WHO thất vọng vì các điều tra viên Covid-19 chưa thể bắt đầu sứ mệnh ở Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ sự thất vọng vì các điều tra viên quốc tế vẫn chưa được cho phép đến Trung Quốc.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua (5/1) cho biết, các thành viên của nhóm nhà khoa học quốc tế phụ trách điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 đã được thông báo vào phút cuối rằng họ chưa được cho phép nhập cảnh vào Trung Quốc.

Theo ông Tedros , một số thành viên trong số này đã bắt đầu chuyến đi từ đất nước của họ đến Trung Quốc trong 24 giờ, trước khi nhận được thông báo rằng các thủ tục cần thiết được sự nhất trí giữa WHO, chính phủ Trung Quốc và các quốc gia mà nhóm này quá cảnh trên đường đến thành phố Vũ Hán vẫn chưa được hoàn tất.

Trong một tuyên bố trên trang website của WHO, Tổng giám đốc Tedros nói: “Tôi rất thất vọng khi nhận được tin tức này vì hai thành viên của nhóm đã bắt đầu lên đường, còn những người khác không thể khởi hành vào phút cuối”.  

Ông Tedros cho biết, ông đã liên hệ với các quan chức Trung Quốc để “một lần nữa khẳng định rằng, việc thực hiện nhiệm vụ nói trên là ưu tiên hàng đầu của WHO và nhóm điều tra quốc tế”. Theo ông, phía Trung Quốc đã cam kết sớm hoàn tất các thủ tục để “công việc được triển khai trong thời gian sớm nhất”.

“Chúng tôi mong muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt”, ông Tedros Adhanom nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Biến thể mới của SARS-CoV-2 chưa vượt ngoài tầm kiểm soát
WHO: Biến thể mới của SARS-CoV-2 chưa vượt ngoài tầm kiểm soát

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết đã nhận được các báo cáo về các biến thể mới của chủng virus SARS-CoV-2 tại Anh và Nam Phi. Theo WHO, đây là quy luật phát triển tự nhiên và các nhà khoa học đang nghiên cứu mức độ nguy hiểm của các biến thể mới.

WHO: Biến thể mới của SARS-CoV-2 chưa vượt ngoài tầm kiểm soát

WHO: Biến thể mới của SARS-CoV-2 chưa vượt ngoài tầm kiểm soát

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết đã nhận được các báo cáo về các biến thể mới của chủng virus SARS-CoV-2 tại Anh và Nam Phi. Theo WHO, đây là quy luật phát triển tự nhiên và các nhà khoa học đang nghiên cứu mức độ nguy hiểm của các biến thể mới.

WHO: Xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi
WHO: Xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi

VOV.VN - Trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove ngày 19/12 cho biết, tổ chức này ghi nhận một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi, song sự đột biến nằm trong dự kiến.

WHO: Xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi

WHO: Xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi

VOV.VN - Trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove ngày 19/12 cho biết, tổ chức này ghi nhận một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi, song sự đột biến nằm trong dự kiến.

WHO sẽ cử nhóm điều tra tới Vũ Hán truy xuất nguồn gốc virus SARS-CoV-2
WHO sẽ cử nhóm điều tra tới Vũ Hán truy xuất nguồn gốc virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 16/12 thông báo, một nhóm các nhà điều tra quốc tế sẽ được cử đến Vũ Hán, Trung Quốc vào đầu năm tới để điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19.

WHO sẽ cử nhóm điều tra tới Vũ Hán truy xuất nguồn gốc virus SARS-CoV-2

WHO sẽ cử nhóm điều tra tới Vũ Hán truy xuất nguồn gốc virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 16/12 thông báo, một nhóm các nhà điều tra quốc tế sẽ được cử đến Vũ Hán, Trung Quốc vào đầu năm tới để điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19.