WHO sẽ sớm đưa vào sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - WHO sẽ đưa vaccine Covid-19 từ Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc vào danh sách các loại vaccine sử dụng khẩn cấp vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 tới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ ra quyết định vào cuối tháng này hoặc sang tháng 5 về việc đưa vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc do Sinopharm và Sinovac sản xuất vào danh sách sử dụng khẩn cấp sau một báo cáo đánh giá mở rộng, một quan chức của WHO ở khu vực châu Âu nhận định hôm 15/4.

"Chúng tôi đã liên lạc với họ để đánh giá về hồ sơ mà 2 nhà sản xuất vaccine này trình lên. Chúng tôi đang nghe ngóng việc đưa các loại vaccine này vào danh sách sử dụng khẩn cấp trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5 nên mong mọi người hãy chú ý đến việc đó", chuyên gia về vaccine của WHO tại châu Âu Siddhartha Datta nhận định trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Một cơ quan của WHO đang trong giai đoạn cuối đánh giá về vaccine Covid-19 của Trung Quốc cho biết, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sớm nhất là vào 26/4 hoặc trong cuộc họp thứ 2 dự kiến tổ chức ngày 3/5 nếu cần nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định với 2 loại vaccine này.

Việc một vaccine được đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO là điều kiện tiên quyết để được COVAX mua và phân phối cho các nước nghèo hơn. Điều này sẽ giúp các quốc gia với hệ thống kiểm định kém phát triển đánh giá được mức độ an toàn và hiệu quả của vaccine.

Cho tới nay, WHO đã ban hành danh sách đưa vào sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech và AstraZeneca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19
Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, những lo ngại về an toàn vaccine đang có nguy cơ gây chậm trễ các chiến dịch tiêm chủng.

Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19

Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, những lo ngại về an toàn vaccine đang có nguy cơ gây chậm trễ các chiến dịch tiêm chủng.

Châu Âu đặt mua 1,8 tỷ liều vaccine Covid-19 thế hệ thứ 2 của Pfizer/BioNTech
Châu Âu đặt mua 1,8 tỷ liều vaccine Covid-19 thế hệ thứ 2 của Pfizer/BioNTech

VOV.VN - Châu Âu đang đàm phán mua thêm 1,8 tỷ liều vaccine Pfizer/BioNTech thế hệ thứ 2 nhằm chống lại biến thể virus SARS-CoV-2 hiện nay và các biến thể mới có thể xuất hiện trong tương lai.

Châu Âu đặt mua 1,8 tỷ liều vaccine Covid-19 thế hệ thứ 2 của Pfizer/BioNTech

Châu Âu đặt mua 1,8 tỷ liều vaccine Covid-19 thế hệ thứ 2 của Pfizer/BioNTech

VOV.VN - Châu Âu đang đàm phán mua thêm 1,8 tỷ liều vaccine Pfizer/BioNTech thế hệ thứ 2 nhằm chống lại biến thể virus SARS-CoV-2 hiện nay và các biến thể mới có thể xuất hiện trong tương lai.

Phó Thủ tướng Séc tới Nga để thảo luận về việc mua vaccine ngừa Covid-19
Phó Thủ tướng Séc tới Nga để thảo luận về việc mua vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Jan Hamacek, người hiện tạm thời giữ chức Bộ trưởng ngoại giao Séc cho biết, ông sẽ tới Nga ngày 20/4 để thảo luận về việc mua vaccine Sputnik V của Nga.

Phó Thủ tướng Séc tới Nga để thảo luận về việc mua vaccine ngừa Covid-19

Phó Thủ tướng Séc tới Nga để thảo luận về việc mua vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Jan Hamacek, người hiện tạm thời giữ chức Bộ trưởng ngoại giao Séc cho biết, ông sẽ tới Nga ngày 20/4 để thảo luận về việc mua vaccine Sputnik V của Nga.