Vùng Xanh Iraq tiếp tục bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Thủ đô Baghdad của Iraq vừa hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa, trong đó hai tên lửa đã rơi vào vùng Xanh.

Quân đội Iraq vừa cho biết, ngày 5/1, ba quả tên lửa Katyusha đã được phóng nhằm vào thủ đô Baghdad. Trong đó, hai tên lửa đã rơi trúng vùng Xanh - khu vực gồm các Tòa nhà chính phủ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, 6 người đã bị thương trong vụ việc trên. Hiện chưa rõ cá nhân hay nhóm vũ trang nào thực hiện vụ tấn công này. Tuy nhiên, nó diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối sự hiện diện của Mỹ tại Iraq leo thang sau vụ Mỹ không kích “trái phép” sân bay quốc tế Baghdad, khiến chỉ huy lực lượng dân quân Iraq và Tướng Iran thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Iraq yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi nước này
Quốc hội Iraq yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi nước này

VOV.VN - Nghị quyết chỉ rõ, Chính phủ Iraq sẽ thu hồi đề nghị hỗ trợ đối với Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS.

Quốc hội Iraq yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi nước này

Quốc hội Iraq yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi nước này

VOV.VN - Nghị quyết chỉ rõ, Chính phủ Iraq sẽ thu hồi đề nghị hỗ trợ đối với Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS.

Mỹ giết Tướng Iran: “Hồi chuông cáo chung” cho thỏa thuận hạt nhân
Mỹ giết Tướng Iran: “Hồi chuông cáo chung” cho thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Với việc sát hại Tướng Iran, chính quyền Tổng thống Trump đã giáng đòn mạnh vào những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Mỹ giết Tướng Iran: “Hồi chuông cáo chung” cho thỏa thuận hạt nhân

Mỹ giết Tướng Iran: “Hồi chuông cáo chung” cho thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Với việc sát hại Tướng Iran, chính quyền Tổng thống Trump đã giáng đòn mạnh vào những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iraq khiếu nại Mỹ lên Hội đồng Bảo an vì xâm phạm chủ quyền quốc gia
Iraq khiếu nại Mỹ lên Hội đồng Bảo an vì xâm phạm chủ quyền quốc gia

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Iraq khẳng định, hành động không kích của Mỹ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia Iraq, luật pháp và các quy định quốc tế.

Iraq khiếu nại Mỹ lên Hội đồng Bảo an vì xâm phạm chủ quyền quốc gia

Iraq khiếu nại Mỹ lên Hội đồng Bảo an vì xâm phạm chủ quyền quốc gia

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Iraq khẳng định, hành động không kích của Mỹ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia Iraq, luật pháp và các quy định quốc tế.