Xuất hiện yếu tố bất ổn trong quan hệ đồng minh an ninh Mỹ - Nhật - Hàn
VOV.VN - Trong những ngày gần đây, ngoài các vấn đề về hàng rào thuế quan, xuất hiện nhiều động thái từ phía Chính phủ Mỹ gây lo ngại sâu sắc cho các đồng minh tại châu Á về hợp tác an ninh.
Liên quan đến tương lai của quan hệ đồng minh an ninh giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời ông Elbridge Colby - ứng viên được Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn vào vị trí thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ chịu trách nhiệm về chính sách, trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ ngày 4/3, nhấn mạnh: “Nếu cân nhắc mối quan hệ chính trị mang tính cơ học của Hàn Quốc trong khoảng từ 6 đến 8 tháng gần đây, việc có thể tiếp tục quan hệ này hay không là không rõ ràng”.

Ông Colby cũng cho rằng: "Nhật Bản nên chi ít nhất 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng càng sớm càng tốt, đồng thời cần đẩy nhanh quá trình cải tổ quân đội để tập trung vào năng lực phòng thủ quốc gia và tự vệ tập thể trong khu vực của mình".
Theo giới phân tích chính trị, cơ sở của phát ngôn này là cuộc khủng hoảng chính trị đang kéo dài tại Hàn Quốc, cùng những khó khăn của của cả 2 Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc khi rơi vào thế thiểu số tại Quốc hội. Đặc biệt, phát ngôn này được đưa ra khi trả lời câu hỏi về tính khả thi của ý tưởng về một NATO phiên bản châu Á, thể hiện thái độ và quan điểm chính thức của một trong những người sẽ chịu trách nhiệm chính về chính sách quốc phòng của Mỹ trong thời gian tới, cho thấy sự lung lay của quan hệ đồng minh an ninh Mỹ - Nhật - Hàn vốn được cho là “vĩnh viễn” và “cứng rắn, bền vững như sắt thép”.
Đây là điều gây quan ngại sâu sắc cho cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, khi ngay bên cạnh các nước này là Triều Tiên với chương trình phát triển hạt nhân – tên lửa rầm rộ, còn Nhật Bản không có quyền thành lập quân đội và tham gia chiến tranh, theo quy định của Hiến pháp.
Phía Hàn Quốc đã có những phản ứng tức thời. Theo Hãng thống tấn Yonhap, bắt đầu từ hôm qua 5/3, người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc Shin Won-sik đã tiến hành chuyến công du tới Mỹ, để trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề hợp tác trong thời gian tới.