WHO kêu gọi giám sát chặt chẽ các trang trại nuôi lợn

WHO đưa ra lời kêu gọi này sau khi Canada thông báo đàn lợn ở một trang trại thuộc tỉnh Alberta của nước này cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus H1N1

Mặc dù cho đến nay, dịch cúm A/H1N1 hầu hết chỉ xuất hiện ở người, song chuyên gia an toàn thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Peter Ben Embarek ngày 3/5 đã kêu gọi các nước ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ bất kỳ ổ dịch cúm A/H1N1 nào ở lợn để đề phòng dịch bệnh lan rộng cho cả người và lợn.

Ông Embarek đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Canada thông báo đàn lợn ở một trang trại thuộc tỉnh Alberta của nước này cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus H1N1. Các xét nghiệm vẫn đang được tiến hành để khẳng định virus ở đàn lợn này thuộc loại nào. Nguồn gốc gây bệnh cho lợn ở Alberta nhiều khả năng từ một thợ mộc làm việc tại trạng trại vì ông này vừa từ Mexico trở về và người thân của ông cũng đã bị nhiễm virus cúm A/H1N1.

Theo ông Embarek, nếu virus cúm A/H1N1 có ở động vật sống, thì các nông trang viên, nhân viên thú ý và người giết mổ là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Do virus cúm ở lợn có thể kết hợp với virus cúm ở người và gia cầm thành một chủng mới nguy hiểm, ông khuyến cáo người nhiễm virus cúm A/H1N1 tránh tiếp xúc với người khác cũng như việc chăn nuôi lợn; phong tỏa ngay lập tức các trạng trại có lợn nhiễm dịch và không di chuyển lợn bệnh đến nơi khác như một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lan rộng.

Ngay sau khi có thông báo từ Canada, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đã tăng cường các biện pháp giám sát các đàn vật nuôi ở những nước dịch cúm A/H1N1 đang hoành hành. Tuy nhiên, FAO và OIE không ra thông báo rộng về trường hợp cúm H1N1 đầu tiên ở Canada vì đây là căn bệnh thông thường ở lợn, với các triệu chứng tương tự ở người như sốt, chảy nước mũi và ho./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên