“Xuân vận” 2022 ở Trung Quốc có thể vượt 1,48 tỷ lượt người của năm 2020

VOV.VN - Cuộc đại di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuân vận” năm 2022 của Trung Quốc được dự báo là sẽ tăng đáng kể so với năm 2021 và có thể vượt qua con số 1,48 tỷ lượt hành khách của năm 2020.

Theo thông tin do ông Nhậm Trác Lập, quan chức Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc vừa công bố hôm qua (29/12), “Xuân vận” - đợt di chuyển cao điểm trước Tết năm 2022 sẽ kéo dài 40 ngày từ 17/1 đến 25/2.

Ông Nhậm Trác Lập cho biết: “Theo dự đoán sơ bộ, lượng khách trên cả nước trong đợt “Xuân vận” sẽ tăng đáng kể so với 870 triệu lượt của năm 2021, thậm chí có thể vượt con số 1,48 tỷ lượt người của năm 2020.”

Cũng theo quan chức này, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc sẽ cùng 14 ban ngành khác thiết lập các đội đặc nhiệm để xử lý các vấn đề liên quan đến dịch bệnh trong mùa “Xuân vận” sắp tới.

Nếu như lượng khách di chuyển trước Tết Nguyên đán có khả năng tăng mạnh, thì số người đi lại trong dịp Tết Dương lịch ở nước này lại giảm nhẹ so với năm ngoái, ước đạt ​​khoảng 80 triệu lượt.

Trong khi đó, theo Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc, tính đến hết ngày 28/12, nước này đang đạt gần đến ngưỡng miễn dịch cộng đồng với 1,274 tỷ người, tức 85,64% dân số được tiêm chủng đầy đủ trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Điều này sẽ góp phần làm chậm quá trình lây lan của virus, giảm nguy cơ nhiễm bệnh, bệnh trở nặng hoặc tử vong trong cộng đồng dân cư. 

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trong nước. Ông Mễ Phong, phát ngôn viên NHC nhấn mạnh: “Trong tuần qua, số ca Covid-19 mới hàng ngày trên thế giới đã nhiều lần vượt 800.000 trường hợp, đạt gần tới mức đỉnh kể từ khi dịch bùng phát. Biến chủng Omicron đã trở thành dòng virus chính ở một số quốc gia, áp lực chống dịch xâm nhập của Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đang đến gần, lượng người di chuyển tăng lên, kết hợp với các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp tăng cao trong mùa Đông Xuân, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn hiện hữu”.

Mặc dù vậy, theo các chuyên gia Trung Quốc, với việc tuân thủ chính sách “không Covid-19 năng động”, nước này sẽ ngăn chặn sự lây lan của virus với tốc độ nhanh nhất và chi phí thấp nhất. Do vậy, khả năng bùng phát dịch trên diện rộng trong những ngày nghỉ lễ sắp tới ở Trung Quốc là rất thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ "Xuân vận" rất khác với mọi năm của người dân Trung Quốc
Kỳ "Xuân vận" rất khác với mọi năm của người dân Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (28/1) là ngày bắt đầu kỳ "Xuân vận" năm 2021 của người dân Trung Quốc nhưng kỳ "Xuân vận" năm nay khác với mọi năm khi chính quyền Trung Quốc kêu gọi người dân không về quê ăn Tết trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát.

Kỳ "Xuân vận" rất khác với mọi năm của người dân Trung Quốc

Kỳ "Xuân vận" rất khác với mọi năm của người dân Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (28/1) là ngày bắt đầu kỳ "Xuân vận" năm 2021 của người dân Trung Quốc nhưng kỳ "Xuân vận" năm nay khác với mọi năm khi chính quyền Trung Quốc kêu gọi người dân không về quê ăn Tết trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát.

Đi lại trong dịp “Xuân vận” của Trung Quốc dự kiến giảm mạnh
Đi lại trong dịp “Xuân vận” của Trung Quốc dự kiến giảm mạnh

VOV.VN - Do các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 lan rộng, dự kiến số lượng đi lại trong dịp “Xuân vận” năm nay của Trung Quốc sẽ giảm mạnh.

Đi lại trong dịp “Xuân vận” của Trung Quốc dự kiến giảm mạnh

Đi lại trong dịp “Xuân vận” của Trung Quốc dự kiến giảm mạnh

VOV.VN - Do các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 lan rộng, dự kiến số lượng đi lại trong dịp “Xuân vận” năm nay của Trung Quốc sẽ giảm mạnh.

Trung Quốc: Quy mô “xuân vận” năm 2021 sẽ nhỏ hơn mọi năm
Trung Quốc: Quy mô “xuân vận” năm 2021 sẽ nhỏ hơn mọi năm

VOV.VN - “Xuân vận” - cuộc di chuyển của người dân Trung Quốc về quê ăn Tết, được coi là cuộc di dân lớn nhất trên thế giới.

Trung Quốc: Quy mô “xuân vận” năm 2021 sẽ nhỏ hơn mọi năm

Trung Quốc: Quy mô “xuân vận” năm 2021 sẽ nhỏ hơn mọi năm

VOV.VN - “Xuân vận” - cuộc di chuyển của người dân Trung Quốc về quê ăn Tết, được coi là cuộc di dân lớn nhất trên thế giới.