Yemen: Gần 700 điểm bán xăng dầu trái phép của phiến quân Houthi

VOV.VN - Có gần 700 điểm bán các sản phẩm xăng dầu trái phép do lực lượng phiến quân Houthi quản lý, xuất hiện ở thủ đô Sanaa, Yemen.

Theo nghiên cứu mới nhất của “Trung tâm truyền thông cách mạng Yemen”, chỉ tính riêng trong thủ đô Sanaa, có tới 689 điểm bán các sản phẩm xăng dầu trái phép của phiến quân Houthi, đem lại khoản thu lên tới gần 1,5 triệu USD mỗi ngày cho lực lượng này. 

Phiến quân Houthi tại Yemen. Ảnh Reuters.

Theo đó, phiến quân Houthi sẽ thu được khoảng 43,5 triệu USD mỗi tháng từ việc bán dầu tại Sanaa.

Nghiên cứu này cũng cho thấy những điểm bán xăng dầu này hoạt động có hệ thống, được đảm bảo an ninh chặt chẽ bởi các tay súng Houthi.

Các chuyên gia thuộc “ Trung tâm truyền thông cách mạng Yemen” bày tỏ quan ngại, việc phiến quân Houthi bán xăng dầu trái phép sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh xăng dầu của Khối doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân hợp pháp.

Giá cả cạnh tranh và phạm vi hoạt động rộng khắp là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân lựa chọn mua xăng dầu tại điểm bán của lực lượng Houthi.

Theo thống kê chính thức, trung bình mỗi ngày thủ đô Sanaa, Yemen tiêu thụ hơn 1,7 tỷ lít xăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi
Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi

VOV.VN - Hôm 11/5, Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh công khai tuyên bố liên minh với Houthi sau khi liên minh Arab không kích tư dinh của ông ở Sanaa.

Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi

Cựu Tổng thống Yemen tuyên bố liên minh với phiến quân Houthi

VOV.VN - Hôm 11/5, Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh công khai tuyên bố liên minh với Houthi sau khi liên minh Arab không kích tư dinh của ông ở Sanaa.

“Phiến quân Houthi cần phải rút khỏi các khu vực chiếm đóng”
“Phiến quân Houthi cần phải rút khỏi các khu vực chiếm đóng”

VOV.VN- Đây là tuyên bố do Tổng thống Mansur Hadi đưa ra ngày 17/5 tại Hội nghị bàn về cuộc khủng hoảng ở Yemen, diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

“Phiến quân Houthi cần phải rút khỏi các khu vực chiếm đóng”

“Phiến quân Houthi cần phải rút khỏi các khu vực chiếm đóng”

VOV.VN- Đây là tuyên bố do Tổng thống Mansur Hadi đưa ra ngày 17/5 tại Hội nghị bàn về cuộc khủng hoảng ở Yemen, diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Chính phủ Yemen tuyên bố không đàm phán với nhóm Houthi
Chính phủ Yemen tuyên bố không đàm phán với nhóm Houthi

VOV.VN - Chính phủ Yemen ngày 19/5 tuyên bố sẽ không tiến hành đàm phán hòa bình với phiến quân Houthi.

Chính phủ Yemen tuyên bố không đàm phán với nhóm Houthi

Chính phủ Yemen tuyên bố không đàm phán với nhóm Houthi

VOV.VN - Chính phủ Yemen ngày 19/5 tuyên bố sẽ không tiến hành đàm phán hòa bình với phiến quân Houthi.

Yemen bắt được chỉ huy cấp cao của phiến quân Houthi
Yemen bắt được chỉ huy cấp cao của phiến quân Houthi

VOV.VN -Chỉ huy quân sự cấp cao của Houthi là Abdul-Khaliq al-Houthi hiện đang bị giam giữ tại một chốt kiểm soát ở thành phố al-Dalea.

Yemen bắt được chỉ huy cấp cao của phiến quân Houthi

Yemen bắt được chỉ huy cấp cao của phiến quân Houthi

VOV.VN -Chỉ huy quân sự cấp cao của Houthi là Abdul-Khaliq al-Houthi hiện đang bị giam giữ tại một chốt kiểm soát ở thành phố al-Dalea.

Yemen cáo buộc phiến quân Houthi đánh chìm tàu của Saudi Arabia
Yemen cáo buộc phiến quân Houthi đánh chìm tàu của Saudi Arabia

VOV.VN - Phiến quân Houthi đã đánh chìm một tàu chiến của Saudi Arabia tại vùng biển Tây Nam Yemen nhằm đáp trả các vụ không kích của nước này.

Yemen cáo buộc phiến quân Houthi đánh chìm tàu của Saudi Arabia

Yemen cáo buộc phiến quân Houthi đánh chìm tàu của Saudi Arabia

VOV.VN - Phiến quân Houthi đã đánh chìm một tàu chiến của Saudi Arabia tại vùng biển Tây Nam Yemen nhằm đáp trả các vụ không kích của nước này.