Vụ tấn công đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: ICC không truy tố Israel

VOV.VN -Giới quan sát cho rằng quyết định vừa nêu của ICC có thể sẽ khiến nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tức giận

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 6/11 cho biết sẽ không mở cuộc điều tra để đưa ra xét xử các binh sĩ Israel về vụ tấn công đội tàu Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyến hải trình tới Gaza năm 2010, khiến 9 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Mặc dù ICC có thể tin rằng đã có những bằng chứng cho thấy binh sĩ Israel phạm tội ác chiến tranh.

Trưởng công tố viên của ICC Fatou Bensouda nói: “Dù đã có cơ sở để tin rằng đã xảy ra tội ác chiến tranh đối với đội tàu Mavi Marmara khi bị Lực lượng phòng vệ Israel tấn công  hôm 31/5/2010. Tuy nhiên, sau khi đánh giá tất cả những xem xét liên quan, tôi kết luận rằng trường hợp này chưa đủ tính nghiêm trọng để có thể đem ra truy tố trước Tòa án Hình sự quốc tế”.

Tàu Mavi Marmara dẫn đầu đoàn tàu chở hàng cứu trợ cho Gaza bị hải quân Israel tấn công hôm 31-5-2010, làm 9 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

Tuy nhiên công tố viên Bensouda nói rằng có thể sẽ xem xét vụ việc dưới góc độ của sự thật hoặc bằng chứng mới. Giới quan sát cho rằng quyết định vừa nêu của ICC có thể sẽ khiến nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tức giận. Bởi đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn một mực cáo buộc các binh sĩ Israel phạm vào tội ác giết người hàng loạt. Ngoài ra, quyết định không truy tố Israel của ICC cũng sẽ làm giới hoạt động nhân quyền  phản đối lệnh phong tỏa Gaza của Israel thất vọng. Một lý do nữa khiến ICC quyết định không mở cuộc điều tra này vì cho rằng họ không có thẩm quyền giải quyết những vụ án ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Israel, bởi hai nước này không phải là thành viên của ICC.

Tuy nhiên, tàu Mavi Marmara trong đội tàu bị tấn công năm đó là của Cộng hòa Comoros, một thành viên của ICC. Luật sư đại diện cho chính phủ Comoros cho biết sẽ tìm thêm cơ sở pháp lý để xem xét lại quyết định này của ICC. Cách đây hai năm, ICC cũng từ chối điều tra vụ việc sau khi chính quyền Palestine gửi đơn tố cáo. Lý do mà ICC đưa ra là Palestine lúc đó chưa đủ tình trạng pháp lý để được Liên Hợp Quốc công nhận là một quốc gia có chủ quyền.

Ngày 31/10/2010, các nhà hoạt động thân Palestine trên con tàu Mavi Marmara đang trong hải trình chở hàng cứu trợ tới ở Gaza thì bị lực lượng hải quân Israel bất ngờ tấn công và sát hại 9 công dân Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Một thuyền chở khoảng 40 người di cư bất hợp pháp gặp nạn khi đang tới gần khu vực eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 10 người chết.

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Một thuyền chở khoảng 40 người di cư bất hợp pháp gặp nạn khi đang tới gần khu vực eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 10 người chết.

Số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 24
Số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 24

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền nhập cư ngoài khơi thành phố Istanbul đã tăng lên đến 24.

Số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 24

Số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 24

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền nhập cư ngoài khơi thành phố Istanbul đã tăng lên đến 24.