Vụ rơi trực thăng ở Nga: Tìm thấy 12 thi thể nạn nhân

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 12 thi thể và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 2/6 dẫn nguồn tin từ Ủy ban Hàng không liên bang cho biết, chỉ có 2 trong số 18 người trên chiếc trực thăng Mi-8 bị gặp nạn ở Murmansk sống sót.

Một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 của Nga (Ảnh: RIA Novosti)

Thông báo của Ủy ban Hàng không liên bang cho biết cho hay: “Có 5 thành viên phi hành đoàn và 13 hành khách trên máy bay khi nó gặp nạn. Vụ tai nạn đã làm 16 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Theo quy định của luật giao thông hàng không Nga, Ủy ban Hàng không liên bang đã thành lập một ủy ban để điều tra về vụ tai nạn máy bay này”.

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ cảnh sát và Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 đã rơi trên hồ Munozero - thuộc khu vực hẻo lánh ở vùng Murmansk phía tây bắc Nga vào ngày 31/5.

Duy nhất có 2 trong số 18 người đã may mắn thoát chết và đang được điều trị tại bệnh viện. “Hai người sống sót chỉ bị gãy xương chân” – Presnov Paul, một lãnh đạo của bệnh viện khu vực Murmansk nói với phóng viên Itar-Tass.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 12 thi thể và vẫn đang nỗ lực tìm 4 nạn nhân còn đang mất tích. Theo giới chức địa phương, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 5 nạn nhân.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân tai nạn có thể là do thời tiết xấu và các phi công mất định hướng không gian và lao xuống nước.

Bộ tình trạng khẩn cấp cho biết, hoạt động cứu hộ đã không thể bắt đầu khi các cơ quan chức năng nhận được thông tin ban đầu về vụ tai nạn do điều kiện thời tiết xấu. Hiện có khoảng 100 nhân viên cứu hộ và thợ lặn cùng hơn 20 phương tiện hỗ trợ vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên