Xã hội Chile mâu thuẫn quanh vụ bé gái giữ thai do bị hiếp
(VOV) - Trước đó, Tổng thống Chile ca ngợi quyết định của bé gái này.
Tổng thống Sebastian Pinera đã khen ngợi cô bé này là “sâu sắc và chín chắn” khi quyết định sẽ sinh đứa con là kết quả của việc bé bị hiếp dâm trong 2 năm.
Năm 2012, trong một bài báo, ông Pinera cũng đã viết: “Tôi ủng hộ việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người từ khi thụ thai đến khi chết một cách tự nhiên”.
Cô bé tội nghiệp mới 11 tuổi ở Puerto Montt, miền nam Chile đã được bà ngoại đưa tới bệnh viện sau khi liên tục bị bạn trai của mẹ hãm hiếp trong hơn hai năm liền, người đàn ông 32 tuổi sau đó đã bị bắt giữ.
![]() |
Chính phủ của ông Pinera vốn phản đối việc nới lỏng lệnh cấm phá thai (Ảnh: Reuters) |
Chile là một trong những quốc gia bảo thủ nhất Nam Mỹ, phải đến năm 2004 quốc gia này mới chính thức hợp pháp hóa việc ly hôn và hiện phá thai vẫn bị coi là việc làm bất hợp pháp.
Nhưng trường hợp của nữ sinh nói trên đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt giữa những người ủng hộ việc tiếp tục cấm phá thai và những người muốn thay đổi luật cấm này.
Tổng thống Pinera nói: “Cô bé khiến chúng tôi ngạc nhiên vì những lời nói thể hiện sự sâu sắc và chín chắn khi cho biết bất chấp những đau khổ người đàn ông hãm hiếp cô gây ra, cô vẫn muốn giữ và chăm sóc đứa bé.”
Ông Pinera nói thêm: "Chúng tôi sẽ bảo vệ cô bé với tất cả các kỹ thuật y tế tốt nhất và sẽ chăm sóc cô bé thông qua hệ thống y tế công cộng.”
Cô bé cho biết: "Nó giống như có một con búp bê trong tay cháu. Cháu sẽ yêu bé rất nhiều, mặc dù nó là kết quả của người đàn ông đã làm tổn thương cháu".
Mẹ của cô gái đã gây ra sự phẫn nộ khi cố bảo vệ bạn trai của bà ta khi cho rằng "đây là một sự bất công đối với bạn trai của tôi", và kẻ hãm hiếp đã nhận được sự đồng thuận của nạn nhân.
Việc phá thai ở Chile đã bị cấm kể từ thời Tướng Pinochet, nhưng theo ước tính có khoảng 100.000 phụ nữ Chile phá thai mỗi năm.
Chile sẽ bỏ phiếu bầu ra tổng thống mới trong tháng 11 tới, và liên minh cánh hữu của ông được cho là sẽ bị Đảng của bà Michelle Bachelet đánh bại.
Bà Bachelet, một cựu bác sĩ nhi khoa, từng là Tổng thống Chile trước ông Pinera, và từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ của mình. Bà theo quan điểm chỉ ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp hay việc mang thai có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ hoặc thai nhi.
Bà Bachelet nói: "Cô bé còn quá nhỏ, cô bé cần phải được bảo vệ do đó tôi nghĩ nên bỏ cái thai và điều trị”
Ở châu Mỹ Latinh, chỉ có Cuba, Uruguay và một vài quốc gia khác chấp nhận việc phá thai. Uruguay trở thành quốc gia “thoáng” nhất Mỹ Latinh khi gần đây đã thông qua luật cho phép phá thai trong ba tháng đầu của thai kỳ.
Nhiều quốc gia trong khu vực này vẫn cấm phá thai trong mọi tình huống còn nước láng giềng Argentina chỉ cho phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp./.