Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng kỷ lục

VOV.VN - Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/6 cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 5 của Hàn Quốc đạt 50,73 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao kỷ lục kể từ tháng 8 năm 1988.

Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc đã tăng 7 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, tăng lần lượt 3,9% và 12,4%, 4 tháng đầu năm nay tăng lần lượt là 11,4%, 9,2%, 16,5% và 41,2%. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đã liên tục tăng mạnh hơn 40% trong tháng 4 và tháng 5.

Số ngày làm việc trong tháng 5 là 21 ngày, ít hơn ba ngày so với tháng 4. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 2,42 tỷ USD, tăng 49%, lần đầu tiên vượt mốc 2,4 tỷ USD kể từ năm 2018.

Xuất khẩu tăng chủ yếu là nhờ các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, ô tô. 14 trên 15 mặt hàng chủ lực ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng, trong đó có tới 12 mặt hàng tăng trưởng hơn hai chữ số. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 24,5%, lần đầu vượt mốc 10 tỷ USD; xe ô tô cũng tăng 93,7%, mức tăng lớn nhất trong vòng 14 năm 8 tháng. Ngoài ra, xuất khẩu hóa dầu và chế phẩm dầu mỏ cũng tăng kỷ lục với lần lượt 94,9% và 164,1%.

Tàu thủy là mặt hàng duy nhất có xuất khẩu giảm do nghiệm thu các đơn đặt hàng đóng tàu từ 2-3 năm trước, không liên quan nhiều đến xuất khẩu năm nay.

Xét theo khu vực, xuất khẩu sang 9 thị trường lớn đều tăng gồm Trung Quốc tăng 22,7%, Mỹ 62,8%, Liên minh châu Âu (EU) 62,8%, Đông Nam Á 64,3%, Nhật Bản 32,1%, Trung Nam Mỹ 119,3%, Ấn Độ 152,1%, Trung Đông 4,6%, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) 36,5%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 đạt 47,8 tỷ USD, tăng 37,9% so với một năm trước. Cán cân thương mại thặng dư 2,9 tỷ USD, xu hướng thặng dư 13 tháng liên tiếp. 

Chính phủ dự đoán xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới khi thương mại thế giới đang có đà phục hồi rõ rệt. Tuy nhiên, vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa vẫn là bài toán cần giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên
Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc vừa công bố tài liệu báo cáo các vấn đề liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, trong đó nhấn mạnh đến việc thúc đẩy cuộc gặp Hàn-Triều.

Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc vừa công bố tài liệu báo cáo các vấn đề liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, trong đó nhấn mạnh đến việc thúc đẩy cuộc gặp Hàn-Triều.

Mỹ ca ngợi chiến lược chẩn đoán Covid-19 của Hàn Quốc
Mỹ ca ngợi chiến lược chẩn đoán Covid-19 của Hàn Quốc

VOV.VN - Vừa qua, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã công bố báo cáo "Đối phó với COVID-19 của Hàn Quốc", trong đó tập trung phân tích về việc phát triển, phê chuẩn và sử dụng liên quan tới xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc.

Mỹ ca ngợi chiến lược chẩn đoán Covid-19 của Hàn Quốc

Mỹ ca ngợi chiến lược chẩn đoán Covid-19 của Hàn Quốc

VOV.VN - Vừa qua, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã công bố báo cáo "Đối phó với COVID-19 của Hàn Quốc", trong đó tập trung phân tích về việc phát triển, phê chuẩn và sử dụng liên quan tới xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc.

Australia lo ngại bùng phát Covid-19, Hàn Quốc không hạn chế tụ tập nếu đã tiêm vaccine
Australia lo ngại bùng phát Covid-19, Hàn Quốc không hạn chế tụ tập nếu đã tiêm vaccine

VOV.VN - Tại Australia người ta lo ngại đợt bùng phát Covid-19 thứ 3 ở bang Victoria. Hàn Quốc thì tự tin cho người dân tụ tập nếu đã tiêm chủng. Ở Ấn Độ, hàng trăm trẻ em trở thành mồ côi chỉ sau 2 tháng.

Australia lo ngại bùng phát Covid-19, Hàn Quốc không hạn chế tụ tập nếu đã tiêm vaccine

Australia lo ngại bùng phát Covid-19, Hàn Quốc không hạn chế tụ tập nếu đã tiêm vaccine

VOV.VN - Tại Australia người ta lo ngại đợt bùng phát Covid-19 thứ 3 ở bang Victoria. Hàn Quốc thì tự tin cho người dân tụ tập nếu đã tiêm chủng. Ở Ấn Độ, hàng trăm trẻ em trở thành mồ côi chỉ sau 2 tháng.