan điều hành không lưu đã mất liên lạc với máy bay chỉ một giờ sau khi  máy bay cất cánh.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ và đã có nhiều giả thuyết được đưa ra. Từ lúc chiếc máy bay mất tích, cơ quan không lưu không hề nhận được bất cứ tín hiệu cầu cứu nào. Theo tìm hiểu ban đầu từ mảnh vỡ của máy bay có thể thấy nhiều khả năng máy bay đã bị vỡ ngay từ trên không.

Theo nguồn tin quân sự, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn bởi hiện giờ vẫn đang là thời điểm gió mùa ở Myanmar. Nguyên nhân chính xác của vụ rơi máy bay sẽ được công bố sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy hộp đen của máy bay.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn máy bay liên quan đến máy bay dân sự và quân sự tại Myanmar.

Vào tháng 2/2016, 5 thành viên phi hành đoàn của một máy bay không quân cũng đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở họ rơi ở khu vực thành phố Nay Pyi Taw.

Sau đó vài tháng, một vụ tai nạn máy bay quân sự khác xảy ra tại khu vực miền trung Myanmar cũng đã khiến 3 sĩ quan quân đội thiệt mạng.

Trước đó, hồi năm 2012, một chiếc máy bay thương mại của hãng hàng không Bagan khi hạ cánh khẩn cấp đã bốc cháy khiến 2 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay chở 100 người bị mất tích ở Myanmar
Máy bay chở 100 người bị mất tích ở Myanmar

VOV.VN - Chiều nay 7/6 (theo giờ địa phương), một máy bay quân sự của Myanmar chở theo ít nhất 100 người đã mất tích.

Máy bay chở 100 người bị mất tích ở Myanmar

Máy bay chở 100 người bị mất tích ở Myanmar

VOV.VN - Chiều nay 7/6 (theo giờ địa phương), một máy bay quân sự của Myanmar chở theo ít nhất 100 người đã mất tích.

Tìm thấy 15 người còn sống trên máy bay Myanmar mất tích
Tìm thấy 15 người còn sống trên máy bay Myanmar mất tích

VOV.VN - Nguồn tin từ quân đội Myanmar cho biết, đã tìm thấy ít nhất 15 người còn sống, tuy nhiên quân đội Myanmar vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Tìm thấy 15 người còn sống trên máy bay Myanmar mất tích

Tìm thấy 15 người còn sống trên máy bay Myanmar mất tích

VOV.VN - Nguồn tin từ quân đội Myanmar cho biết, đã tìm thấy ít nhất 15 người còn sống, tuy nhiên quân đội Myanmar vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Máy bay Trung Quốc sản xuất rơi ở Myanmar có gì đặc biệt?
Máy bay Trung Quốc sản xuất rơi ở Myanmar có gì đặc biệt?

VOV.VN - Y-8 là loại máy bay vận tải quân sự tầm trung được Tập đoàn hàng không Thiểm Tây sản xuất dựa trên nguyên mẫu máy bay Antonov An-12 của Liên Xô.

Máy bay Trung Quốc sản xuất rơi ở Myanmar có gì đặc biệt?

Máy bay Trung Quốc sản xuất rơi ở Myanmar có gì đặc biệt?

VOV.VN - Y-8 là loại máy bay vận tải quân sự tầm trung được Tập đoàn hàng không Thiểm Tây sản xuất dựa trên nguyên mẫu máy bay Antonov An-12 của Liên Xô.