WHO lên kế hoạch điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 từ hang dơi

VOV.VN - Ngày 4/2, một chuyên gia trong đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Vũ Hán, Trung Quốc cho biết nhóm điều tra đang cân nhắc lên kế hoạch tập trung điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại các hang dơi.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhà động vật học Peter Daszak - thành viên nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại Vũ Hán cho biết, đoàn công tác đã tiếp nhận một số thông tin mới về cách virus bùng phát thành đại dịch toàn cầu.

Đến nay, ông Daszak không nói cụ thể về thông tin này, song khẳng định không có bằng chứng việc virus bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm.

“Việc tìm ra các nguồn bệnh tiềm tàng từ dơi là rất quan trọng, vì nếu bạn có thể phát hiện gốc rễ của những virus chết người, bạn sẽ hạn chế tiếp xúc với loài động vật đó, giảm các hành vi khiến chúng ta gặp nguy hiểm và ngăn chặn được đại dịch. Công việc thực sự của chúng tôi lúc này là truy vết các ca nhiễm đầu tiên về một vật chủ là động vật. Đó là con đường phức tạp hơn nhiều và có thể đã xảy ra trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm”, ông Daszak nói.

Chuyên gia y tế Daszak cũng từng tham gia cuộc điều tra nguồn gốc của virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2002-2003. Ông đã tìm ra nguồn gốc của virus từ những con dơi sống trong hang động ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. Trước đó, nhiều virus tương tự SARS-CoV-2 cũng được tìm thấy ở các hang động của tỉnh Vân Nam.

Ngoài ra, một trong những kịch bản khác mà nhóm điều tra của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét có khả năng xảy ra là virus có thể tồn tại từ lâu trước khi nó được phát hiện lần đầu ở Vũ Hán. Các chuyên gia của WHO đến nay đã tới thăm các bệnh viện, cơ sở nghiên cựu và chợ hải sản ở Vũ Hán - nơi ổ dịch đầu tiên được xác định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới đang đối mặt với khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2
Thế giới đang đối mặt với khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Bộ trưởng phụ trách chương trình triển khai vaccine của Anh Nadhim Zahawi, hiện có khoảng 4.000 biến thể của SARS-CoV-2 trên khắp thế giới, khiến các nhà sản xuất vaccine ngừa Covid-19, trong đó có Pfizer và AstraZeneca, đang cố gắng cải tiến vaccine của họ.

Thế giới đang đối mặt với khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2

Thế giới đang đối mặt với khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Bộ trưởng phụ trách chương trình triển khai vaccine của Anh Nadhim Zahawi, hiện có khoảng 4.000 biến thể của SARS-CoV-2 trên khắp thế giới, khiến các nhà sản xuất vaccine ngừa Covid-19, trong đó có Pfizer và AstraZeneca, đang cố gắng cải tiến vaccine của họ.

WHO đánh giá khả năng “rò rỉ” virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm Trung Quốc
WHO đánh giá khả năng “rò rỉ” virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây khẳng định rất khó có khả năng rò rỉ virus SARS-CoV-2 từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán.

WHO đánh giá khả năng “rò rỉ” virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

WHO đánh giá khả năng “rò rỉ” virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây khẳng định rất khó có khả năng rò rỉ virus SARS-CoV-2 từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán.

Tranh cãi về hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới của virus SARS-CoV-2
Tranh cãi về hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 liệu có thể khống chế được độc tính biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang gây nhiều tranh cãi trên thế giới.

Tranh cãi về hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Tranh cãi về hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 liệu có thể khống chế được độc tính biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang gây nhiều tranh cãi trên thế giới.