Xả súng trước lễ nhậm chức của Tổng thống Obama

(VOV) - Một nam thiếu niên đã bắn chết 2 người lớn và 3 trẻ em trong một ngôi nhà ở bang New Mexico ngày 20/1.

Lại thêm một vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại khu vực Tây Nam nước Mỹ ngày 20/1 làm 5 người thiệt mạng. Vụ thảm sát kinh hoàng này xảy ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố đề xuất kiểm soát súng đạn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng ở bang New Mexico ngày 20/1 (Ảnh chụp từ video, nguồn Fox News)

Giới chức bang New Mexico, Tây Nam nước Mỹ, cho biết, ngày 20/1, một nam thiếu niên đã bắn chết 2 người lớn và 3 trẻ em trong một ngôi nhà ở bang này. Các nạn nhân gồm 1 người đàn ông, 1 phụ nữ, 2 bé gái và 1 bé trai. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều loại vũ khí, trong đó có cả súng trường sát thương kiểu của quân đội, tất cả đều đã được sử dụng trong vụ thảm sát.

Đây là vụ thảm sát xảy ra sau khi vụ xả súng đẫm máu chưa nguôi ở bang Connecticut làm 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng. Sau vụ thảm sát kinh hoàng này, vấn đề kiểm soát súng đạn đã trở thành một trong các chủ đề được tranh cãi nhiều nhất ở nước Mỹ. Ngày 16/1 vừa qua, Tổng thống Obama đã ký 23 sắc lệnh để hạn chế tình trạng bạo lực liên quan tới súng đạn và yêu cầu Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công. Nếu được áp dụng trọn vẹn, các sắc lệnh này của ông Obama sẽ đánh dấu cuộc cải cách kiểm soát súng lớn nhất trong nhiều thập niên qua ở nước Mỹ.

Trong nhiệm kì 4 năm đầu, Tổng thống Obama chưa đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát “văn hóa súng” của người Mỹ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi nhậm chức lần 2, ông Obama đã thể hiện quyết tâm hạn chế những vụ bạo lực liên quan đến súng đạn.

Trong bài phát biểu hàng tuần trước khi tham gia lễ nhậm chức nhiệm kì 2, Tổng thống Obama bày tỏ hy vọng đề xuất kiểm soát súng đạn của ông sẽ giúp ngăn chặn những thảm kịch mới xảy ra.

Ông Obama nêu rõ: “Tôi thông báo một loạt các biện pháp cụ thể đưa ra để bảo vệ con em và người dân chúng ta. Vào những tuần tới tôi sẽ làm hết sức  với tất cả quyền lực của mình để biến những đề xuất này thành hiện thực. Trong khi chúng ta không thể ngăn chặn những hành động bạo lực vô nhân tính này thì chúng ta vẫn có thể áp dụng mọi biện pháp để giảm các tác động của nó, thậm chí là chỉ để cứu sống một mạng người. Đó là bổn phận mà chúng ta đang cố gắng thực hiện”.

Giới chuyên gia cũng nhận định, vấn đề cải cách nhập cư và kiểm soát súng sẽ là hai chương trình nghị sự ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kì 2 của Tổng thống Obama. Một chuyên gia phân tích của Viện Brooking, Homas Mann nhận định: “Tôi cho rằng Tổng thống Obama sẽ giới thiệu các biện pháp về cải cách nhập cư và kiểm soát súng - hai vấn đề ưu tiên cao nhất. Tổng thống Obama muốn nắm giữ những cơ hội này bây giờ. Tôi không biết liệu ông có thành công hay không nhưng tôi nghĩ ông có cơ hội để thực hiện một trong hai mục tiêu này”.

Tuy nhiên, điều đáng nói là khi các sắc lệnh này vẫn còn chưa ráo mực, một cuộc tranh cãi liên quan đến vấn đề kiểm soát súng đạn lại tiếp tục bắt đầu nổ ra tại nước Mỹ với vô số những ý kiến trái chiều. Nhiều quan chức Nhà Trắng thừa nhận các biện pháp mới sẽ gặp phải sự phản đối quyết liệt từ nhóm các nghị sỹ bảo thủ của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội và Hiệp hội súng đạn toàn quốc (NRA) - một tổ chức có 4,5 triệu thành viên và được cho là rất có tiếng nói trong Quốc hội Mỹ cũng như ở một số bang. Đại diện của Hiệp hội súng đạn toàn quốc lập luận rằng, nỗ lực kiểm soát súng đạn của Nhà Trắng cũng sẽ thất bại vì trong quá khứ đã có nhiều đề xuất kiểm soát bị thất bại.

Những mâu thuẫn không được giải quyết tại Quốc hội Mỹ sẽ khiến bài toán kiểm soát văn hóa súng của người Mỹ trở nên khó khăn hơn trong nhiệm kì 2 của Tổng thống Obama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng
Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

(VOV) -Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ đã đến quận Newtown trực tiếp xem xét tình hình.

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

(VOV) -Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ đã đến quận Newtown trực tiếp xem xét tình hình.

30.000 người Mỹ thiệt mạng trong các vụ xả súng năm 2012
30.000 người Mỹ thiệt mạng trong các vụ xả súng năm 2012

(VOV) - Trung bình mỗi ngày có hơn 80 người thiệt mạng tại Mỹ do xả súng.

30.000 người Mỹ thiệt mạng trong các vụ xả súng năm 2012

30.000 người Mỹ thiệt mạng trong các vụ xả súng năm 2012

(VOV) - Trung bình mỗi ngày có hơn 80 người thiệt mạng tại Mỹ do xả súng.

Dân Mỹ lại hãi hùng vì xả súng bừa bãi
Dân Mỹ lại hãi hùng vì xả súng bừa bãi

(VOV) - Nước Mỹ vừa chứng kiến thêm 1 vụ xả súng nữa khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có hung thủ và một số cảnh sát bị thương.

Dân Mỹ lại hãi hùng vì xả súng bừa bãi

Dân Mỹ lại hãi hùng vì xả súng bừa bãi

(VOV) - Nước Mỹ vừa chứng kiến thêm 1 vụ xả súng nữa khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có hung thủ và một số cảnh sát bị thương.

Mỹ có thể vũ trang các trường học để ngăn nạn xả súng
Mỹ có thể vũ trang các trường học để ngăn nạn xả súng

(VOV) - Quan chức Hiệp hội Súng trường của Mỹ muốn Quốc hội dành ngân sách cho việc bố trí lực lượng vũ trang ngay trong trường học.

Mỹ có thể vũ trang các trường học để ngăn nạn xả súng

Mỹ có thể vũ trang các trường học để ngăn nạn xả súng

(VOV) - Quan chức Hiệp hội Súng trường của Mỹ muốn Quốc hội dành ngân sách cho việc bố trí lực lượng vũ trang ngay trong trường học.

Nhu cầu áo chống đạn ở Mỹ tăng vọt sau các vụ xả súng
Nhu cầu áo chống đạn ở Mỹ tăng vọt sau các vụ xả súng

Một chủ nhà may ở Colombia cho biết nhận được hàng loạt đơn đặt hàng quần áo chống đạn cho trẻ từ Mỹ.

Nhu cầu áo chống đạn ở Mỹ tăng vọt sau các vụ xả súng

Nhu cầu áo chống đạn ở Mỹ tăng vọt sau các vụ xả súng

Một chủ nhà may ở Colombia cho biết nhận được hàng loạt đơn đặt hàng quần áo chống đạn cho trẻ từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng
Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

(VOV)-Đây là cách ông Obama kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận.

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

(VOV)-Đây là cách ông Obama kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận.

Lại xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng
Lại xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

(VOV) - Vụ việc xảy ra giữa lúc nước Mỹ đang tranh luận gay gắt việc kiểm soát súng đạn sau vụ thảm sát ở Newtown.

Lại xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

Lại xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

(VOV) - Vụ việc xảy ra giữa lúc nước Mỹ đang tranh luận gay gắt việc kiểm soát súng đạn sau vụ thảm sát ở Newtown.

Xả súng trước giao thừa tại Mỹ làm 3 người thiệt mạng
Xả súng trước giao thừa tại Mỹ làm 3 người thiệt mạng

(VOV) - Ngày 31/12 tại thành phố San Francisco, thủ phủ bang California của Mỹ lại xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng.

Xả súng trước giao thừa tại Mỹ làm 3 người thiệt mạng

Xả súng trước giao thừa tại Mỹ làm 3 người thiệt mạng

(VOV) - Ngày 31/12 tại thành phố San Francisco, thủ phủ bang California của Mỹ lại xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng.

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown
Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

(VOV) -Người dân Newtown đau buồn tới dự lễ tang, tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

(VOV) -Người dân Newtown đau buồn tới dự lễ tang, tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook