Vượt qua bạo bệnh, Tổng thống Venezuela tái tranh cử

Sự xuất hiện của ông Hugo Chavez đã khiến cho phe đối lập “sợ hãi” trong chiến dịch bầu cử Tổng thống vào tháng 10 tới.  

Ngày 22/5, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bất ngờ xuất hiện trở lại trên chương trình truyền hình được phát sóng trực tiếp. Đây là lần đầu tiên người dân được nhìn thấy Tổng thống kể từ khi ông từ Cuba trở về để điều trị bệnh ung thư cách đây 2 tuần.

Trong suốt hơn 2 giờ xuất hiện trên truyền hình, Tổng thống Hugo Chavez phát biểu một cách rõ ràng và không thấy có biểu hiện của sự mệt mỏi. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo xã hội suy đoán rằng, sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez có thể sẽ xấu hơn và điều này sẽ ảnh hưởng tới nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống diễn ra vào tháng 10/2012.

Trong suốt buổi phát sóng trên truyền hình hôm 22/5, Tổng thống Hugo Chavez (57 tuổi) đã nói với các Bộ trưởng và nhắc lại kế hoạch của ông muốn tham gia tái tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 7/10 theo quy định của Ủy ban bầu cử Nhà nước Venezuela.

Tổng thống Hugo Chavez nói: “Chúng tôi chưa từng thất bại trước phe đối lập. Cuộc bầu cử sẽ là một thách thức đối với chúng tôi trong giai đoạn mới”.

Năm 2011, chỉ số giá tiêu dùng của đất nước Nam Mỹ này đã tăng 27,6% - con số cao nhất thế giới. Ông Hugo Chavez cho biết, nếu được tái cử trong nhiệm kỳ 6 năm, Chính phủ của ông sẽ cố gắng tăng trưởng kinh tế 8%/năm và hạ lạm phát xuống còn 1 con số.

Đây là lần thứ 3, Tổng thống Hugo Chavez xuất hiện trước công chúng kể từ giữa tháng 4/2012 và là lần thứ 2 xuất hiện trên truyền hình Nhà nước trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, phát hiểu của ông trên truyền hình hôm 22/5 là sự xuất hiện đầu tiên kể từ khi từ Cuba trở về, sau khi ông thực hiện việc xạ trị vào ngày 11/5.

Các thông tin chính thức cho biết, gần đây, ông Hugo Chavez đã không xuất hiện trước công chúng để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe nhằm sớm bắt đầu cho chiến dịch tái tranh cử. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tổng thống Hugo Chavez trên truyền hình hôm 22/5 đã làm suy yếu phe đối lập khi họ luôn nghĩ rằng, tình trạng sức khỏe của ông có thể rất nghiêm trọng.

Các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, ông Henrique Capriles, một Thống đốc trẻ tuổi đang dẫn đầu phe đối lập trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Ông Henrique Capriles cho rằng, sự xuất hiện của ông Hugo Chavez trên truyền hình chỉ là một nỗ lực phá hoại, đe dọa và gây ra sự sợ hãi cho cuộc bầu cử sắp tới.

Ông Henrique Capriles chắc chắn rằng, trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 7/10 tới, người dân sẽ lựa chọn hòa bình và tương lai chứ  không chọn quá khứ mà Chính phủ của ông Chavez làm đại diện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên