Sắp có vaccine chống lại virus Ebola

VOV.VN - Loại vaccine này không chỉ giúp kiểm soát được dịch bệnh Ebola hiện nay mà còn ngăn chặn sự bùng phát trong tương lai.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/7 thông báo, một loại vaccine chống Ebola thử nghiệm trên người ở Guine thời gian qua đang cho kết quả tích cực, giúp dập tắt dịch bệnh đang diễn ra ở Tây Phi.

Tổng Giám đốc WHO bà Margaret Chan khẳng định, nếu được chứng minh có hiệu quả thì đây sẽ là một bước đột phá trong y học.

Loại vaccine này sẽ không chỉ giúp kiểm soát được dịch bệnh hiện nay mà còn ngăn chặn sự bùng phát trong tương lai.

Tổng Giám đốc WHO bà Margaret Chan (Ảnh: Reuters)

Đến nay, WHO chưa cấp phép chính thức cho một loại thuốc đặc trị cũng như vaccine chủng ngừa nào đối với virus chết người Ebola, mà chỉ cho phép sử dụng các loại thuốc để chữa trị tạm thời.

Trong số rất nhiều các thử nghiệm chống Ebola trên thế giới, một loại vaccine của các nhà khoa học Canada hiện được đánh giá hiệu quả nhất.

Loại thuốc này đã được thử nghiệm trên 4.000 người tại Guine.

Sau hơn 10 ngày tiếp xúc với bệnh nhân Ebola, những tình nguyện viên được tiêm vaccine đã không phát sinh dấu hiệu nhiễm bệnh.

Ngoài ra, vaccine này không gây ra tác dụng phụ, có thể được sử dụng cho trẻ em và phụ nữ mang thai.

WHO cho biết cần phải tiến hành thêm những thử nghiệm khác và chờ đợi trong vài tháng nữa mới có thể cấp phép sử dụng cho loại vaccine này.

Theo số liệu mới nhất của WHO, kể từ khi bùng phát thành đại dịch, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11.200 người và làm kiệt quệ nền kinh tế của 3 quốc gia ở Tây Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi
Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

VOV.VN - Tính đến tháng 5/2015, dịch bệnh Ebola đã làm khoảng 26.700 người ở vùng Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó hơn 11.000 người tử vong.

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

VOV.VN - Tính đến tháng 5/2015, dịch bệnh Ebola đã làm khoảng 26.700 người ở vùng Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó hơn 11.000 người tử vong.

WHO: Cuộc chiến với Ebola vẫn chưa kết thúc
WHO: Cuộc chiến với Ebola vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Người đứng đầu WHO khẳng định cuộc chiến chống dịch Ebola vẫn chưa kết thúc.

WHO: Cuộc chiến với Ebola vẫn chưa kết thúc

WHO: Cuộc chiến với Ebola vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Người đứng đầu WHO khẳng định cuộc chiến chống dịch Ebola vẫn chưa kết thúc.

Đi tù vì mang người chết nhiễm Ebola lên taxi
Đi tù vì mang người chết nhiễm Ebola lên taxi

VOV.VN -6 người dân Guinea đang bị bắt giam và cách li tại một nhà tù, sau khi bị cáo buộc mang theo thi thể người thân tử vong do Ebola trên taxi.

Đi tù vì mang người chết nhiễm Ebola lên taxi

Đi tù vì mang người chết nhiễm Ebola lên taxi

VOV.VN -6 người dân Guinea đang bị bắt giam và cách li tại một nhà tù, sau khi bị cáo buộc mang theo thi thể người thân tử vong do Ebola trên taxi.

Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca
Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca

VOV.VN - Đây là năm thứ hai liên tiếp, Saudi Arabia không cho phép người Hồi giáo từ 3 nước Tây phi là Liberia, Guinea, Sierra Leone đến thánh địa Mecca.

Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca

Saudi Arabia cấm du khách từ 3 nước bị dịch Ebola hành hương đến Mecca

VOV.VN - Đây là năm thứ hai liên tiếp, Saudi Arabia không cho phép người Hồi giáo từ 3 nước Tây phi là Liberia, Guinea, Sierra Leone đến thánh địa Mecca.