Xét xử kẻ khủng bố bắn vào Đại sứ quán Mỹ tại Bosnia

Mặc dù các bị cáo không thừa nhận tội của mình, nhưng chúng có thể phải đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết án.

Kẻ nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ tại Bosnia hồi tháng 10/2011 và đồng bọn hôm nay (15/6) bị đưa ra xét xử tại Sarajevo về tội khủng bố.

Theo các công tố viên Bosnia, 3 tên Mevlid Jasarevic, Emrah Fojnica và Munib Ahmetspahic lập thành nhóm khủng bố tại làng Gornja Maoca, nơi được xem như ngôi nhà của các thành viên chi nhánh Hồi giáo Wahhabi cực đoan, với ý định "dùng bạo lực và khủng bố để cải thiện cộng đồng, chống lại các tổ chức nhà nước và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài".

Mevlid Jasarevic cầm khẩu AK-47 (Ảnh: Ria)
Mặc dù các bị cáo không thừa nhận tội của mình, nhưng chúng có thể phải đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết án. Tên Jasarevic từng bị truy tố tại Mỹ về âm mưu giết người, hành hung với vũ khí nóng và phá hủy tài sản.

Các công tố viên Bosnia dự định thẩm vấn 38 nhân chứng, và đưa ra khoảng 100 chứng cứ chứng minh các nghi phạm đã tham gia vụ tấn công.

Trước đó, ngày 28/10/2011, tên Jasarevic đã bắn vào Đại sứ quán Mỹ tại trung tâm thành phố Sarajevo trong gần 50 phút, bắn 105 viên đạn vào tòa nhà.

Một nhân viên an ninh đã bị thương nặng trong vụ tấn công, sau đó tên Jasarevic bị cảnh sát bắn bị thương và bắt giữ.

Cuộc tấn công đã làm tăng lo ngại về phe Hồi giáo cực đoan tại khu vực Balkan, nơi người Hồi giáo chiếm 40% dân số Bosnia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên