Xe tăng hạng nặng Abrams đầu tiên của Mỹ đã có mặt ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25/9 cho biết, xe tăng hạng nặng Abrams của Mỹ đã có mặt ở Ukraine.

Thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, xe tăng Abrams đã có mặt ở Ukraine và chuẩn bị được tăng cường cho các lực lượng nước này. Tổng thống Zelensky cũng cho biết, Ukraine đang tìm kiếm các hợp đồng mới và mở rộng các nguồn cung.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận thông tin xe tăng Abrams đã tới Ukraine và cho rằng, sự hiện diện của loại xe tăng này sẽ là biện pháp răn đe mạnh mẽ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine mặc dù trước đó chính quyền của ông cho rằng, loại xe tăng này sẽ không giúp ích nhiều cho Ukraine do khó bảo trì và vận hành. Quân đội Mỹ đã huấn luyện cho các lực lượng Ukraine sử dụng và bảo trì loại xe tăng này, đồng thời cũng sẽ huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 mà Hà Lan và Đan Mạch sẽ cung cấp cho nước này.

Mỹ tới nay đã viện trợ hàng chục tỷ USD cho Ukraine và chính quyền Tổng thống Biden tuần trước đã đề xuất Quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung 24 tỷ USD viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng hạng nặng Abrams đầu tiên của Mỹ sẽ tới Ukraine trong tuần tới
Xe tăng hạng nặng Abrams đầu tiên của Mỹ sẽ tới Ukraine trong tuần tới

VOV.VN - Theo Tổng thống Biden, các xe tăng hạng nặng Abrams mà Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine sẽ tới nước này trong tuần tới.

Xe tăng hạng nặng Abrams đầu tiên của Mỹ sẽ tới Ukraine trong tuần tới

Xe tăng hạng nặng Abrams đầu tiên của Mỹ sẽ tới Ukraine trong tuần tới

VOV.VN - Theo Tổng thống Biden, các xe tăng hạng nặng Abrams mà Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine sẽ tới nước này trong tuần tới.

Mỹ quyết định đẩy nhanh cung cấp xe tăng chủ lực Abrams cho Ukraine
Mỹ quyết định đẩy nhanh cung cấp xe tăng chủ lực Abrams cho Ukraine

VOV.VN - Cuối cùng Mỹ đã quyết định đẩy nhanh cung cấp các cỗ xe tăng chủ lực Abrams cho Ukraine, với hy vọng đảo chiều cục diện xung đột. Tuy nhiên, có thể sẽ vẫn còn đó những điểm yếu chết người trong lực lượng tăng thiết giáp của Ukraine.

Mỹ quyết định đẩy nhanh cung cấp xe tăng chủ lực Abrams cho Ukraine

Mỹ quyết định đẩy nhanh cung cấp xe tăng chủ lực Abrams cho Ukraine

VOV.VN - Cuối cùng Mỹ đã quyết định đẩy nhanh cung cấp các cỗ xe tăng chủ lực Abrams cho Ukraine, với hy vọng đảo chiều cục diện xung đột. Tuy nhiên, có thể sẽ vẫn còn đó những điểm yếu chết người trong lực lượng tăng thiết giáp của Ukraine.

Mỹ phê duyệt chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine
Mỹ phê duyệt chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 7/8, Giám đốc chương trình mua sắm của Lục quân Mỹ Doug Bush thông báo, lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên mà Mỹ cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trên lộ trình chuyển giao, dự kiến sẽ đến Ukraine vào đầu mùa thu.

Mỹ phê duyệt chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine

Mỹ phê duyệt chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 7/8, Giám đốc chương trình mua sắm của Lục quân Mỹ Doug Bush thông báo, lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên mà Mỹ cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trên lộ trình chuyển giao, dự kiến sẽ đến Ukraine vào đầu mùa thu.