Xuất hiện video Nga thả bom 3 tấn xuống New York thuộc vùng Donbass

VOV.VN - Tin tức cho hay, quả bom khổng lồ do Nga ném xuống New York (Donbass) đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine.

Truyền thông xã hội vừa đăng tải video ghi cảnh được cho là Nga sử dụng bom khổng lồ FAB-3000 để tấn công khu New York thuộc vùng Donbass, phá hủy một trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine tại đó.

Clip của “The Wrong Side” về bom khổng lồ FAB-3000 phát nổ tại mục tiêu ở New York (Donbass):

Theo thông tin từ một số kênh Telegram của người Nga vào hôm 30/6, quả bom nổ mạnh nặng 3 tấn được trang bị module dẫn đường này đã đánh trúng một sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine, làm tử vong ít nhất 60 binh lính, phá hủy 4 xe quân sự. Một trong các bài viết cho hay, tòa nhà trúng bom đã “biến mất không để lại dấu vết nào”.

Phía Nga được cho là đã sử dụng bom FAB-3000 lần đầu tiên tại thị trấn Liptsy khi Nga tiến quân trên hướng Kharkov cách đây 2 tuần lễ.

Giới chuyên gia quân sự Nga cho rằng bom FAB-3000 đủ sức phá hủy công sự kiên cố nhất. Theo họ, với công nghệ mới, bom này có thể tấn công với độ chính xác cao.

Giới chuyên gia phương Tây thừa nhận rằng bom FAB-3000 cùng những bom nhỏ hơn thả từ trên không, được Nga nâng cấp bằng cánh xòe ra cũng như thiết bị định hướng vệ tinh, đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho quân đội Ukraine.

Trang Defense News cho rằng hiện nay “Ukraine có ít cách đối phó với những đòn đánh bằng bom lượn” của Nga.

Khu định cư New York xuất hiện lần đầu tiên trên bản đồ vào giữa thế kỷ 19. Hiện có nhiều thuyết khác nhau về nguồn gốc cái tên kiểu Mỹ này cho một địa điểm tại Ukraine.

Trong vài tháng gần đây, quân Nga đã có những bước tiến tuy chậm nhưng đều đặn tại vùng Donbass.

Đầu tháng 5, Moscow phát động chiến dịch tiến công tỉnh Kharkov. Tổng thống Nga Putin nói rằng chiến dịch là nhằm tạo vùng đệm ngăn ngừa các đợt pháo kích từ Ukraine vào cơ sở hạ tầng Nga tại vùng biên giới.

Xem thêm:

>> Binh lính Nga dùng xe máy vượt bãi mìn, đánh thẳng vào chiến hào Ukraine

>> Xung đột Ukraine tiềm ẩn mất kiểm soát khi nhà máy hạt nhân bị tấn công

>> Nga đánh chắc tiến chắc, bào mòn dần lực lượng Ukraine và răn đe phương Tây

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/7
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/7/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/7

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/7/2024.

Nga phá hủy lựu pháo do Đức sản xuất và bắt sống xe tăng Mỹ gửi cho Ukraine
Nga phá hủy lựu pháo do Đức sản xuất và bắt sống xe tăng Mỹ gửi cho Ukraine

VOV.VN - Lực lượng Nga theo dõi sát sao lựu pháo tự hành Ukraine Panzerhaubitze 2000 155mm (do Đức sản xuất và cung cấp) rồi tung đòn hủy diệt khẩu pháo này. Trong khi đó, binh lính Nga cũng bắt sống một xe tăng M1 Abrams (được Mỹ viện trợ cho Ukraine) trong tình trạng còn tương đối nguyên vẹn.

Nga phá hủy lựu pháo do Đức sản xuất và bắt sống xe tăng Mỹ gửi cho Ukraine

Nga phá hủy lựu pháo do Đức sản xuất và bắt sống xe tăng Mỹ gửi cho Ukraine

VOV.VN - Lực lượng Nga theo dõi sát sao lựu pháo tự hành Ukraine Panzerhaubitze 2000 155mm (do Đức sản xuất và cung cấp) rồi tung đòn hủy diệt khẩu pháo này. Trong khi đó, binh lính Nga cũng bắt sống một xe tăng M1 Abrams (được Mỹ viện trợ cho Ukraine) trong tình trạng còn tương đối nguyên vẹn.

Tổng thống Putin: Nga cần thiết khởi động sản xuất tên lửa hạt nhân tầm trung
Tổng thống Putin: Nga cần thiết khởi động sản xuất tên lửa hạt nhân tầm trung

VOV.VN - Hôm 28/6, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga phải phản ứng lại hành động của Mỹ và quốc gia Đông Âu này cần thiết phải khởi động lại hoạt động sản xuất các hệ thống tấn công của lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tổng thống Putin: Nga cần thiết khởi động sản xuất tên lửa hạt nhân tầm trung

Tổng thống Putin: Nga cần thiết khởi động sản xuất tên lửa hạt nhân tầm trung

VOV.VN - Hôm 28/6, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga phải phản ứng lại hành động của Mỹ và quốc gia Đông Âu này cần thiết phải khởi động lại hoạt động sản xuất các hệ thống tấn công của lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).