Vượt Singapore, Indonesia có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Vượt Singapore, Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á với 41.431 ca.

Chiều ngày 17/6, Indonesia ghi nhận 41.431 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.276 người tử vong và 16.234 người phục hồi. Không chỉ có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á, tỉ lệ tử vong do đại dịch tại Indonesia cũng dẫn đầu khu vực. Trong khi đó, Singapore đứng thứ hai khu vực với 41.216 ca mắc Covid-19, nhưng chỉ có 26 bệnh nhân tử vong. Philippines có số ca mắc Covid-19 cao thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á với 26.718 ca mắc Covid-19 và 1.103 người tử vong. 

vuot singapore, indonesia co so ca mac covid-19 cao nhat dong nam a hinh 1
Vượt Singapore, Indonesia có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.

Trong buổi họp báo cùng ngày, phát ngôn chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19, ông Achmad Yurianto cho biết, số ca Covid-19 của nước này tăng do chính phủ Indonesia đã tăng cường xét nghiệm và truy tìm các dấu vết liên quan đến các ca dương tính. Tổng cộng đã có 559.872 người trong tổng số 270 triệu dân của nước này được xét nghiệm Covid-19.

Theo nhóm chuyên gia nghiên cứu chính quyền khu vực Yogyakarta cho biết, sự gia tăng các trường hợp dương tính xảy ra từ khoảng giữa tháng 5 đến nay. Đó là thời điểm diễn ra Eid Al-Fitri, ngày lễ linh thiêng của người Hồi giáo. Nhiều hoạt động cộng đồng diễn ra trong khoảng thời gian này mặc dù Indonesia vẫn đang trong giai đoạn giãn cách xã hội quy mô lớn. Hiện nay có hơn 100 khu vực tại Indonesia nằm trong danh sách "Vùng xanh an toàn" với dịch Covid-19 đang được trong giai đoạn chuyển tiếp từ giãn cách xã hội quy mô lớn sang bình thường mới trước dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Indonesia gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Công hàm đề ngày 12/6 của Indonesia gửi lên Liên Hợp Quốc tái khẳng định lập trường của nước này về vấn đề Biển Đông theo đúng UNCLOS 1982.

Indonesia gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Indonesia gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Công hàm đề ngày 12/6 của Indonesia gửi lên Liên Hợp Quốc tái khẳng định lập trường của nước này về vấn đề Biển Đông theo đúng UNCLOS 1982.

Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao tại các chợ truyền thống của Indonesia
Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao tại các chợ truyền thống của Indonesia

VOV.VN - Trong số 12,3 triệu thương nhân tại 13.450 chợ truyền thống trên toàn Indonesia, có 535 người mắc Covid-19 tại 20 tỉnh, trong đó 29 người đã tử vong.

Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao tại các chợ truyền thống của Indonesia

Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao tại các chợ truyền thống của Indonesia

VOV.VN - Trong số 12,3 triệu thương nhân tại 13.450 chợ truyền thống trên toàn Indonesia, có 535 người mắc Covid-19 tại 20 tỉnh, trong đó 29 người đã tử vong.

Jakarta (Indonesia) mở cửa trung tâm thương mại và các khu du lịch
Jakarta (Indonesia) mở cửa trung tâm thương mại và các khu du lịch

VOV.VN - Thủ đô Jakarta mở cửa trở lại các trung tâm thương mại và khu du lịch trong giai đoạn chuyển tiếp từ giãn cách xã hội quy mô lớn sang “bình thường mới”.

Jakarta (Indonesia) mở cửa trung tâm thương mại và các khu du lịch

Jakarta (Indonesia) mở cửa trung tâm thương mại và các khu du lịch

VOV.VN - Thủ đô Jakarta mở cửa trở lại các trung tâm thương mại và khu du lịch trong giai đoạn chuyển tiếp từ giãn cách xã hội quy mô lớn sang “bình thường mới”.