WHO: Không thể dự báo làn sóng Covid-19 thứ ba tại Ấn Độ sẽ đến khi nào

VOV.VN - Số ca mắc mới Covid-19 tại Ấn Độ đang giảm nhưng “tình hình tiếp tục đáng quan ngại và nhiều thách thức”. Đây là nhận xét được đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 30/5.

Phát biểu về tình hình đại dịch tại Ấn Độ, Giám đốc Khu vực Đông và Nam Á của WHO, Tiến sỹ Poonam Khetrapal Singh cho rằng đợt lây nhiễm thứ hai đang diễn ra tại Ấn Độ đã dồn gánh nặng lớn lên hệ thống y tế vốn đã quá tải ở nước này.

“Chúng ta đã quan sát thấy tình hình lây nhiễm dần ổn định, thậm chí là bắt đầu giảm ở một số vùng của Ấn Độ. Tuy nhiên, tình hình tiếp tục đáng lo ngại và thách thức”, quan chức WHO nói.

Bà Poonam Khetrapal Singh cũng cho biết không thể dự đoán chính xác làn sóng lây nhiễm tiếp theo ở Ấn Độ, nhưng có thể ngăn chặn kịch bản này xảy ra. Bài học rút ra từ đợt dịch này là “không được mất cảnh giác bằng bất cứ giá nào” và phải triển khai tiêm vaccine bất cứ khi nào có cơ hội.

Số ca mắc Covid-19 mới trong ngày tại Ấn Độ bắt đầu giảm kể từ ngày 6/5, khi nước này lập kỷ lục thế giới với 414.280 ca trong 24 giờ. Hiện tại, số ca mắc mới Covid-19 trong ngày tại Ấn Độ đã dưới 200.000. Tuy nhiên, con số này vẫn lớn hơn đỉnh dịch trong đợt bùng phát đầu tiên năm 2020 là 97.000 ca/ngày.

Ấn Độ vẫn đang là vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới. Sáng 30/5, Bộ Y tế nước này báo cáo hơn 165.000 người dương tính SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, đưa tổng số người mắc Covid-19 từ khi dịch xuất hiện lên hơn 27,8 triệu. Đây là ngày có số ca mắc mới thấp nhất tại Ấn Độ trong vòng 46 ngày qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Yaas tấn công, gây khó khăn cho công tác chống dịch Covid-19 ở Ấn Độ
Bão Yaas tấn công, gây khó khăn cho công tác chống dịch Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Hôm qua (29/5), tại Bihar, một trong những bang của Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, các bệnh nhân ở một số bệnh viện phải điều trị trong tình trạng phòng khám ngập lụt sau trận bão lớn tràn vào khu vực.

Bão Yaas tấn công, gây khó khăn cho công tác chống dịch Covid-19 ở Ấn Độ

Bão Yaas tấn công, gây khó khăn cho công tác chống dịch Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Hôm qua (29/5), tại Bihar, một trong những bang của Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, các bệnh nhân ở một số bệnh viện phải điều trị trong tình trạng phòng khám ngập lụt sau trận bão lớn tràn vào khu vực.

Chưa hết nấm đen, lại thêm nấm phổi aspergillosis, dịch chồng dịch ở Ấn Độ
Chưa hết nấm đen, lại thêm nấm phổi aspergillosis, dịch chồng dịch ở Ấn Độ

VOV.VN - Trong khi số ca nhiễm nấm đen tiếp tục gia tăng thì các bác sĩ tại Vadodara cũng vừa thông báo xuất hiện các trường hợp nhiễm một loại nấm mới được gọi là bệnh aspergillosis.

Chưa hết nấm đen, lại thêm nấm phổi aspergillosis, dịch chồng dịch ở Ấn Độ

Chưa hết nấm đen, lại thêm nấm phổi aspergillosis, dịch chồng dịch ở Ấn Độ

VOV.VN - Trong khi số ca nhiễm nấm đen tiếp tục gia tăng thì các bác sĩ tại Vadodara cũng vừa thông báo xuất hiện các trường hợp nhiễm một loại nấm mới được gọi là bệnh aspergillosis.

Ấn Độ trợ cấp 14.000 USD cho mỗi trẻ em mồ côi vì Covid-19
Ấn Độ trợ cấp 14.000 USD cho mỗi trẻ em mồ côi vì Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 29/5 thông báo, tất cả trẻ em ở nước này đã mất cả bố lẫn mẹ vì Covid-19 sẽ nhận được khoản trợ cấp trị giá 1 triệu rupee (tương đương 14.000 USD) của Chính phủ.

Ấn Độ trợ cấp 14.000 USD cho mỗi trẻ em mồ côi vì Covid-19

Ấn Độ trợ cấp 14.000 USD cho mỗi trẻ em mồ côi vì Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 29/5 thông báo, tất cả trẻ em ở nước này đã mất cả bố lẫn mẹ vì Covid-19 sẽ nhận được khoản trợ cấp trị giá 1 triệu rupee (tương đương 14.000 USD) của Chính phủ.