WHO tuyên bố hết dịch Ebola tại Sierra Leone

VOV.VN -Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (7/11) đã chính thức tuyên bố Sierra Leone hết dịch Ebola.

Tuyên bố trên được người đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Sierra Leone, ông Leone Anders Nordstrom đưa ra sau khi quốc gia Tây Phi này không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nhiễm virus Ebola nào trong suốt 42 ngày qua.

Sierra Leone là quốc gia tâm điểm đại dịch Ebola (Ảnh: AP).

Kể từ khi dịch Ebola bùng phát tại khu vực miền Nam Guinea tháng 12/2013, hơn 28.000 người đã nhiễm bệnh và 11.300 người đã tử vong, chủ yếu ở ba nước Tây Phi là Sierra Leone, Liberia và Guinea. Riêng tại Sierra Leone, có gần 4.000 người bị chết do nhiễm Ebola, kể từ khi dịch Ebola bùng phát mạnh tại đây từ tháng 5/2014. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, số người tử vong thực sự có thể cao hơn so với các số liệu thống kê do số người chết vì virus Ebola lúc đầu được cho là tử vong vì sốt xuất huyết, dịch tả ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp có vaccine chống lại virus Ebola
Sắp có vaccine chống lại virus Ebola

VOV.VN - Loại vaccine này không chỉ giúp kiểm soát được dịch bệnh Ebola hiện nay mà còn ngăn chặn sự bùng phát trong tương lai.

Sắp có vaccine chống lại virus Ebola

Sắp có vaccine chống lại virus Ebola

VOV.VN - Loại vaccine này không chỉ giúp kiểm soát được dịch bệnh Ebola hiện nay mà còn ngăn chặn sự bùng phát trong tương lai.

Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca
Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca

VOV.VN - Đây là năm thứ hai liên tiếp, Saudi Arabia không cho phép người Hồi giáo từ 3 nước Tây phi là Liberia, Guinea, Sierra Leone đến thánh địa Mecca.

Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca

Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca

VOV.VN - Đây là năm thứ hai liên tiếp, Saudi Arabia không cho phép người Hồi giáo từ 3 nước Tây phi là Liberia, Guinea, Sierra Leone đến thánh địa Mecca.

Y tá Anh được chữa khỏi Ebola bỗng lại rơi vào tình trạng nguy kịch
Y tá Anh được chữa khỏi Ebola bỗng lại rơi vào tình trạng nguy kịch

VOV.VN- Bệnh viện Tự do Hoàng gia London cho biết, bệnh nhân Pauline Cafferkey, y tá nhiễm virus Ebola năm ngoái, bỗng rơi trở lại tình trạng nguy kịch.

Y tá Anh được chữa khỏi Ebola bỗng lại rơi vào tình trạng nguy kịch

Y tá Anh được chữa khỏi Ebola bỗng lại rơi vào tình trạng nguy kịch

VOV.VN- Bệnh viện Tự do Hoàng gia London cho biết, bệnh nhân Pauline Cafferkey, y tá nhiễm virus Ebola năm ngoái, bỗng rơi trở lại tình trạng nguy kịch.