WHO quan ngại về tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở châu Phi

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO bày tỏ lo ngại về tốc độ lây nhiễm dịch Covid-19 ở châu Phi và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ lục địa này đối phó khủng hoảng.

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở châu Phi trong tuần qua là rất đáng lo ngại. Đây là nhận định của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo ở Geneva hôm qua (17/4). Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ lục địa này đối phó với khủng hoảng.

who1_saht.jpg
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nói: “Trong một tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 ở châu Phi đã tăng 51% trong khi số ca tử vong tăng 60%. Do có khó khăn trong việc có được các trang thiết bị kiểm tra y tế nên số liệu trên thực tế thậm chí còn cao hơn nữa. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới, hầu hết các quốc gia châu Phi đã có đủ năng lực để kiểm dịch đối với Covid-19 song việc tiếp cận trang thiết bị y tế vẫn còn nhiều khó khăn. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác để lấp đầy khoảng trống”.

Theo số liệu mới nhất, số ca mắc mới Covid-19 tại châu Phi đã tăng mạnh liên tiếp trong những ngày gần đây. 5 quốc gia có số người nhiễm cao nhất tại châu Phi tính đến cuối ngày 17/4 gồm Ai Cập, Morocco, Algeria, Cameroon và Tunisia, trong đó, Ai Cập là quốc gia có nhiều người mắc Covid-19 nhất với tổng cộng gần 2.850 ca mắc và 205 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi về trách nhiệm của WHO với đại dịch Covid-19 chưa có hồi kết
Tranh cãi về trách nhiệm của WHO với đại dịch Covid-19 chưa có hồi kết

VOV.VN - Hiện đã có các yêu cầu cải tổ toàn diện tổ chức này cũng như việc Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phải từ chức.

Tranh cãi về trách nhiệm của WHO với đại dịch Covid-19 chưa có hồi kết

Tranh cãi về trách nhiệm của WHO với đại dịch Covid-19 chưa có hồi kết

VOV.VN - Hiện đã có các yêu cầu cải tổ toàn diện tổ chức này cũng như việc Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phải từ chức.

WHO: “Trung Quốc điều chỉnh số liệu không để lọt ca nào ngoài sổ sách“
WHO: “Trung Quốc điều chỉnh số liệu không để lọt ca nào ngoài sổ sách“

VOV.VN - WHO nhận được các báo cáo của Trung Quốc về việc điều chỉnh số liệu và cho rằng việc này là giúp không để sót các ca tử vong ngoài sổ sách.

WHO: “Trung Quốc điều chỉnh số liệu không để lọt ca nào ngoài sổ sách“

WHO: “Trung Quốc điều chỉnh số liệu không để lọt ca nào ngoài sổ sách“

VOV.VN - WHO nhận được các báo cáo của Trung Quốc về việc điều chỉnh số liệu và cho rằng việc này là giúp không để sót các ca tử vong ngoài sổ sách.

Nghị sĩ Mỹ: Nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức
Nghị sĩ Mỹ: Nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức

VOV.VN - Các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm 16/4 đã viết thư đề nghị Tổng thống Trump chỉ nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức.

Nghị sĩ Mỹ: Nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức

Nghị sĩ Mỹ: Nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức

VOV.VN - Các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm 16/4 đã viết thư đề nghị Tổng thống Trump chỉ nối lại tài trợ cho WHO nếu Tổng Giám đốc Tedros từ chức.